Hỏa hoạn kinh hoàng khiến 32 người thiệt mạng tại quán karaoke An Phú

Thứ năm, 08/09/2022 07:47
Theo thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương, tính đến 19 giờ ngày 7-9, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy quán karaoke An Phú đã lên 32 người, gồm 17 nam và 15 nữ. Đến tối 7-9, công tác cứu hộ vẫn tiếp tục.

Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 792/CĐ-TTg ngày 7-9-2022 gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về vụ cháy tại phường An Phú, TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người chết. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và chỉ đạo UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Vụ hỏa hoạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng này xảy vào lúc 20 giờ 15 ngày 6-9 tại tầng 2 cơ sở kinh doanh karaoke An Phú. Quán karaoke bị cháy cao 3 tầng, có diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500m2, trong đó diện tích cháy khoảng 400m2, nằm ở khu vực tầng 2, 3. Quán chứa nhiều vật liệu trang trí nội thất và gỗ khiến ngọn lửa bùng phát nhanh và mạnh. Quán karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, trú TPHCM) làm chủ. Quán được thiết kế 3 tầng với khoảng 30 phòng hát, hoạt động từ năm 2016 đến nay. Quán karaoke này được ngành chức năng cấp chứng nhận đảm bảo an toàn phòng cháy.

Đại diện chính quyền địa phương đến thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ hỏa hoạn đang điều trị tại bệnh viện.
Quán karaoke An Phú, nơi xảy ra vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã triển khai lực lượng, phương tiện gồm 12 xe chuyên dụng và gần 70 CBCS thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Lực lượng PCCC&CNCH Công an tỉnh đã triển khai đội hình xe thang chữa cháy, cứu an toàn 22 người mắc kẹt trên sân thượng xuống đất an toàn. Trong khi đó có gần 40 người khác bị thương được chở đến bệnh viện Đa khoa An Phú và Trung tâm Y tế Thuận An. Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, cơ bản đám cháy đã được khống chế.

Khi phát hiện đám cháy, rất đông người dân địa phương đã đến ứng cứu nhưng do ngọn lửa quá lớn nên không ai có thể tiếp cận. Anh Phan Thanh Tùng (30 tuổi), nhà gần hiện trường vụ cháy, xách bình chữa cháy chạy tới ứng cứu nhưng ngọn lửa đã bao trùm phía trong quán. Nhiều người khác sau giây phút hoảng loạn cũng mang bình nước chạy đến nhưng không làm gì được. “Ngọn lửa quá lớn, đỏ rực cả quán. Tôi và mọi người nghe tiếng kêu cứu của người mắc kẹt nhưng bất lực. Có người nhảy xuống từ trên tầng thượng bị thương, được mọi người đưa đi cấp cứu", anh Tùng kể.

Đại diện chính quyền địa phương đến thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ hỏa hoạn đang điều trị tại bệnh viện.

Đại diện Bệnh viện đa khoa An Phú (nơi đang cấp cứu và lưu thi thể nạn nhân để phục vụ điều tra), cho biết lúc tiếp nhận các bệnh nhân, tâm lý họ hoảng loạn, chủ yếu bị ngạt khí và gãy xương, có 1 ca chấn thương sọ não được chuyển viện, 3 ca chấn thương nặng và 7 ca chủ yếu bị ngạt khí, hiện tình hình sức khỏe đã ổn định. Là người may mắn sống sót và được cứu, chị Quỳnh (nhân viên quán karaoke) đang điều trị tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa An Phú vẫn chưa hết hoảng loạn cho hay, lúc chị mở cửa phòng ra chạy lên tầng thượng thì trong cầu thang khói lửa đã bùng lên dữ dội, khó khăn lắm chị mới chạy được lên tầng thượng. “Vừa chạy lên, tôi định nhảy lầu thoát thân, nhưng mọi người ở dưới đất kêu đừng nhảy xuống. May mắn, ít phút sau, các anh lính cứu hỏa đến đưa xe thang lên cứu tôi xuống đất rồi đưa vào bệnh viện", chị Quỳnh nhớ lại.

Chiều cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh - Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) đã đến hiện trường cùng lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ. Công an TPHCM cũng đã cử lực lượng, phương tiện hỗ trợ Công an tỉnh Bình Dương triển khai công tác cứu nạn cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ cháy. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo lực lượng Công an tiếp tục phối hợp với địa phương tổ chức tìm kiếm, đưa nạn nhân bị mắc kẹt trong cơ sở ra ngoài; khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

P.V