Hiểm họa từ ma túy tổng hợp

Thứ sáu, 04/11/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây, việc tàng trữ, sử dụng và mua bán trái phép các chất ma túy có nhiều diễn biến đáng quan ngại. Tại TP Đà Nẵng, mặc dù lực lượng PCMT liên tục tấn công, trấn áp, triệt phá nhiều đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ bên ngoài vào, song tệ nạn này vẫn tiềm ẩn phức tạp. Số lượng con nghiện ngày càng tăng, trong đó nguy hiểm nhất là có nhiều đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp (MTTH), không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe bản thân mà còn tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự. 

Ảo giác kinh hoàng

Đang say giấc nồng, khoảng 2 giờ 30 ngày 31-10, anh Lê Thông (1968, trú tổ 22, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) bị đánh thức bởi tiếng ngói vỡ từ nhà hàng xóm. Biết có chuyện chẳng lành, anh Thông mở vội cửa hậu bước ra ngoài quan sát thì thấy một thanh niên cởi trần, mặc quần Jean, đi chân đất, người đầy hình xăm chạy xộc vào nhà và nấp dưới bàn thờ. Quá hoảng sợ, anh Thông tri hô người dân phối hợp bắt giữ đối tượng lạ mặt và điện báo CAP Hòa Thọ Đông lập biên bản xử lý. Tại trụ sở CAP Hòa Thọ Đông, sau khi trấn tĩnh trở lại, đối tượng tên Ngô Hoàng Vũ (1983, trú Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) thừa nhận bản thân không phải là trộm cắp mà bị hoang tưởng, cho rằng bị nhiều người cầm mã tấu truy đuổi.

Theo tường trình của Vũ, đêm 30-10, sau khi nhậu xong, Vũ cùng nhóm 5 người quen đến chơi tại quán bar ở địa phận Q. Sơn Trà (TP Đà Nẵng). Tại đây, tầm 23 giờ, cả nhóm sử dụng mỗi người 1/2 viên MTTH. Khoảng 1 giờ 15 ngày 31-10, Vũ cảm thấy chóng mặt, ra ngoài quán bar để hóng mát thì thấy có nhiều thanh niên vẻ mặt hung tợn đứng nhìn. Liền sau đó, Vũ nghe bọn chúng bàn tính kế hoạch chém mình nên sợ quá, vội cởi bỏ áo khoác, chạy đến taxi yêu cầu tài xế chở đi gấp. Trên đường đi, nhìn qua kính, Vũ thấy có nhiều đối tượng tay cầm mã tấu sử dụng xe máy đuổi theo. Taxi chở Vũ chạy lòng vòng khắp đường phố Đà Nẵng tầm hơn 1 tiếng đồng hồ, khi đến khu vực tuyến đường Ông Ích Đường thì tài xế không chịu chở, yêu cầu tính tiền hết hơn 726.000 đồng. Vũ móc túi trả 200.000 đồng rồi tiếp tục bỏ chạy vào KDC ở tổ 22 (P. Hòa Thọ Đông), trèo tường leo lên mái ngói nhà người dân, sau đó bị ngã thương tích ở mặt, tay và chân. Khi anh Thông nghe tiếng động lạ, mở cửa xem chuyện gì xảy ra thì Vũ chạy vào nhà anh nấp.

Từ trái sang: Lê Kim Quốc, Phan Ngọc Phúc, Nguyễn Huỳnh Kha, 

...Phan Ngọc Quốc, Nguyễn Văn Thảo Nguyên, Trần Văn Điệp,... 

...Lưu Văn Phú, Võ Phi Long và Ngô Hoàng Vũ. 

Theo kết quả điều tra ban đầu của CAP Hòa Thọ Đông và CAQ Cẩm Lệ, việc Vũ khai báo bị nhiều người sử dụng mã tấu truy đuổi là do ảo giác khi sử dụng MTTH quá liều. Quả nhiên, qua thử test, Vũ có kết quả dương tính với chất MTTH, được chuyển vào Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề 05-06 TP Đà Nẵng cai nghiện tập trung.

