Hiệp đồng, đánh đúng, đánh trúng

Thứ năm, 14/09/2023 07:10
Bộ trưởng Bộ Công an vừa khen thưởng 5 đơn vị thuộc lực lượng An ninh Công an tỉnh Quảng Trị vì lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án THL8 về triệt phá hoạt động môi giới, đưa dẫn người khác xuất cảnh trái phép sang Lào với quy mô lớn. Ngày 13-9, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, các đơn vị vẫn đang tiếp tục tổ chức xác minh, thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ để làm rõ hoạt động từng đối tượng trong chuyên án. Chúng tôi trở lại chi tiết quá trình thần tốc, cân não, bóc gỡ đường dây trên.
Thừa ủy nhiệm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị chúc mừng, trao thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an đến 5 đơn vị lực lượng An ninh lập thành tích xuất sắc đấu tranh chuyên án.
Thừa ủy nhiệm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị chúc mừng, trao thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an đến 5 đơn vị lực lượng An ninh lập thành tích xuất sắc đấu tranh chuyên án.

Đầu tháng 7-2023, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện dấu hiệu hoạt động đưa dẫn người Trung Quốc vượt biên trái phép sang Lào tại địa bàn Quảng Trị. Cụ thể, từ nguồn tin nhân dân cung cấp, Công an TP Đông Hà và Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh kiểm tra khách sạn trên đường Nguyễn Trãi (P.1, TP Đông Hà) thì phát hiện có 5 người Trung Quốc (4 nam và 1 nữ) lưu trú nhưng không có hộ chiếu, giấy thông hành hay các giấy tờ khác có giá trị đi lại quốc tế. Những người này cho biết đang chờ một người Việt Nam đưa dẫn để vượt biên trái phép sang Lào. Xác định tính chất phức tạp của vụ việc, Phòng An ninh đối ngoại xây dựng kế hoạch xác minh và phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ dấu hiệu nghi vấn. Từ xác minh ban đầu, nhận định có một đường dây về hoạt động trên, đối tượng nhiều địa bàn móc nối với nhau. Từ cơ sở này, ngày 3-8-2023, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị ký quyết định xác lập Chuyên án THL8 để đấu tranh hiệu quả. Tham gia có 5 đơn vị thuộc lực lượng An ninh, cùng Công an TP Đông Hà và Hướng Hóa dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Viết Ánh- Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban chuyên án (BCA).

Quá trình đấu tranh, BCA gặp nhiều khó khăn bởi đường dây được điều hành một cách kín đáo, các đối tượng tinh vi sử dụng số điện thoại không chính chủ để liên lạc bằng zalo, Telegram… với quy ước, mật khẩu chặt chẽ, liên tục thay đổi phương tiện, địa điểm. Tuy nhiên, sự phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng giữa các lực lượng, áp dụng đồng bộ linh hoạt các chiến thuật, biện pháp nghiệp vụ, lực lượng BCA kịp thời nhận diện và đánh đúng, đánh trúng đường dây. Qua đó, chân dung, hoạt động của các đối tượng "lọt" vào tầm ngắm chuyên án dần rõ. Gần khuya ngày 8-8-2023, BCA nhận định thời cơ phá chuyên án đã đến và quyết tâm cao tấn công tội phạm đến cùng, phải chặn đứng và bắt gọn. Trạm CSGT Đakrông cũng nhận được yêu cầu phối hợp đấu tranh. Khoảng 0 giờ 30 ngày 9-8-2023, ô- tô 5 chỗ BKS 74A-085.xx màu trắng lưu thông hướng Đông Hà - Lao Bảo đến Km36QL9 thuộc thôn Ra Lu, xã Hướng Hiệp, H. Đakrông thì bị tổ công tác dừng kiểm tra. Điều khiển phương tiện là Trần Xuân Luận (36 tuổi, trú xã Thuận, H. Hướng Hóa). Luận là đối tượng chính nổi lên trong chuyên án. Di chuyển phía sau là ô-tô 5 chỗ BKS 74A-057.xx, lúc này trên xe chở 5 người khách Trung Quốc do tài xế Trần Xuân Q. (trú thị trấn Khe Sanh) điều khiển. Tổ công tác đã đưa người và 2 phương tiện vào Trạm để đấu tranh.

Diễn biến quá bất ngờ nên đối tượng Luận không kịp phản ứng. Đấu tranh khai báo, làm rõ Luận thuê Q. chở số người Trung Quốc lên Lao Bảo giao cho "đầu mối" Phạm Xuân Điệp (44 tuổi, trú xã Tân Thành, H. Hướng Hóa), sau đó tiếp tục tổ chức đưa dẫn vượt biên trái phép theo đường mòn lối mở và dự phòng qua sông Sê Pôn. Với kết quả đấu tranh này, BCA triển khai "hốt" gọn Điệp nhanh sau đó. Cũng ngay trong đêm, tại km36 QL9, lực lượng BCA tiếp tục "chặn đứng" thêm một phi vụ chở 3 người Trung Quốc lên vùng biên để đưa dẫn vượt biên trái phép sang Lào.

Tại Cơ quan điều tra, Luận thành khẩn, khai nhận đã thực hiện hơn 30 chuyến đưa người Trung Quốc lên vùng biên Hướng Hóa để vượt biên trái phép sang Lào. Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can đối với Luận và Điệp về hành vi "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

Sau khi Luận và Điệp sa lưới, 1 "mắt xích" trong đường dây đã ra đầu thú. Bên cạnh việc khẩn trương củng cố chứng cứ, lực lượng chuyên án tiếp tục làm rõ các đối tượng khác. Kết quả đấu tranh chuyên án quy mô lớn này một lần nữa khẳng định ý chí, quyết tâm tấn công tội phạm đến cùng của lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị, trong đó lực lượng An ninh với dấu ấn vững vàng, xuất sắc.

Bảo Hà