Hiphop không còn lạ trên sân khấu âm nhạc Việt Nam

Thứ năm, 13/01/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Trong khoảng hơn chục năm trở lại đây, phong trào nhảy hiphop được các bạn trẻ Việt Nam khá ưa chuộng và đã trở nên khá phổ biến ở trên các sân khấu âm nhạc. Tuy nhiên, để được công chúng đón nhận như hiện nay, loại hình nghệ thuật lạ lẫm này đã phải trải qua thời gian đầu mới du nhập vào rất khó khăn. Điều đáng mừng là mới đây, Bộ VH-TT&DL đã chính thức công nhận Hip hop là một bộ môn nghệ thuật và đề ra kế hoạch phát triển trên toàn quốc. Hip hop cũng đã được chọn tham gia vào các sự kiện lớn của đất nước. Trong dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010, hiphop đã được chọn làm tiết mục biểu diễn khai mạc và bế mạc sự kiện trọng đại này.

Hiphop là một thể loại âm nhạc và trào lưu văn hóa xuất hiện từ thập niên 1970 tại Bronx, New York (Mỹ). Loại hình nghệ thuật này xuất thân và phát triển ở những khu ghetto (nơi ở tập trung của những người nghèo, người da màu, nơi thường gắn liền với nhiều TNXH và băng đảng). Hip hop được miêu tả như một hoạt động được hình thành bởi nhiều phương tiện truyền đạt khác nhau. Những yếu tố chính bao gồm: DJing (người mix nhạc), MCing (Rapping), graffity (Tranh phun sơn), breakdance, popping và locking. Ngoài ra còn một số yếu tố khác như: beatboxing, hiphop fashion.

“Hiphop được sinh ra từ Mỹ, thế nhưng hiphop đi đến đâu nó đều mang bản sắc riêng của đất nước đấy. Đến Nhật, đó là hiphop Nhật, đến Nam Phi, đó là hiphop Nam Phi, và tất nhiên khi du nhập vào Việt Nam ngót nghét gần 20 năm trời, chúng ta cũng có hiphop đậm chất Việt Nam”- Nguyễn Viết Thành, trưởng nhóm Bigtoe - Ngón Chân Cái chia sẻ về diện mạo mới của hiphop Việt Nam trong thế kỷ XXI.

 Nhóm Bigtoe - Ngón Chân Cái.

Tại Việt Nam tháng 11-1992, Nhóm Bigtoe được thành lập gồm 7 thành viên do Vũ Văn Tuấn làm Trưởng nhóm. Ban đầu nhóm hoạt động chủ yếu ở các đêm nhạc dành cho sinh viên và các bar. Sau một thời gian, vì lý do cá nhân, một vài thành viên không thể tiếp tục tham gia vào hoạt động của nhóm nên Trưởng nhóm đã chiêu mộ thêm thành viên mới để thay thế vị trí và cơ duyên đến với Nguyễn Viết Thành nhưng nhóm cũng chỉ hoạt động thêm nửa năm và tan rã. Tốt nghiệp đại học Ngoại ngữ nên Nguyễn Viết Thành đi làm Lễ tân cho một khách sạn nhưng lúc nào anh cũng bị ám ảnh bởi các điệu nhảy. Mặc dù không nhận được sự ủng hộ của gia đình, anh vẫn miệt mài nhận dạy học sinh và đi tìm thành viên mới cho nhóm...

Và rồi công sức của anh đã được đền đáp, sau bao thăng trầm, khổ cực, đến nay nhóm nhảy Bigtoe Crew được xem là nhóm nhảy Hiphop đầu tiên và có “chất” nhất trong vô vàn những nhóm nhảy được thành lập mới sau này. Trong năm 2009, có thể nói sau 17 năm thành lập, nhóm Bigtoe (và bây giờ là Cty TNHH Ngón Chân Cái - với hàng trăm thành viên và nhiều thế  hệ dancer trưởng thành từ đây), đã có một năm hoạt động thành công với nhiều thành tích: Vô địch giải Boty (Giải break’n chuyên nghiệp tại Việt Nam) tổ chức tại Hà Nội tháng 7-2009, Giải nhất showcase Đông Nam Á (tổ chức tại Singapore 2009), Giải tư Poty Châu Á…

Đặc biệt nhất, là tại Liên hoan nghệ thuật đường phố, Ngón Chân Cái đã được mời liên kết với nhóm Upper Cut (Đan Mạch) để dàn dựng chương trình và biểu diễn trước Nữ hoàng Đan Mạch và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhân chuyến thăm Việt Nam của Hoàng gia Đan Mạch...  Trong chương trình Chào Xuân 2010 tại Sân khấu ca nhạc Đêm Giao thừa chào đón năm Canh Dần tại Đền Bà Kiệu (Hà Nội), nhóm Bigtoe đã ra mắt màn trình diễn “Hùng quân Đất Việt”.

Đây là một thử nghiệm mới của Bigtoe, lần đầu tiên kết hợp nhạc cụ dân tộc như trống hội với âm nhạc hiện đại kể về Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa của Đoàn hùng quân Tây Sơn. Dùng một môn nghệ thuật mới là nhảy hiphop (streetdance) để tái hiện lại những bước chân thần tốc của đội hùng binh dưới sự lãnh đạo của người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ, nhóm Ngón Chân Cái đã phải huy động một số lượng lớn dancer (50 người) từ các nhóm nhảy trực thuộc Cty để biểu diễn màn trình diễn 10 phút đặc biệt gây ấn tượng này. Ngoài ra, bộ phim “Bước nhảy Xì tin” đã được phát trên VTV3 có phần dàn dựng hiphop của trưởng nhóm Nguyễn Viết Thành, cùng sự tham gia diễn xuất của rất nhiều thành viên nhóm Ngón Chân Cái như: Minh Trí, Sao Mai, Duy Thành, Kỳ Anh, Huy Đán.

Vốn là một môn nghệ thuật gây ít nhiều tranh cãi khi mới bắt đầu du nhập vào Việt Nam nên sự đón nhận nó có phần nào dè dặt. Và ở Đà Nẵng cũng vậy. Tuy nhiên có điều đáng mừng là mặc dù hoạt động chưa thành phong trào và chỉ hình thành trong những nhóm nhỏ nhưng hiphop đã được nhiều học sinh, sinh viên ở các trường trung học và đại học quan tâm hưởng ứng. Chính những bước nhảy đam mê cuồng nhiệt và đầy kỹ năng điêu luyện đã cuốn hút các bạn trẻ. Ngọn lửa đam mê đối với bộ môn nghệ thuật hiphop đã và đang dần dần lan tỏa trong giới trẻ ở Đà Nẵng...

Nguyễn Hữu Hồng Sơn