Hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua giai đoạn 2020-2024, nhiều tập thể, cá nhân thuộc Tổng Cty Điện lực miền Trung được vinh danh

Thứ bảy, 17/05/2025 11:08

Chiều 16-5, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2020-2024 và biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ VI.

Tham dự Hội nghị có ông Đỗ Đức Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam; ông Nguyễn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNCPC; ông Ngô Tấn Cư - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc EVNCPC; ông Nguyễn Bình Nam - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVNCPC.

Các tập thể, cá nhân được tuyên dương tại hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

@: Nhiều thành tựu quan trọng

Đánh giá tại hội nghị cho thấy, 5 năm qua, dù phải đối mặt với nhiều biến động do đại dịch COVID-19, thiên tai tàn phá và áp lực từ quá trình chuyển đổi của ngành điện, EVNCPC vẫn nỗ lực giữ vững đà phát triển, sản xuất kinh doanh hiệu quả, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Sản lượng điện thương phẩm của EVNCPC tăng trưởng bình quân 8,01%/năm, cao hơn bình quân toàn EVN; tổn thất điện năng từ 4,65% (năm 2020) giảm còn 3,65% vào cuối năm 2024, sớm đạt mục tiêu của cả giai đoạn; chỉ số SAIDI (thời gian mất điện bình quân của khách hàng) giảm sâu từ hơn 300 phút xuống còn 193 phút vào năm 2024. Các chỉ tiêu đạt được của EVNCPC phản ánh rõ sự tiến bộ trong công tác đầu tư xây dựng, quản lý kỹ thuật và vận hành lưới điện.

Cụ thể, EVNCPC đã triển khai 2.526 dự án, trong đó có 77 công trình lưới điện 110kV được hoàn thành, góp phần nâng cao năng lực cung cấp điện và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải trên toàn địa bàn. Tổng vốn đầu tư cho cả giai đoạn này xấp xỉ 30.000 tỷ đồng. Cùng với mở rộng lưới điện, EVNCPC đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến trong tự động hóa và chuyển đổi số. Hệ thống SCADA/DMS được hoàn thiện và phát triển mạnh, giúp giám sát và điều khiển lưới điện theo thời gian thực. Đến cuối năm 2024, toàn bộ 147 trạm biến áp 110kV đều đã vận hành theo chế độ không người trực, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và tiết kiệm chi phí vận hành.

Ở lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng, EVNCPC luôn duy trì chất lượng phục vụ ở mức cao. 97,62% khách hàng sử dụng các dịch vụ điện trực tuyến, trong đó, trên 90% giao dịch không cần đến trực tiếp tại các điểm giao dịch. Các nền tảng số như website, email, ứng dụng CSKH, Zalo, Cổng Dịch vụ công quốc gia... được sử dụng rộng rãi, thân thiện và hiệu quả. Mức độ hài lòng của khách hàng ngày càng được cải thiện, góp phần nâng cao hình ảnh của EVNCPC và Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN).

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng phát biểu tại Hội nghị

Đặc biệt, EVNCPC được đánh giá là đơn vị tiêu biểu trong toàn EVN về phong trào đổi mới sáng tạo. Giai đoạn 2020-2024, toàn Tổng công ty có trên 1.300 sáng kiến cấp cơ sở, 18 sáng kiến cấp EVN và 23 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở, 2 đề tài cấp Tập đoàn được nghiệm thu. Một số sáng kiến đã mang lại hiệu quả vượt trội và được công nhận sản phẩm “Make by EVN” như công tơ điện tử thông minh, thiết bị cảnh báo sự cố lưới điện, trạm sạc nhanh cho xe ô tô điện… Bên cạnh đó, EVNCPC luôn đảm bảo cân đối tài chính, tăng năng suất lao động với tốc độ bình quân 8,89%/năm và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Trong giai đoạn 2020-2024, EVNCPC phát động hàng loạt phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ trọng tâm như: “Thi đua hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh”; “Đảm bảo an toàn lao động”; “Giảm tổn thất điện năng”; “Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện”; “Thi đua hoàn thành chỉ tiêu tài chính”; “Thi đua xây dựng văn hóa doanh nghiệp”; “Chuyển đổi số toàn diện”... Các phong trào này đều được tổ chức linh hoạt, có tiêu chí cụ thể, cơ chế chấm điểm minh bạch, gắn chặt với đánh giá hiệu quả công việc hằng quý, hằng năm.

