Hành trình không mệt mỏi

Thứ năm, 21/07/2016 10:05

(Cadn.com.vn) - Với hành trình không biết mệt mỏi, CBCS Đội Cảnh sát ma túy (CSMT) CAQ Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã lần lượt đưa những nhóm đối tượng phạm tội ma túy ra ánh sáng.

Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn triệt xóa  nhóm đối tượng chuyên mua bán, tàng trữ, chế biến trái phép chất ma túy (loại cỏ Mỹ) với số lượng rất lớn. 

Qua công tác trinh sát địa bàn, Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn phát hiện một số đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Các đối tượng thường lợi dụng sơ hở của các chủ kinh doanh có điều kiện để tập trung sử dụng và "giao dịch". Trước tình hình đó, lãnh đạo Đội CSMT đã chủ động phân công CBCS bám sát địa bàn và đối tượng cũng như sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy có hiệu quả. 13 giờ 40 ngày 29-5, đang tổ chức mật phục tại khu vực quán karaoke Em Ca (tổ 136, P. Mỹ An), Đội CSMT phát hiện Nguyễn Văn Nhựt (1974, trú tổ 14, P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà) đang "trao hàng" cho con nghiện Phạm Văn Dũng (1994, trú tổ 6, P. An Hải Tây) nên tiến hành bắt quả tang,  thu giữ 1 gói nilong bên trong chứa chất ma túy (trọng lượng 0,161 gam), 2 ĐTDĐ, xe máy BKS 43R2-7026 và 500.000 đồng.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, Đội CSMT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nhựt về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" và cho gia đình bảo lãnh Dũng để củng cố hồ sơ xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy... Tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn phát hiện Nguyễn Quốc Trung (1995, trú tổ 132, P. Mỹ An) đang có dấu hiệu bán trái phép chất ma túy cho một số con nghiện nên tập trung theo dõi. 17 giờ ngày 20-6, các TS và ĐTV Đội CSMT đang tổ chức mật phục tại khu vực tổ 136, P. Mỹ An thì phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Thị Thanh Phương (1990, tổ 46, P. An Hải Tây) và Hoàng Ngô Tấn Nhựt (1997, trú tổ 33A, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ) đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ: 1 gói nilong bên trong chứa chất ma túy (trọng lượng 0,109 gam), 2 ĐTDĐ và 800.000 đồng. Qua điều tra mở rộng, Đội CSMT đã tiến hành triệu tập 4 đối tượng nghiện, gồm: Hoàng Văn Long (trú P. Mỹ An), Dương Đức Thìn (1989, quê Phong Điền, TT.Huế), Nguyễn Mạnh Phúc (1996, trú P. Mân Thái, Q. Sơn Trà) và Phạm Phú Minh Hậu (1984, trú P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu). Tiến hành thử test, các đối tượng này đều cho kết quả dương tính với ma túy tổng hợp.

CBCS Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn dẫn giải đối tượng mua bán, tàng trữ, chế biến chất ma túy về trụ sở CA.

Đặc biệt, khi nói về công tác triệt phá các ổ, nhóm ma túy của Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn, không thể không kể đến vụ triệt phá vụ án mua bán, tàng trữ "cỏ Mỹ" lớn nhất đến nay trên địa bàn Đà Nẵng. Nhờ liên tục kiên trì theo dõi và bám sát đối tượng nghi vấn cũng như tổ chức mật phục tại những "điểm nóng", Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn đã nắm rõ được phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của nhóm đối tượng chuyên mua bán, tàng trữ, chế biến "cỏ Mỹ" với số lượng rất lớn. Rạng sáng 16-3, theo nguồn tin TS, "hàng thô" với số lượng lớn mà các đối tượng đặt mua từ đối tác ở phía Bắc đang trên đường về Đà Nẵng bằng tàu lửa, Đội CSMT đã triển khai toàn bộ lực lượng tổ chức mật phục. 13 giờ 30 ngày 16-3, khi các đối tượng đưa "hàng" về nhà tại P. Mỹ An, các tổ công tác được lệnh đồng loạt tấn công, tiến hành bắt giữ Hồ Sĩ Diện, Nguyễn Văn Hoàng Duy, Nguyễn Văn Quang (đều 1993, trú TT Nam Phước, H. Duy Xuyên, Quảng Nam).

Tang vật thu giữ 12 bao thành phẩm cỏ Mỹ, hơn 120 kg cỏ dạng lá, 12 chai hương liệu, 20 chai cồn nguyên liệu để chế biến thành phẩm, 5 kg hóa chất (trị giá mỗi kg là khoảng 2.800 USD), 6 ĐTDĐ, 3 xe mô-tô và nhiều dụng cụ để phân chia, đóng gói. Tổng giá trị sau sản xuất, chế biến khoảng 500 triệu đồng, nếu bán ra thị trường ước chừng hơn 4 tỷ đồng. Đại tá Nguyễn Thanh Tùng- Trưởng CAQ Ngũ Hành Sơn cho biết: Ngoài việc tấn công mạnh với các nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, Đội CSMT còn tập trung nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với CA các địa phương rà soát, quản lý chặt chẽ trên các lĩnh vực, các thành phần, các đối tượng tiềm ẩn, có nguy cơ cao để chủ động có biện pháp phòng ngừa, giải quyết tình hình. Bên cạnh đó, Đội CSMT còn phối hợp với các ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền có chiều sâu cho các thành phần, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chủ yếu tập trung vào giới trẻ, nhất là chủ động tấn công, thu gom, xử lý đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy...

Lê Hùng