Hộ kinh doanh chính thức bỏ thuế khoán từ ngày 1-1

Thứ sáu, 02/01/2026 08:50

Từ ngày 1-1-2026, cơ chế thuế khoán chính thức bị bãi bỏ, hàng triệu hộ và cá nhân kinh doanh trên cả nước chuyển sang phương pháp kê khai và nộp thuế theo doanh thu thực. Đây được xem là thay đổi lớn trong quản lý thuế đối với khu vực kinh tế cá thể, hướng tới minh bạch, công bằng và phù hợp hơn với thực tế hoạt động kinh doanh.

Cục Thuế cũng cho hay đã có hơn 18.300 hộ kinh doanh nộp thuế khoán tự nguyện chuyển sang phương pháp kê khai trước thời điểm 1-1-2026 và hơn 3.200 hộ chuyển lên mô hình doanh nghiệp.

Ngày 10-12, Quốc hội đã thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025. Theo quy định mới, hộ kinh doanh không còn phải nộp thuế môn bài mà chỉ thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Ngưỡng doanh thu chịu thuế được nâng lên 500 triệu đồng/năm, cao gấp 5 lần so với mức 100 triệu đồng trước đây. Theo Bộ Tài chính, với quy định này, dự kiến khoảng 2,3 triệu hộ kinh doanh sẽ không phải nộp thuế, chiếm khoảng 90% tổng số hộ kinh doanh trên cả nước. Việc nâng ngưỡng chịu thuế nhằm giảm gánh nặng nghĩa vụ tài chính, hỗ trợ nhóm hộ kinh doanh nhỏ, siêu nhỏ, đồng thời khuyến khích khu vực kinh tế cá thể phát triển bền vững hơn.

Cơ quan quản lý dự kiến phân hộ kinh doanh thành 4 nhóm theo quy mô doanh thu. Nhóm có doanh thu dưới 500 triệu đồng mỗi năm không phải nộp VAT và thuế thu nhập cá nhân, nhưng cần kê khai doanh thu mỗi năm một lần. Các hộ có doanh thu từ 500 triệu đến dưới 3 tỷ đồng một năm là nhóm 2, được chọn tính thuế thu nhập cá nhân trên doanh thu hoặc lợi nhuận.

Mức thu mỗi năm từ 3 đến dưới 50 tỷ đồng thuộc nhóm 3 và nhóm 4 là trên 50 tỷ đồng. Hộ kinh doanh thuộc hai nhóm này dự kiến tính thuế thu nhập cá nhân trên lãi (doanh thu - chi phí). Bên cạnh đó, việc sử dụng hóa đơn điện tử cũng được áp dụng rõ ràng hơn; trong đó hộ có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử, các hộ còn lại được khuyến khích áp dụng để thuận tiện trong quản lý, kê khai và đối chiếu dữ liệu.

Theo các chuyên gia thuế, để thích ứng với cơ chế mới, hộ kinh doanh cần chủ động rà soát doanh thu để xác định đúng nhóm, kiểm kê hàng tồn kho tại thời điểm chuyển đổi, đăng ký và làm quen với hóa đơn điện tử, chuẩn bị sổ sách kế toán, cập nhật thông tin đăng ký kinh doanh và thuế, mở tài khoản ngân hàng riêng cho hoạt động kinh doanh và thực hiện kê khai đúng hạn trên ứng dụng eTax Mobile.

Thùy Dương

Những chính sách kinh tế nổi bật có hiệu lực trong tháng 1-2026

Trong tháng 1-2026, nhiều chính sách mới liên quan đến kinh tế có hiệu lực như Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt, Luật Quảng cáo, giảm tiền sử dụng đất, tăng lương tối thiểu, chuyển giao công nghệ cho các dự án đường sắt...

Nhiều điểm mới đáng chú ý trong các luật vừa được Quốc hội thông qua

Miễn giấy phép xây dựng với nhà ở nông thôn dưới 7 tầng; miễn thuế với hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm… cùng một số điểm mới khác đáng chú ý trong các luật vừa được Quốc hội thông qua.

Tăng giảm trừ gia cảnh, giảm bậc thuế, nâng mạnh ngưỡng doanh thu không chịu thuế

Trên cơ sở các góp ý tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) với nhiều điều chỉnh quan trọng, gồm tăng mức giảm trừ gia cảnh, điều chỉnh biểu thuế lũy tiến và nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế đối với hộ kinh doanh.

Dapharco bị phạt, truy thu thuế hơn 970 triệu đồng

Cục Thuế thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Cổ phần Dược-Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco, mã chứng khoán: DDN) do có nhiều sai phạm trong kê khai nghĩa vụ thuế.

Phiên họp toàn thể của Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội tại Đà Nẵng quyết định nhiều vấn đề quan trọng

Ngày 2-10, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp toàn thể lần thứ 4 của Ủy ban Kinh tế và Tài chính diễn ra tại Đà Nẵng.