Hết lòng phục vụ nhân dân

Thứ năm, 24/03/2022 14:26
Nhiều năm qua, Công an phường (CAP) Hòa Hương (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) luôn nỗ lực quản lý chặt địa bàn, củng cố nhân rộng nhiều mô hình Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ), góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị tại địa phương, đem lại sự bình yên cho nhân dân.
CAP Hòa Hương phối hợp với tổ dân phố tuần tra trên địa bàn.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tuấn- Trưởng CAP Hòa Hương chia sẻ, những năm trước 2016, Hòa Hương là địa bàn tương đối phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), nhất là tệ nạn mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy và trộm cắp. Trước tình hình đó, CAP Hòa Hương đã chủ động xây dựng nhiều kế hoạch, biện pháp nhằm kiềm chế các loại tội phạm này.

Các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy hầu hết cư trú trên địa bàn, do đó, CAP phối hợp với các Đội nghiệp vụ Công an TP Tam Kỳ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trinh sát, theo dõi, tiến hành bắt giữ đối tượng. Với sự vào cuộc quyết liệt, từ năm 2018 đến năm 2021, đơn vị đã phối hợp với Công an TP Tam Kỳ triệt xóa hàng chục tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy. Trong 3 năm 2019 đến 2021, CAP đã đưa 17 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc.

Bên cạnh đó, CAP Hòa Hương chú trọng củng cố, hoạt động hiệu quả hơn mô hình "Hướng thiện", giúp người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng qua đó nhiều người đã thật sự hoàn lương, chăm lo làm ăn và trở thành trụ cột trong gia đình. Để kiềm chế tội phạm trộm cắp, CAP phân công lực lượng CAP quản lý từng khối phố, phối hợp với lực lượng tổ dân phố, dân phòng thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, đảm bảo bình yên cho người dân.

"Lực lượng CAP Hòa Hương luôn gần dân, lắng nghe tiếp thu ý kiến của nhân dân trong việc xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ. Những vấn đề người dân bức xúc phản ánh, CAP luôn kịp thời giải quyết. Chính vì vậy, CAP nhận được sự tin tưởng, yêu mến của nhân dân. Năm 2019, CAP còn phối hợp với truyền thanh phường triển khai mô hình "Phát thanh an ninh" tuyên dương gương người tốt việc tốt; thông báo lịch tiếp công dân… Thông qua đó, giúp người dân nâng cao cảnh giác hơn đối với thủ đoạn của các loại tội phạm, kịp thời cung cấp nhiều nguồn tin tố giác tội phạm giúp Công an phá án", Thiếu tá Tuấn chia sẻ.

Mới đây, CAP Hòa Hương đã điều tra, khám phá nhanh 2 vụ trộm cắp hàng chục chiếc xe máy trên địa bàn. Cụ thể, lúc 7 giờ 30 ngày 22-2, CAP nhận tin báo của chị N.T.N. (trú khối phố Hương Trung, P. Hòa Hương) về việc vừa bị kẻ gian trộm chiếc xe máy hiệu Attila BKS 92N1-1314. Từ nguồn tin báo của người dân, CAP đã tiếp cận bắt giữ đối tượng Trần Ngọc Thạch (1996, trú P. An Xuân, TP Tam Kỳ).

Qua đấu tranh, Thạch khai đã trộm 12 chiếc xe máy trên địa bàn. Tiếp đến, lúc 9 giờ ngày 23-2, CAP tiếp nhận tin báo của anh N.N.V. (1988, trú khối phố Hương Chánh, P. Hòa Hương) vừa bị kẻ gian lẻn vào nhà trộm xe máy loại Wave BKS 92B1- 48874. Qua thu thập dấu vết tại hiện trường, kết hợp công tác sàng lọc đối tượng, CAP nghi vấn đối tượng Trần Thanh Tùng (1996, trú P. Hòa Hương) và tiến hành bắt giữ. Qua đấu tranh, đối tượng đã khai nhận trộm chiếc xe máy của anh V và thực hiện trộm cắp 6 chiếc xe máy khác trên địa bàn TP Tam Kỳ.

Ghi nhận, biểu dương thành tích của CAP Hòa Hương, lãnh đạo Công an TP Tam Kỳ đã đã đến động viên, khen thưởng đột xuất CAP Hòa Hương. Chủ tịch UBND P. Hòa Hương thưởng đột xuất 5 triệu đồng cho tập thể CAP về thành tích phá án.

Thượng tá Huỳnh Tấn Mười- Phó trưởng Công an TP Tam Kỳ đánh giá, từ một địa bàn tương đối phức tạp về ANTT, CAP đã từng bước chuyển hóa địa bàn, kiềm chế các loại tội phạm. Những nỗ lực của lực lượng CAP Hòa Hương đã được các cấp ghi nhận, tặng Giấy khen, Bằng khen, nhân dân yên mến; tô thắm thêm phẩm chất sáng ngời của người chiến sĩ Công an nhân dân luôn "Vì nhân dân phục vụ".

LÊ VƯƠNG