Hết thời “những cú giật tia chớp”
(Cadn.com.vn) - Trong thời gian từ khoảng cuối tháng 9 đầu tháng 10-2008, trên địa bàn TP Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra 14 vụ cướp tài sản của người đi đường, gây thiệt hại tổng cộng 21 chỉ vàng trị giá 38 triệu đồng. Thực trạng này đã gây hoang mang lo lắng trong dư luận người dân và là một thách thức lớn đối với cơ quan CA. Để nhanh chóng ổn định tình hình, CATP Hà Tĩnh đã thành lập Chuyên án CG1008 để đấu tranh triệt xóa nhóm cướp giật.
Vào hồi 20 giờ 30 ngày 21-9, chị Trần Thị Hương Trà (trú P. Tân Giang, TP Hà Tĩnh) trên đường đi bộ về nhà, khi đi qua cổng phụ UBND tỉnh, thì bị 2 đối tượng đi xe máy hiệu Nouvo không BKS, dừng lại hỏi đường rồi bất ngờ giật sợi dây chuyền vàng 3 chỉ chị đang đeo ở cổ. Trước đó, vào lúc 19 giờ ngày 12-9, chị Trần Thị Minh (trú P. Nguyễn Du) khi đang cùng chồng đi bộ ở khu vực gần Tượng đài Trần Phú, cũng bị 2 thanh niên đi xe máy không BKS dừng lại hỏi đường rồi cướp của chị 1 dây chuyền vàng 5 chỉ.
Liên tiếp các ngày sau đó, nhiều nạn nhân nữ tìm đến trực ban CATP Hà Tĩnh trình báo với nội dung tương tự, như chị Nguyễn Thị Hằng (ở P. Nguyễn Du), chị Trần Thị Hà Anh (SV Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh), chị Trần Thị Liên (trú P. Nam Hà), chị Trần Thị Thảo (trú khối phố 17), chị Nguyễn Thị Vân (trú đường Nguyễn Huy Tự), chị Phan Thị Minh (trú đường Lý Tự Trọng), chị Phan Thị Hoa (trú nhà số 143-Nguyễn Huy Tự)... Có những buổi tối, bọn cướp giật gây ra nhiều vụ và liên tục ngày 24-9, vào lúc 19 giờ, bọn chúng cướp 1 dây chuyền vàng của chị Phan Thị Minh (trú đường Lý Tự Trọng, P. Bắc Hà), sau đó, 19 giờ 35 lại gây ra một vụ nữa và nạn nhân là chị Phan Thị Hoa (trú đường Nguyễn Huy Tự)... Ngoài 10 vụ cướp giật nêu trên, bọn tội phạm còn gây ra 4 vụ cướp giật khác nữa vào đầu tháng 10-2008 và người bị hại là những phụ nữ.
Xâu chuỗi những lời khai của người bị hại, hầu hết các vụ cướp giật đều xảy ra vào khoảng từ 19-22 giờ, do 2 đối tượng chở nhau bằng xe máy không BKS. Khi thấy những phụ nữ một mình đi bộ hoặc xe máy, chúng cho xe vượt lên giả vờ hỏi thăm đường, hỏi thăm tên một ai đó... rồi bất ngờ tên ngồi sau nhảy xuống giật nữ trang đeo trên người hay túi xách trước ghi đông xe rồi vù ga tẩu thoát. Trước nhiều vụ cướp giật xảy ra trong một thời gian ngắn, CATP Hà Tĩnh đã nhanh chóng lập Chuyên án “CG 1008” để đấu tranh. Ban Chỉ huy CATP xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, huy động tổng lực CBCS trong đơn vị, CA các phường, xã, bảo vệ dân phố cùng tham gia phá án.
Phân công lực lượng tổ chức tuần tra, mật phục, cắm chốt ở các điểm ngã ba, ngã tư, những nơi mà bọn tội phạm thường gây án để nhanh chóng phát hiện, bắt giữ đối tượng. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền về tình trạng cướp tài sản để nhân dân cảnh giác bằng các hình thức ghi băng hình nêu lên các thủ đoạn gây án và thời gian hoạt động của bọn tội phạm phát trên hệ thống truyền thanh ở các điểm vui chơi công cộng, khối phố, thôn, xóm, phường, xã... để người dân nêu cao ý thức phòng tránh, bảo vệ tài sản.
Sau khi nghiên cứu phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này và căn cứ vào nhận dạng người và xe máy đối tượng thường sử dụng, bằng tinh thần trách nhiệm cao, nghiệp vụ sắc bén, vào lúc 7 giờ 30 ngày 31-10, các TS CATP Hà Tĩnh đã tóm gọn 2 đối tượng đang thực hiện hành vi “ăn bay” trên đường phố cướp dây chuyền của một phụ nữ. Tại cơ quan CA, 2 đối tượng khai tên là Lê Hồng Thành (1987, trú xóm Liên Hà, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh), hiện là SV Trường Tin học Viễn thông Đồng Nai và Nguyễn Trọng Hải (1987, trú xóm 7, xã Thạch Châu, Lộc Hà), hiện đang làm nghề tự do tại TPHCM. Trước những chứng cứ điều tra của cơ quan CA, bước đầu bọn chúng khai nhận đã gây ra 14 vụ cướp tài sản trên địa bàn.
Lê Hồng Thành và Nguyễn Trọng Hải khai nhận: Do cùng học ở Trường THPT Mai Thúc Loan (Lộc Hà) trước đây, nên khi gặp nhau ở TPHCM, cả hai chơi thân và cùng rủ nhau học nghề... cướp giật. Lê Hồng Thành vốn là một “tay lái có hạng” còn Nguyễn Trọng Hải thì có biệt tài “cú giật tia chớp” nên bọn chúng đã tâm đầu ý hợp rủ nhau về quê hương làm nơi “trổ tài”. Chúng lúc thì sử dụng xe máy Nouvo của gia đình Hải, lúc thì mượn xe Dream của người hàng xóm rồi tháo BKS, phân công Thành cầm lái, Hải ngồi sau. Khi phát hiện được “con mồi”, chúng cho xe chạy chậm lại, Thành giả vờ hỏi đường để Hải ra tay hành động. Sau khi cướp được tài sản, bọn chúng vù khỏi thành phố, mang “chiến lợi phẩm” về các tiệm vàng ở ngoại thành để tiêu thụ. Hiện CATP Hà Tĩnh đã truy thu được phương tiện gây án và một số tài sản liên quan đến vụ án.
Trước đó, vào lúc 18 giờ 30 ngày 30-10, CATP Hà Tĩnh cũng đã bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Nguyễn Xuân Thủy (1985), Hoàng Anh Tuấn (1983, cùng trú khối 2, P. Trung Đô) và Lê Thanh Hải (1982, trú P. Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An) là những con nghiện vào TP Hà Tĩnh gây ra 2 vụ cướp giật túi xách của chị Nguyễn Thị Hương Giang (ở P. Đại Nài) và chị Trần Thị Quỳnh Hoa (ở P. Nam Hà).
Chiến công tiêu biểu của CATP Hà Tĩnh đã được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh gửi thư khen ngợi, Ban Giám đốc CA tỉnh biểu dương.
![]() ![]() |
Hoàng Anh Tuấn - Nguyễn Xuân Thủy |
![]() ![]() ![]() |
Lê Thanh Hải - Lê Hồng Thành - Nguyễn Trọng Hải |
Văn Đình