Hoàn thành tổ chức đại hội cấp cơ sở trước ngày 15-6-2020

Thứ bảy, 25/04/2020 07:45

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi được Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chỉ ra tại hội nghị giao ban khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính - xã hội TP Đà Nẵng quý I/2020. Hội nghị vừa được tổ chức ngày hôm qua (24-4).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo hội nghị.

Theo Chánh Văn phòng Thành ủy Trần Thắng Lợi, đến nay Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo kiện toàn các tiểu ban Nhân sự, Văn kiện, Tổ chức phục vụ Đại hội; ban hành Kế hoạch tiến độ xây dựng văn kiện, công tác nhân sự, tổ chức, phục vụ Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ TP.

Đối với cấp cơ sở và trên cơ sở, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo thành lập 16 đoàn giám sát đối với 16 đảng bộ trực thuộc Thành ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, các hướng dẫn, kế hoạch của Trung ương và Thành ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. “Trong thời điểm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-l9, các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tạm hoãn việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở, kể cả đại hội điểm. Đến nay, căn cứ tình hình kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn TP, đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị”, ông Lợi cho hay.

Đặc biệt nhấn mạnh đến công tác chuẩn bị đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo cần tập trung làm tốt công tác tham mưu, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ TP theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 103 của Ban Thường vụ Thành ủy đảm bảo đúng yêu cầu. Trong đó lưu ý cấp ủy cấp trên chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội của các tổ chức đảng cấp dưới với quy mô, hình thức phù hợp, đảm bảo tiến độ và các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh; hoàn thành tổ chức đại hội cấp cơ sở trước ngày 15-6-2020.

Chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy phát huy vai trò tham mưu, giúp việc, tập trung nghiên cứu, thẩm định chuyên sâu, tham gia ý kiến vào các nội dung đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025 của các Đảng bộ trực thuộc; phối hợp với Văn phòng Thành ủy tổng hợp, chuẩn bị chu đáo phục vụ Ban Thường vụ Thành ủy họp xét nội dung, nhân sự đại hội các Đảng bộ trực thuộc.

Chỉ đạo các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự, tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy và đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy được phân công theo dõi để hoàn chỉnh hồ sơ đại hội trước khi trình Thường trực Thành ủy (dự kiến cuối tháng 4, đầu tháng 5-2020). Đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc việc tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến đối với văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và văn kiện Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố theo quy định...

Được biết, tính đến ngày 20-4-2020, còn 295 đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở chưa tổ chức đại hội; có 5/16 quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy chỉ đạo hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc Đảng ủy. Các đảng bộ đã hoàn thành việc đăng ký thời gian, chuẩn bị nội dung, gửi lấy ý kiến các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy trước khi báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy duyệt nội dung, nhân sự đại hội và thời gian tổ chức đại hội của đơn vị mình.

D.HÙNG