HLV Lê Huỳnh Đức: "SHB Đà Nẵng phải phát triển thêm lối chơi"

Thứ ba, 08/03/2016 11:08

(Cadn.com.vn) - Đội bóng sông Hàn có khởi đầu không thể tuyệt vời hơn với 3 chiến thắng liên tiếp. Tuy nhiên, xét về lối chơi thì SHB Đà Nẵng vẫn chưa thuyết phục được người hâm mộ, bởi trách nhiệm ghi bàn đang dồn lên duy nhất một cái tên Merlo. HLV Lê Huỳnh Đức cũng thừa nhận điều này và chia sẻ rằng SHB Đà Nẵng cần phải phát triển thêm lối chơi để đảm bảo cho cuộc đua đường dài, nhất là khi đội bóng đặt mục tiêu cao ở mùa giải này.

HLV Lê Huỳnh Đức (trái) trao đổi với bầu Hiển sau trận thắng S. Khánh Hòa BVN trên sân Chi Lăng chiều 5-3. Ảnh: Q. Hải

P.V: Trận đấu với S. Khánh Hòa BVN, lối đá biên của SHB Đà Nẵng gặp nhiều bế tắc và phải nhờ đến sự tỏa sáng của Merlo ở phút 83 mới giành chiến thắng. Rõ ràng xét về lối chơi và thế trận thì SHB Đà Nẵng không hề vượt trội so với đối thủ. HLV Lê Huỳnh Đức có nhận xét gì về trận đấu này?

HLV Lê Huỳnh Đức: S. Khánh Hòa BVN là đối thủ rất khó chơi, họ có giàn cầu thủ trẻ giàu thể lực, luôn thi đấu quyết liệt, tự tin. Tại giải tập huấn, chúng tôi từng thua trước họ đến 3 bàn. Vì thế, chúng tôi xác định sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở trận đấu này. Cũng may là trận vừa rồi tiền đạo Uche chấn thương nên không có tên trong đội hình xuất phát, nếu không SHB Đà Nẵng khó khăn hơn rất nhiều. 

Tôi chỉ hài lòng về kết quả chứ cách chơi thì chưa thể hài lòng. Các cầu thủ SHB Đà Nẵng chưa gắn kết. Bắt đầu trận đấu thì họ chơi rất tốt, đúng như những gì tôi tập. Nhưng sau đó, họ không kiểm soát được trận đấu, chuyển sang lối đá dài vốn không phải sở trường. Vì vậy, tôi nghĩ SHB Đà Nẵng cần phải cải thiện nhiều hơn.

P.V: Nguyên nhân nào khiến các cầu thủ SHB Đà Nẵng chơi thiếu tự tin, thưa ông?

HLV Lê Huỳnh Đức: Các cầu thủ của tôi chưa có niềm tin, chưa có tự tin để chơi. Họ lo lắng nhiều quá, phá bóng nhiều hơn. Vì thế, tôi cần phải tập luyện, điều chỉnh lại khâu kiểm soát bóng, nếu không sẽ gặp nhiều khó khăn, nhất là khi đá trên sân khách.

P.V: Ông nghĩ gì khi Merlo ghi cả 5 bàn thắng cho SHB Đà Nẵng trong 3 chiến thắng liên tiếp vừa qua?

HLV Lê Huỳnh Đức: Tôi rất vui vì Merlo đã quay lại và đạt phong độ rất tốt. Merlo đã quá quen với lối chơi của SHB Đà Nẵng rồi. Ở đây, các cầu thủ sở trường chơi biên, tạt bóng nhiều và tạt chuẩn cho Merlo ghi bàn. Vì thế, việc Merlo ghi cả 5 bàn cũng không có gì bất ngờ.

Tuy nhiên, tôi nghĩ các cầu thủ của chúng tôi tập luyện tốt và tư duy hơn nữa thì họ có thể khai thác những tình huống đá trung lộ, tận dụng sở trường của James. Tiếc là các cầu thủ của tôi chưa dám mạnh dạn phối hợp miếng vì thiếu tự tin. Tôi lấy ví dụ, cặp trung vệ cứ có bóng thì phá lên thì làm sao tốt được. Còn các tiền vệ giữa của chúng tôi cũng không phải là những người làm bóng tốt. Các tiền vệ SHB Đà Nẵng chưa có những tình huống chuyền bóng thoáng, thoát mà chỉ dừng lại ở mức cải thiên khâu đưa bóng lên trên mà thôi.  Chúng tôi đang thiếu những cầu thủ có thể giữ nhịp điệu trận đấu.

P.V: Rõ ràng lối chơi của SHB Đà Nẵng đang quá phụ thuộc vào Merlo. Vậy ông có những phương án nào khác cho lối chơi của SHB Đà Nẵng để dự phòng?

HLV Lê Huỳnh Đức: Tất nhiên khi không có Merlo thì chúng tôi sẽ chơi khác. Ví như tại giải tập huấn ở Gia Lai, nhiều trận không có Merlo thì chúng tôi đá khác, khai thác trung lộ nhiều hơn. 

Cầu thủ SHB Đà Nẵng đã quen khi có Merlo là đá dài, xuống biên tạt. Khi có Merlo trên sân thì các cầu thủ của tôi có thói quen nhìn Merlo thôi nên James rất ít có bóng. Giống như Barcelona, các cầu thủ quen nhìn Messi, nhưng không có Merlo thì có Suarez, Neymar. SHB Đà Nẵng, không có Merlo thì chúng tôi có James, Trọng Hóa, Văn Long. Chúng tôi phải thay đổi lối chơi theo đối phương và con người của mình trên sân.

Tôi nghĩ SHB Đà Nẵng cần phát triển thêm lối chơi.

P.V: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Quang Hải
(thực hiện)