HLV Park Hang Seo: Cánh cửa ĐTQG luôn rộng mở...

Thứ ba, 24/09/2019 07:20

Trưa 23-9, HLV Park Hang Seo có buổi họp báo quan trọng cho đợt tập trung ĐTVN và U23 Việt Nam. Ông thầy đến từ xứ sở kim chi đã có những chia sẻ thẳng thắn. Đây là buổi họp báo cuối cùng cho đến khi kết thúc trận đấu với Indonesia ngày 16-10.

HLV Park Hang Seo trả lời họp báo.

Theo thầy Park, tất cả mọi bộ phận từ chuyên môn đến y tế đặt quyết tâm rất lớn để giúp đội tuyển giành kết quả cao nhất trong vòng loại World Cup 2022. Nói về việc gọi những cầu thủ lên tuyển, HLV người Hàn Quốc cho hay:  "Chúng tôi biết cần phải làm gì. Sau đợt tập trung, các cầu thủ giải tán, còn bộ phận y tế của chúng tôi vẫn cố gắng chữa trị họ tới đêm cuối cùng trước khi về CLB. Khi chúng tôi trả cầu thủ về CLB, chấn thương chưa được chữa trị hoàn thiện và đó là vấn đề phát sinh hiện nay. Tôi luôn yêu cầu các bác sĩ phải có thông báo với CLB về tình hình chấn thương dù là lớn hay nhỏ. Ngoài ra, thời gian hồi phục, quy trình hồi phục như thế nào. Cầu thủ ĐTQG rất quan trọng với các CLB chuyên nghiệp, nên nếu họ chấn thương sẽ ảnh hưởng tới thành tích. Qua đây tôi cũng mong muốn các đội bóng thông cảm về vấn đề này. Chúng tôi luôn nói với bộ phận y tế phòng tránh và chữa trị cho các cầu thủ".

Nói về tiêu chí chọn cầu thủ, như mỗi đợt tập trung trước đây, danh sách triệu tập luôn gây ra nhiều tranh cãi và một lần nữa thầy Park lại tỏ rõ quan điểm: "Mỗi HLV có tiêu chuẩn, tiêu chí riêng về việc huấn luyện cầu thủ. Tôi khó có thể nói hết các tiêu chí tuyển chọn. Tiêu chí của tôi có lẽ trên dưới 10, ngoài chiến thuật, còn là tâm lý, thể lực...". Thầy Park khẳng định, yếu tố quan trọng đầu tiên là năng lực cầu thủ, tiếp theo là năng lực vận hành chiến thuật, tiếp theo nữa là khả năng tiếp nhận, hiểu về chiến thuật. Sau đó là thể lực. Thể lực tuỳ vị trí mà yêu cầu với cầu thủ đó khác nhau. Và tất nhiên còn có sức mạnh về tinh thần nữa. Trước đây, ông thầy đến từ xứ Hàn cũng nhiều lần nhấn mạnh, cánh cửa ĐTQG luôn mở rộng với bất kể cầu thủ nào. Chỉ cần các cầu thủ không ngừng cố gắng, hoàn thiện bản thân thì ước mơ khoác lên mình màu áo tuyển sẽ được hiện thực hóa.

Riêng về trường hợp Văn Quyết, thầy Park vẫn đánh giá cao số 10 của CLB Hà Nội. Song, ông cũng chỉ rõ, dù tài năng nhưng nếu không phù hợp với chiến thuật vận hành của ĐTQG thì cũng đành lỡ hẹn. Tất nhiên cơ hội luôn luôn có, nhưng với một cầu thủ chơi tốt ở CLB không có nghĩa chơi tốt ở ĐTQG. Hiện nay một số cầu thủ đang là vua phá lưới không lên tuyển. "Tiêu chí tuyển chọn có nhiều. Nhưng khả năng tiếp nhận chiến thuật mới là rất quan trọng. Cầu thủ tấn công cũng phải tham gia phòng ngự và ngược lại. Tiền đạo có nhiệm vụ ghi bàn, nhưng cũng phải tham gia nhiều nhiệm vụ khác. Tôi tôn trọng, thừa nhận tài năng, đánh giá Quyết là cầu thủ tốt. Nhưng lý do tôi không gọi chỉ là ở trên thôi", thầy Park nói.

Đánh giá về các đối thủ của đội tuyển Việt Nam sắp tới, HLV Park Hang Seo cho rằng, cả Malaysia và Indonesia hiện tại không phải là những đội bóng dễ bị đánh bại như hồi ở AFF Cup. Bởi, theo thầy Park, từ những buổi trực tiếp đi "xem giò" và mổ băng ghi hình, ông nhận thấy đối thủ có hàng tấn công mạnh và sắc hơn rất nhiều.

Điểm nhấn trong cuộc họp báo chính là tương lai của chiến lược gia người Hàn Quốc. Tuy nhiên khi báo giới đặt câu hỏi, thầy Park tỏ thái độ khá gay gắt, đồng thời yêu cầu không đề cập đến chuyện hợp đồng vào hôm nay. Bên cạnh đó, thầy Park cũng khẳng định tiền bạc chưa bao giờ là ưu tiên số 1 của ông khi bàn bạc hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

T.D

Danh sách triệu tập của ĐT Việt Nam

Thủ môn (4): Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa BVN), Phạm Văn Cường (Quảng Nam), Trần Nguyên Mạnh (Sông Lam Nghệ An).

Hậu vệ (10): A Hoàng (Hoàng Anh Gia Lai), Trần Văn Kiên, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh, (Hà Nội FC), Nguyễn Hữu Tuấn (TP. Hồ Chí Minh), Đoàn Văn Hậu (SC Heerenveen), Phạm Xuân Mạnh (Sông Lam Nghệ An), Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel), Nguyễn Công Thành (TP. Hồ Chí Minh).

Tiền vệ (13): Tô Văn Vũ (Becamex Bình Dương), Đặng Anh Tuấn, Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Văn Thanh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy (Hoàng Anh Gia Lai), Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC), Ngô Hoàng Thịnh (TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel).

Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Toàn (Hoàng Anh Gia Lai), Hà Minh Tuấn (Quảng Nam), Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Nguyễn Công Phượng (Sint Truidense), Nguyễn Anh Đức (Becamex Bình Dương), Nguyễn Việt Phong (Viettel).