Hiến tạng cứu sống 2 người suy thận

Thứ năm, 09/06/2022 12:46
Thừa Thiên- Huế: Ngày 8-6, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết sức khỏe 2 bệnh nhân được ghép thận cùng lúc từ người cho thận chết não đã ổn định, tiến triển tốt. 2 bệnh nhân này được ghép thận vào ngày 5-6 và đã có nước tiểu ngay tại bàn mổ sau ghép.
Các bác sĩ bệnh viện Trung ương Huế tiến hành ghép tạng cho bệnh nhân.
Các bác sĩ bệnh viện Trung ương Huế tiến hành ghép tạng cho bệnh nhân.

Đây là trường hợp đầu tiên ở miền Trung - Tây Nguyên hiến thận tại Bệnh viện Trung ương Huế sau khi chết để ghép cho 2 bệnh nhân khác, mở ra hy vọng góp phần thay đổi cách nhìn cũng như quan điểm về hiến tạng sau khi chết để những bệnh nhân suy tạng có thể được cứu sống. Người hiến thận là nam bệnh nhân 33 tuổi, trú tại TP Huế, mắc bệnh hiểm nghèo phải điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng hôn mê sâu, phải thở máy, tiên lượng tử vong, có nguyện vọng hiến tạng vào ngày 3-6 (thông qua gia đình-P.V).

Vào thời điểm ghép thận cho 2 bệnh nhân trên, cùng lúc đội ngũ y - bác sĩ sắp xếp tiễn đưa người hiến thận về với mẹ cha, gia đình. Ai cũng nghẹn ngào xúc động và cảm kích tấm lòng của gia đình người hiến khi đã vượt qua được rào cản quan niệm "chết nguyên vẹn" của nhiều người dân miền Trung. Theo GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, ngày 31-7-2001 là cột mốc đánh dấu hành trình 21 năm ghép tạng của bệnh viện kể từ ca ghép thận đầu tiên của người mẹ hiến cho con trai. Cả 2 mẹ con hiện vẫn sống và làm việc bình thường, sức khỏe ổn định. Từ đó đến nay, bệnh viện đã thực hiện hơn 1.200 ca ghép thận nhưng nguồn tạng hiến vẫn từ người cho còn sống.

Hầu Tỷ