Theo BCH Đội CSĐTTPVMT CAQ Cẩm Lệ, không chỉ gây ảo giác, nhiều trường hợp sử dụng MTTH trở nên hung hãn, sẵn sàng sử dụng hung khí chống lại lực lượng CA. Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, khoảng 11 giờ ngày 28-9, Đội CSĐTTPVMT phối hợp CAP Hòa Thọ Đông, CAP Hòa Thọ Tây và CAP Hòa Phát bất ngờ đột kích căn nhà cho thuê tại tổ 7 (P. Hòa Phát) do ông Trần Văn Tá làm chủ, nhanh chóng khống chế 3 đối tượng Võ Phi Long (1986, trú tổ 3, P. Hòa Thọ Đông), Trần Văn Điệp (1979, trú tổ 13, P. Hòa Thọ Tây) và Nguyễn Huỳnh Kha (1981, trú tổ 24, P. Hòa Thọ Đông) đang trong trạng thái say thuốc sau khi sử dụng MTTH. Tại hiện trường, lực lượng CA phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng điện và 3 viên đạn, mỗi viên đạn bên trong có 2 dây điện dài 10m gắn 2 đầu kim loại nhọn phóng ra tốc độ cực mạnh, nhanh kèm theo luồng xung điện lớn và nhiều dụng cụ liên quan đến việc sử dụng trái phép chất MTTH. CAQ Cẩm Lệ tiếp tục đấu tranh mở rộng, phát hiện và lập hồ sơ thêm 2 đối tượng có hành vi sử dụng MTTH là Lê Kim Quốc (1988, trú tổ 14, P. Hòa Thọ Tây) và Phan Ngọc Quốc (1980, trú tổ 1, P. Hòa Thọ Đông). Theo khai nhận của số đối tượng vi phạm, súng bắn điện dùng để đối phó với lực lượng CA nếu bị phát hiện khi sử dụng ma túy.

Thú tiêu khiển chết người

Đội CSĐTTPVMT CAQ Cẩm Lệ cho biết, tình hình tội phạm ma túy thời gian gần đây có nhiều diễn biến phức tạp. Đối tượng chủ yếu từ nơi khác đến  thường xuyên thay đổi địa điểm và sử dụng nhà trọ, nhà nghỉ để hoạt động. Các con nghiện sử dụng MTTH có xu hướng gia tăng làm cho hoạt động mua bán trái phép ma túy phát triển nhanh. 

Trong năm 2011, Đội CSĐTTPVMT bắt, khởi tố 4 vụ (5 bị can) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, thu giữ  0,263g heroin, 5,94g MTTH; tiến hành thử test 90 đối tượng, qua đó phát hiện 32 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số này, manh động nhất là trường hợp của Phạm Công Sỹ (1979, trú Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) và Bùi Hoàng Việt (1979, trú TP Huế) tàng trữ ma túy tại quán cà-phê Trâm Anh (thuộc tổ 57, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ).  Qua kiểm tra, phát hiện tạm giữ trên người Sỹ 0,738g ma túy đá, trên người Bùi Hoàng Việt 0,183g ma túy đá. Thông qua việc bắt quả tang, tiến hành khám xét tại nơi ở của Sỹ và Việt tại đường Nguyễn Duy (TP Đà Nẵng), phát hiện thu giữ thêm 1,245g MTTH. Mới đây nhất, ngày 26-10, Đội CSĐTTPVMT phối hợp CAP Hòa Thọ Đông phát hiện Phan Ngọc Phúc (1990), Nguyễn Văn Thảo Nguyên (1991) và Lưu Văn Phú (1992, cùng trú  P. Hòa Thọ Đông) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Qua thử test, cả ba đều có kết quả dương tính với chất MTTH nên được chuyển đi cai nghiện tập trung. 

Theo lực lượng CSĐTTPVMT, thời gian gần đây có nhiều đối tượng sử dụng trái phép chất MTTH dạng ma túy đá, một loại ma túy cực độc, tàn phá sức khỏe con người nghiêm trọng. Ma túy đá có tên trong từ điển về ma túy là Methamphetamine (meth). Khi sử dụng, meth sẽ tác động trực tiếp gây kích thích hệ thần kinh trung ương và có thể tạo ảo giác trong một thời gian dài. Sự hưng phấn, sung mãn, tự tin của những người sử dụng loại “thuốc độc” này khiến họ có thể làm những điều vô cùng nguy hiểm như chạy xe điên cuồng; tự rạch, cào, cắn vào chính cơ thể mình, quan hệ tình dục tập thể, nhảy nhót, la hét… Do có chứa chất dùng trong thuốc giảm cân nên meth kích thích người sử dụng hoạt động với tần suất cao nhưng lại không làm họ thèm ăn, buồn ngủ. Không ăn, không ngủ, lại hoạt động hết công suất cho việc nhảy nhót, lắc lư và hoạt động tình dục... khiến người sử dụng meth khi hết ảo giác sẽ như người vô hồn, thân hình tàn tạ, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng... Từ thực tế chúng tôi nêu trong bài viết này, thiết nghĩ sẽ là lời cảnh tỉnh, giáo dục chung đối với mọi người trong việc ngăn chặn, phòng ngừa tệ nạn ma túy trong đời sống xã hội.

Đăng Vinh