Hiệu ứng mạnh mẽ từ phong trào thi đua “Ba Nhất”

Thứ năm, 26/03/2026 07:28

Trong thời gian gần đây, phong trào thi đua “Ba Nhất - Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất) đã trở thành điểm nhấn nổi bật trong công tác xây dựng lực lượng tại Công an phường Liên Chiểu (TP Đà Nẵng).

Với phương châm hành động rõ ràng, thiết thực, phong trào không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn mà còn tạo chuyển biến mạnh mẽ về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ, chiến sĩ. “Phong trào đã được đơn vị cụ thể hóa bằng những việc làm hằng ngày, gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Không phải là khẩu hiệu chung chung mà từng bước đi vào chiều sâu bằng những tiêu chí rõ ràng, dễ thực hiện, dễ kiểm tra và đánh giá”, Thượng tá Nguyễn Văn Thanh- Trưởng Công an phường Liên Chiểu khẳng định.

Cán bộ chiến sĩ Công an phường Liên Chiểu phối hợp rà soát danh sách cử tri phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp.
Cán bộ chiến sĩ Công an phường Liên Chiểu phối hợp rà soát danh sách cử tri phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp.

Tại Công an phường Liên Chiểu, ngay từ khi phát động thi đua, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã xác định phong trào phải gắn liền với thực tiễn địa bàn. Từng cán bộ chiến sĩ đăng ký nội dung thi đua cụ thể, phù hợp với vị trí công tác. Cảnh sát khu vực thì chủ động trong nắm tình hình dân cư, kịp thời phát hiện các mâu thuẫn phát sinh; lực lượng trực ban, xử lý tin báo đảm bảo nhanh nhất trong tiếp nhận và giải quyết thông tin; còn các tổ công tác chuyên đề hướng đến hiệu quả nhất trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Điều này thể hiện khá rõ khi chỉ trong một thời gian ngắnđã hoàn thành “Chiến dịch làm sạch dữ liệu” với hơn 36.500 dữ liệu đăng ký xe; làm sạch dữ liệu dân cư hơn 200 trường hợp; làm sạch dữ liệu cử tri thường trú gần 40.000 trường hợp... Để đạt được kết quả trên là nhờ sự nỗ lực của 100% cán bộ chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn, tăng ca làm thêm ngoài giờ vào các buổi tối, ngày thứ bảy, chủ nhật.

Phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó có Công an” đã được thể hiện khá đậm nét qua hình ảnh 12 Cảnh sát khu vực bám sát địa bàn 95 tổ dân phố. Khi các dự án lớn như Dragon City Park hay Trục I Tây Bắc triển khai giải tỏa, Công an phường đã tổ chức tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, giải tỏa bức xúc ngay từ cơ sở nên không để phát sinh “điểm nóng” khiếu kiện. Nhiều Cảnh sát khu vực như Thượng úy Đinh Ngọc Sỹ, Thiếu tá Nguyễn Viết Thành khi thấy mưa lớn nước từ đập xả nước hoặc trên núi tràn xuống nhà dân thôn Hưởng Phước, Vân Dương, khu vực kiệt 317 Âu Cơ đã không quản ngại ngày đêm bám sát địa bàn cùng các lực lượng vận chuyển tài sản, người dân đến nơi cao ráo, an toàn. Qua công tác nắm địa bàn phụ trách, Trung úy Nguyễn Viết Tùng, Cảnh sát khu vực Quang Thành 3B1, 3B2 cũng đã kịp thời phát hiện 4 trường hợp cư trú tại cơ sở công giáo đã 80-90 tuổi nhưng suốt hơn 40 năm trời không có giấy tờ tùy thân nên đã chủ động thu thập thông tin, xác minh, nhập cơ sở dữ liệu để làm thủ tục cấp căn cước, đem lại niềm vui cuối đời cho mỗi người. Đó là chưa kể, hình ảnh các Cảnh sát khu vực gắn bó, gần gũi, tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy 41 khu dân cư và Tổ trưởng 95 tổ dân phố vận động xã hội hóa lắp đặt hơn 200 camera an ninh và gần 200 điểm chữa cháy công cộng tại các kiệt, hẻm…

Cán bộ chiến sĩ Công an phường Liên Chiểu phối hợp rà soát danh sách cử tri phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp.

Cũng với nhiệm vụ chuyên môn, “gần dân nhất” cũng được thể hiện qua các hoạt động “Mẹ đỡ đầu” do Chi hội Phụ nữ Công an phường Liên Chiểu đảm nhận đối với 2 em có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hiệp tổ chức chương trình trao tặng 200 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho công nhân lao động trên địa bàn về quê ăn Tết; vận động quyên góp được hàng trăm triệu đồng phục vụ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn…

Bà Dương Thị Hoàng- Tổ trưởng tổ dân phố Quan Nam 4 bày tỏ “Chúng tôi rất mừng khi mọi việc ở địa bàn đều có sự chung tay, góp sức rất tận tâm, tận tình của các anh ở Công an phường từ việc liên quan đến giấy tờ hay an ninh trật tự. Mọi việc nhờ thế đã trở nên rất nhanh, hướng dẫn rõ ràng, bà con nhân dân rất hài lòng”.

Chủ tịch UBND phường Liên Chiểu Trần Công Nguyên đánh giá: “Phong trào “Ba Nhất” đã góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ Công an gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp địa phương giữ vững ổn định ANTT, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao chất lượng công tác mà còn là động lực thúc đẩy sự đổi mới trong tư duy, tác phong làm việc của lực lượng Công an phường. Chính điều đó đã tạo niềm tin trong nhân dân vào lực lượng Công an ngày càng được củng cố và lan tỏa”.

PHƯƠNG KIẾM