Hành trình truy bắt đối tượng có hành vi giết người rồi trốn sang Campuchia

Thứ ba, 19/03/2024 08:30
Tối 10-3, từ nguồn tin cơ sở báo về, lực lượng nghiệp vụ của Công an huyện Cư Kuin và Công an tỉnh Đắk Lắk đã vây bắt thành công đối tượng trốn nã Lê Văn Thiện (1989, trú xã Quỳnh Hoa, H. Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Như vậy, sau hơn 1 năm điều tra các manh mối, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để lần theo dấu vết đối tượng, Công an huyện Cư Kuin cùng lực lượng chức năng Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt được đối tượng bị truy nã về hành vi: “Giết người”.
Đối tượng Lê Văn Thiện và số vũ khí, hung khí bị thu giữ.
Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Thiện sau khi bắt giữ.

Ngược lại thời gian hơn 1 năm trước, ngày 30-1-2023, tại xã Ea Tiêu (H. Cư Kuin, Đắk Lắk) xảy ra vụ việc một nam thanh niên mặc áo khoác màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai cầm 2 con dao đến nhà chém chị H. (1981) và em trai chị này gây thương tích nặng. Sau khi gây án, hung thủ cầm hung khí bỏ chạy. Nhận được tin báo, Công an huyện Cư Kuin đã nhanh chóng đến hiện trường điều tra, xử lý vụ việc.
Trung tá Nguyễn Đình Hưng- Phó trưởng Công an huyện Cư Kuin, cho hay: Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định hung thủ là Lê Văn Thiện (1989, trú xã Quỳnh Hoa, H. Quỳnh Lưu, Nghệ An). Thiện sống lang thang, không có nghề nghiệp ổn định. Năm 2017, đối tượng từ Nghệ An vào Đắk Lắk và ở nhờ nhà một người quen tại xã Ea Tiêu (gần nhà chị H.). Quá trình sinh sống, giữa Thiện và chị H. có xảy ra nhiều mâu thuẫn, hiềm khích nên Thiện đã nảy sinh ý định giết chị H. để trả thù.

Ngay sau khi có kết quả điều tra, Công an huyện Cư Kuin đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Văn Thiện về hành vi: “Giết người”. Tuy nhiên, thời điểm sau gây án, Thiện đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an huyện tiếp tục ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Lê Văn Thiện.

Đến ngày 11-1-2024, Thiện liều lĩnh quay lại Đắk Lắk và cầm súng xông vào nhà chị H. Khi thấy chị H. trong sân, Thiện đuổi theo bắn 2 phát sượt ngoài da nạn nhân, gây thương tích nhẹ. Lúc này, chị H. chạy vào nhà và khóa trái cửa. Thiện không vào được liền cầm súng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Theo Trung tá Hưng, sau khi xảy ra vụ nổ súng, Công an huyện Cư Kuin xác định, Thiện rất có khả năng sẽ tiếp tục quay lại gây án, nên một mặt cử người bảo vệ nghiêm ngặt cho gia đình nạn nhân, mặt khác tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng. Lãnh đạo Công an huyện đã họp bàn kế hoạch và chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự, lực lượng Điều tra tổng hợp, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk, lần theo các dấu vết, truy bắt đối tượng. Quá trình truy bắt, lực lượng Công an gặp rất nhiều khó khăn vì đối tượng liên tục thay đổi địa điểm, lẩn trốn đến nhiều tỉnh thành trong nước và nước ngoài.

Đến tối 10-3, nhận được mật báo Thiện đang lẩn trốn tại xã Tân Thành (H. Krông Nô, Đắk Nông), Công an huyện Cư Kuin phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng lên kế hoạch vây ráp hiện trường. Khoanh vùng truy xét, xác định Thiện đang trốn trong một chòi canh rẫy của người dân tại xã Tân Thành, tổ công tác liền tiến hành vây ráp, theo dõi. Để tránh “rút dây động rừng”, các trinh sát đã mai phục xung quanh căn nhà rẫy; chia nhiều mũi hành động, từ tấn công cửa chính, chốt chặn cửa sổ và bao vây vòng ngoài bìa rẫy, hòng trấn áp đối tượng khi tẩu thoát. Đến khoảng 20 giờ ngày 10-3, khi thấy Thiện ở trong chòi một mình, không phòng bị, tổ công tác liền ập vào khống chế, bắt giữ đối tượng, thu giữ 1 khẩu súng Rulo (súng lục), 5 viên đạn và 2 cây dao rựa.

"Xác định đối tượng này rất manh động và liều lĩnh, có thể sử dụng các loại vũ khí nóng và mang hung khí bên người để chống lại lực lượng chức năng, chúng tôi đã thường xuyên trao đổi với các tổ truy bắt để nắm tình hình, kịp thời xử lý mọi tình huống phát sinh. Yêu cầu cao nhất là phải bắt được đối tượng, song cũng phải bảo đảm an toàn cho lực lượng truy bắt, không để ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người dân”, Trung tá Nguyễn Đình Hưng chia sẻ.

Đối tượng Lê Văn Thiện và số vũ khí, hung khí bị thu giữ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Lê Văn Thiện khai, sau cả 2 lần gây án đã bỏ trốn và sống lang thang ở nhiều tỉnh thành, cũng như sang tận Campuchia. Ngày 10-3, đối tượng bắt xe khách về đến tỉnh Đắk Nông. Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, Thiện đã đi nhiều chặng xe khác nhau. Khi trốn đến xã Tân Thành (H. Krông Nô) thì bị bắt giữ. Về nguồn gốc khẩu súng lục, Thiện khai đã mua khẩu súng cùng 11 viên đạn của một người Campuchia tại khu vực biên giới và đã sử dụng hết 6 viên đạn.
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đ.L