Hành trình đi đầu thú ly kỳ của kẻ cướp tiệm vàng

Thứ tư, 22/03/2023 07:36
Ngày 20-3, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Văn Tú (1990, trú thị trấn Thạnh Mỹ, H. Nam Giang, Quảng Nam) về tội “Cướp tài sản”.  
Bị cáo Tú tại phiên tòa.
Công an huyện Nam Giang thực hiện lệnh khởi tố, bắt giam bị can Tú.

Theo bản án, sáng 13-8-2022, Nguyễn Văn Tú mang theo 2 cái rựa và 1 cái cuốc để dọn cỏ mảnh đất gần Hiệu vàng Kim Nhung tại thôn Thạnh Mỹ 2 (thị trấn Thạnh Mỹ). Xong việc, Tú đến quán nhậu Thủy Hà (thị trấn Thạnh Mỹ) ngồi lai rai một mình đến trưa, sau đó Tú mượn xe máy của chủ quán nói đi đón bạn. Thực chất, Tú mang 2 cái rựa và 1 cái cuốc chạy đến hiệu vàng Kim Nhung gặp chị Bùi Thị Nhung (1980), quản lý hiệu vàng, giả vờ xin nước uống. Lúc chị Nhung ra phía sau lấy nước, Tú dùng cuốc đập liên tục vào mặt kính tủ đựng vàng. Thấy vậy, chị Nhung quay lại hỏi thì Tú dọa: “Chị đứng yên đó, chị mà báo Công an tôi đập chết chị luôn”.

Sau đó, Tú lấy 1 khay đựng bông tai vàng, 1 khay đựng dây chuyền vàng rồi chạy ra xe tẩu thoát. Tú chạy về hướng chợ Thạnh Mỹ ghé nhà một người quen, thấy không có ai ở nhà nên Tú ném 2 khay đựng vàng vừa cướp được vào trong sân. Tiếp đó, Tú chạy xe máy về thị trấn Ái Nghĩa (H. Đại Lộc, Quảng Nam), ghé quán một người bạn tắm rửa và thay quần áo nghỉ ngơi.

Đầu giờ chiều, Tú đến cơ quan Công an huyện Đại Lộc để gặp ông Nghĩa - Phó Trưởng Công an huyện Đại Lộc đầu thú nhưng không gặp. Tú tiếp tục di chuyển về hướng Đà Nẵng, đến Trạm Công an Cửa ô Hòa Nhơn (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đầu thú nhưng không gặp được ai nên Tú tiếp tục di chuyển về hướng trung tâm TP Đà Nẵng tìm Cơ quan Công an đầu thú. Khi đang đi trên đường Ông Ích Đường (Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng), Tú ghé vào một quán cà-phê để uống nước thì nhìn thấy ông Nguyễn Tiến Đạt (Trưởng Công an huyện Nam Giang) nên vào nhà gặp ông Đạt trình bày về hành vi cướp tài sản của mình. Nghe vậy, ông Đạt hướng dẫn Tú qua Công an phường Khuê Trung (Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đầu thú và giao nộp các vật chứng có liên quan. Sau đó, Công an phường Khuê Trung tiến hành bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Giang thụ lý, giải quyết theo quy định.

Bị cáo Tú tại phiên tòa.

Căn cứ vào lời khai, chứng cứ, tài liệu do bà Bùi Thị Nhung cung cấp thì trước khi Tú thực hiện hành vi cướp, hiệu vàng Kim Nhung trưng bày trong tủ tổng cộng 10 dây chuyền vàng và 100 chiếc bông vàng trên 2 chiếc khay. Khi Tú thực hiện hành vi đã cướp đi 2 khay đựng vàng trên, trong đó có 10 sợi dây chuyền và 46 chiếc bông tai có tổng khối lượng là 126,263g, còn lại 54 cái bông tai rớt lại trong tủ kính. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Giang thu giữ được tổng cộng 9 sợi dây chuyền và 17 chiếc bông tai có tổng khối lượng là 59,68g thu được trong quá trình khám nghiệm hiện trường và do Tú giao nộp. Còn lại 1 dây chuyền và 29 chiếc bông tai có tổng khối lượng là 66,583g bị mất không thu hồi được.

Về nhân thân bị cáo, ngày 28-6-2012, Tú bị TAND H. Nam Giang xử phạt 1 năm tù về tội “Cướp tài sản”; ngày 9-8-2017 bị UBND thị trấn Thạnh Mỹ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi: “Gây thương tích cho người khác” với số tiền 2,5 triệu đồng; ngày 8-9-2022 bị Công an huyện Nam Giang xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy” số tiền 1,5 triệu đồng.

Phiên tòa sơ thẩm ngày 29-11-2022, HĐXX TAND huyện Nam Giang nhận định, cơ quan Công an, VKSND huyện Nam Giang đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Xét thấy, quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, tự nguyện ra đầu thú, bị hại xin giảm nhẹ tội cho bị cáo. Do đó, HĐXX TAND huyện Nam Giang quyết định tuyên bị cáo 8 năm 6 tháng tù tội “Cướp tài sản”.
Tại phiên phúc thẩm, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam nhận định, HĐXX TAND huyện Nam Giang đã đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo Tú, do đó quyết định bác kháng cáo xin giảm nhẹ, tuyên y án sơ thẩm.

LÊ VƯƠNG