Hiến máu tình nguyện đã trở thành việc làm thường xuyên của nhiều người
Từ chỗ đa phần là người bán máu với số lượng rất khiêm tốn trước đây, sau 25 năm phát động Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 7-4 (2000-2025), đến nay, phong trào đã phát triển rộng khắp. Cả nước đã có hơn 22 triệu đơn vị máu được hiến tặng với ý nghĩa nhân văn to lớn...

Thành quả của phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) trong những năm qua là hiệu triệu được tinh thần của hàng triệu trái tim có chung dòng máu Việt, dù ở đâu đều luôn sẵn sàng đoàn kết, sẻ chia, hiến tặng những đơn vị máu ấm áp, mang lại sự sống cho biết bao người bệnh.
Từ lời kêu gọi “hiến máu nhân đạo”, phát triển mạnh mẽ thành phong trào HMTN, giờ đây hiến máu đã trở thành thói quen thường xuyên của rất nhiều người.
Theo Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, sau 25 năm phát động Ngày Toàn dân HMTN 7-4 (2000 – 2025), phong trào HMTN của Việt Nam đã thu được những kết quả đáng khích lệ với gần 22 triệu đơn vị máu được hiến tặng, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân…; lượng máu tiếp nhận hiện nay cao gấp 7,4 lần so với năm 2000, tỷ lệ hiến máu tình nguyện từ 30% đã tăng lên 98%.
Đánh dấu bước phát triển mới mang tính bước ngoặt của hoạt động HMTN, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động đối với các cấp chính quyền, đoàn thể từ trung ương tới địa phương và các tầng lớp nhân dân, ngày 7-4, nhân Ngày Sức khỏe Thế giới với chủ đề “An toàn truyền máu bắt đầu từ tôi”, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 43/QĐ-TTg về việc Vận động, khuyến khích toàn dân hiến máu tình nguyện và lấy ngày 7-4 là “Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện”. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng, tạo nên khí thế mới cho phong trào hiến máu tình nguyện trên cả nước, từ đây lượng người hiến máu tăng lên rõ rệt.
Ngày 7-4 hằng năm đã trở thành dịp để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa cao đẹp của hiến máu cứu người; đồng thời khuyến khích, động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu thường xuyên, nhờ đó đã tạo được phong trào hiến máu lan tỏa và rộng khắp ở các cấp, các ngành và toàn xã hội.
“Nếu như năm 2000, cả nước chỉ tiếp nhận được trên 236.000 đơn vị máu, tỷ lệ HMTN mới chỉ đạt 30% thì đến năm 2010, cả nước đã tiếp nhận 674.000 đơn vị máu, tỷ lệ HMTN đạt gần 85%; năm 2014, con số này “cán mốc” 1 triệu đơn vị máu. Riêng năm 2024, toàn quốc đã vận động và tiếp nhận được hơn 1,7 triệu đơn vị máu, tương đương 1,7% dân số tham gia hiến máu, tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt 98%. Nhờ đó đã cung cấp được hơn 3 triệu chế phẩm máu cho hơn 700 cơ sở y tế”- PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết.
Năm 2024, riêng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã tiếp nhận được 505.639 đơn vị máu và chế phẩm máu (gồm 472.158 đơn vị máu toàn phần và 33.481 đơn vị tiểu cầu gạn tách), chiếm 28,9% lượng máu tiếp nhận của toàn quốc; cung cấp được 851.151 chế phẩm máu cho 185 cơ sở y tế tại 33 tỉnh/thành phố.
Đến nay, mạng lưới công tác vận động HMTN toàn quốc đã được hình thành và từng bước hoàn thiện với 100% các tỉnh, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) cấp tỉnh; trên 99% có BCĐ cấp huyện và trên 86% số xã, phường có Ban Chỉ đạo.
“Hoạt động HMTN đã trở thành một phong trào có sức ảnh hưởng rộng lớn, thu hút và nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Nếu như trước đây còn ít cơ quan tổ chức hiến máu thì đến nay HMTN đã trở thành hoạt động thường niên, trở thành nét đẹp văn hoá đáng tự hào của nhiều cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Lực lượng người hiến máu từ chỗ chủ yếu là thanh niên, sinh viên thì đến nay đã được mở rộng đến mọi thành phần trong xã hội không phân biệt độ tuổi, giới tính, ngành nghề, dân tộc, tôn giáo…”- PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, Điều hành công việc của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đánh giá: “Hàng năm, chúng ta chứng kiến hàng triệu người dân tham gia hiến máu tình nguyện, trong đó có những tình nguyện viên không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn sẵn sàng dành tặng món quà vô giá – giọt máu nghĩa tình của mình để cứu sống người bệnh cần truyền máu”. Đặc biệt trong giai đoạn dịch COVID-19, trong thời điểm muôn vàn khó khăn nhưng dòng máu tình nguyện vẫn không ngừng chảy, những giọt máu quý giá cứu người vẫn không ngừng được chuyển tới cứu người bệnh trên mọi miền Tổ quốc. “Tình người và trách nhiệm công dân thể hiện qua những đơn vị máu quý giá được hiến tặng đã tiếp thêm niềm tin, truyền cảm hứng mạnh mẽ để phong trào không những không bị gián đoạn mà còn lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết”- ông Nguyễn Hải Anh chia sẻ.
HMTN giờ đã trở thành niềm vui, việc làm thường xuyên của nhiều người.
Tạ Nguyễn - B.T