Hiệu quả từ mô hình khu dân cư "ba không"

Thứ ba, 03/02/2015 08:22

(Cadn.com.vn) - Thị trấn Thuận An, H. Phú Vang được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm về ANTT của tỉnh TT- Huế. Bởi ngoài đông dân cư, Thuận An còn có cảng cá, cảng biển, những ngày cao điểm có hàng trăm lượt tàu thuyền với hơn hàng ngàn ngư dân tập trung về đây. Cũng như các địa phương khác, Thuận An tập trung đa dạng tội phạm. Trước tình hình đó, CATT Thuận An tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng khu dân cư (KDC) "3 không" gồm: không tội phạm, không tệ nạn xã hội và không tai nạn giao thông.

Mô hình này được thí điểm đầu tiên tại thôn Tân Dương, nay là tổ dân phố (TDP) Tân Dương. Ông Đặng Văn Nguyên, Tổ trưởng TDP cho biết, trước khi chưa đăng ký KDC "3 không", tình hình TTXH trong khu vực diễn biến phức tạp, thường xuyên xảy ra các băng ổ nhóm gây rối, đánh nhau gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp khiến quần chúng nhân dân hoang mang. Ngoài ra, nhiều người do bận rộn làm ăn, thiếu quan tâm con cái nên một số con em ham chơi, bỏ học và từ đó đi vào con đường phạm pháp. Nhưng từ khi đăng ký KDC "3 không", tình hình phạm pháp đã giảm đáng kể.

Lực lượng Công an và Bảo vệ dân phòng TT Thuận An nhắc nhở tàu ngoại tỉnh trông coi tài sản cẩn thận.

Ghi nhận những nỗ lực đó, TDP Tân Dương được UBND H. Phú Vang công nhận đạt chuẩn văn hóa năm 2008, hiện đã trình UBND tỉnh tặng Bằng khen đạt chuẩn liên tục 5 năm. Ngoài ra, năm 2013, TDP Tân Dương đã chuyển hóa địa bàn trọng điểm về ANTT trở thành địa bàn không có tội phạm hoặc giảm đến mức thấp nhất về tội phạm và TNXH. Theo ông Nguyên, đối với hàng chục trẻ em trộm cắp, đánh nhau gây rối làm mất trật tự đã được Mặt trận dân phố và chi hội đoàn thể kịp thời cảm hóa, giáo dục, nay đã tiến bộ, làm ăn lương thiện.

Thượng tá Nguyễn Văn Quý, Trưởng CATT Thuận An cho biết, những năm trước đây, ở cảng cá Thuận An rộ lên tình trạng các băng nhóm xin đểu nhằm cưỡng đoạt tài sản của các chủ nậu cá và nhiều tàu cá ngoại tỉnh như: Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định… khiến chủ tàu rất bức xúc. Ngay sau khi nhận được phản ánh, lực lượng CATT đã vào cuộc, qua theo dõi, phát hiện 8 đối tượng và một số trẻ em người địa phương liên quan đến hành vi này. Trong đó, nổi lên 3 đối tượng: H.V.T., P.V.Th. và P.V.L. Hầu hết các đối tượng xin đểu này nếu chủ tàu hoặc các chủ nậu không cho hải sản thì chúng tìm cách gây gổ, đánh nhau.

Theo Thượng tá Quý, mô hình KDC "ba không" sau khi triển khai ở một số KDC thực sự rất hiệu quả, tình hình ANTT được đảm bảo, tội phạm giảm nhiều, các vụ cướp, hiếp, giết… không xảy ra. Đến nay, mô hình này được nhân rộng trên toàn 12/12 KDC của TT Thuận An, đặc biệt trong đó có KDC giáo dân. Đáng chú ý, nếu những năm trước, trên địa bàn, mỗi năm xảy ra gần chục vụ TNGT, có năm có đến 12 người chết thì hơn 2 năm trở lại đây, nhờ công tác tuyên truyền, giáo dục, đưa các trường hợp tái vi phạm giao thông ra nhắc nhở trước các buổi họp dân nên TNGT đã giảm đáng kể, cụ thể năm 2004 chỉ xảy ra 5 trường hợp, 3 người chết.

Bên cạnh xây dựng KDC "3 không", Thuận An là 1 trong 5 địa bàn được tỉnh TT-Huế chọn để xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy theo dự án của Bộ CA. Theo cơ quan CA, ở vùng biển này, khoảng 70% nhà có người thân định cư ở nước ngoài vì vậy hầu hết đời sống kinh tế khá giả, trong khi đó nhiều thanh niên không chịu lao động, sống nhàn rỗi và thường tụ tập sử dụng tiền chất ma túy. Sau khi soát xét, nắm danh sách các đối tượng, lực lượng CA đã kịp thời gọi hỏi để răn đe, giáo dục. Đồng thời, ngay sau khi phát hiện có 1 điểm trồng cây cần sa trái phép trên địa bàn, cơ quan CA đã vào cuộc, xử lý quyết liệt nhằm phòng ngừa chung…

Có thể nói, mô hình "3 không" đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác đảm bảo ANTT tại TT Thuận An.

H.Lan