Tại các đơn vị trực thuộc, phong trào thi đua được triển khai sáng tạo, phù hợp với thực tiễn từng đơn vị. Nhiều đơn vị tiêu biểu như Công ty Điện lực Đà Nẵng, Đắk Lắk, Bình Định; Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung; Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung... Đáng chú ý, lực lượng công nhân, kỹ sư trực tiếp sản xuất, người lao động ở các trạm biến áp, tổ thao tác lưu động, đội sửa chữa điện nóng, kỹ sư điện, công nghệ thông tin, công nhân vận hành nhà máy thủy điện, đội ngũ kinh doanh, chăm sóc khách hàng... ngày càng thể hiện vai trò chủ động và sáng tạo trong công việc, sẵn sàng tiếp cận công nghệ mới, đề xuất cải tiến kỹ thuật, tối ưu công tác vận hành. Đây chính là những nhân tố tạo nên thành công cho các phong trào thi đua tại các đơn vị và trong toàn EVNCPC.

Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư tại Hội nghị

Phát biểu ghi nhận tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng đánh giá cao những nỗ lực của EVNCPC trong 5 năm qua khi đã phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, mang lại hiệu quả rõ rệt. Ông cho biết, nhiều phong trào trong số đó đã được ghi nhận bằng các giải thưởng từ các cấp. Chủ tịch Đỗ Đức Hùng nhấn mạnh: Các đề tài, giải pháp sáng tạo của EVNCPC đoạt giải “Make in Vietnam” không chỉ là niềm tự hào của riêng Tổng công ty mà còn là niềm tự hào chung của toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ông khẳng định: “Những phong trào thi đua sôi nổi, sát thực tiễn đã góp phần quan trọng giúp EVNCPC hoàn thành các chỉ tiêu EVN giao, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động”.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNCPC Nguyễn Thanh cũng nhấn mạnh: Trong gần 50 năm hình thành và phát triển, EVNCPC đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách để đạt được những kết quả đáng tự hào. Đặc biệt, giai đoạn 2020-2024, toàn ngành điện phải đối mặt với đại dịch COVID-19 cùng nhiều khó khăn trong cung ứng điện, cân đối tài chính… Trong bối cảnh đó, EVNCPC lại càng chịu áp lực lớn hơn do đặc thù vùng hoạt động, quản lý có diện tích rộng nhưng sản lượng điện tiêu thụ thấp. Vượt lên tất cả, EVNCPC đã đạt được những kết quả rất tích cực và toàn diện: đảm bảo cung ứng đủ điện, cân bằng được tài chính, duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động, đồng thời không ngừng chú trọng công tác an toàn lao động. “Có được những kết quả ấy là nhờ sự nỗ lực, cống hiến bền bỉ của hơn 11.500 cán bộ công nhân viên trên toàn Tổng công ty. Thay mặt lãnh đạo EVNCPC, tôi trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những đóng góp to lớn của tập thể CBCNV đã góp phần quan trọng giúp EVNCPC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Chủ tịch HĐTV EVNCPC khẳng định.

Các tập thể được tuyên dương tại hội nghị

Tiếp tục phát huy thành quả, phấn đấu đổi mới sáng tạo trong giai đoạn mới

Dịp này, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNCPC Nguyễn Thanh giao nhiệm vụ cho các đơn vị chuyên môn và tổ chức Công đoàn tiếp tục phát động các phong trào thi đua gắn liền với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Ông đề nghị cần xây dựng kế hoạch cụ thể để phát triển đội ngũ lao động chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu mới; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Liên quan đến công tác tổ chức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNCPC nhấn mạnh: Việc tinh gọn và sắp xếp lại bộ máy phải được tiến hành một cách hết sức cẩn trọng, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch và khách quan. Yêu cầu tuyệt đối không để các hoạt động sáp nhập sắp tới ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như việc triển khai các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ tại từng đơn vị. Đồng thời, công tác khen thưởng phải được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng để các phong trào thi đua thực sự mang lại hiệu quả, tạo động lực giúp cán bộ công nhân viên, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.

Bước vào giai đoạn 2025-2029, Tổng công ty sẽ đối mặt với nhiều yêu cầu và thách thức mới khi chuyển sang giai đoạn tăng tốc chuyển đổi số toàn diện, triển khai lưới điện thông minh và hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý. Trong bối cảnh đó, EVNCPC xác định phong trào thi đua tiếp tục là động lực quan trọng nhằm phát huy nội lực, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong mỗi CBCNV và người lao động.

Các tập thể, cá nhân được tuyên dương tại hội nghị

Các phong trào thi đua trong thời gian tới sẽ tiếp tục bám sát các mục tiêu lớn như: nâng cao độ tin cậy trong cung cấp điện; phát triển hạ tầng số và dữ liệu lớn (Big Data); thúc đẩy các sáng kiến theo tinh thần “Make by EVNCPC”; hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu về năng suất lao động, tài chính, đầu tư xây dựng; phát triển mạnh mẽ dịch vụ khách hàng số; nâng cao chỉ số hài lòng khách hàng; xây dựng đội ngũ lao động chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng nhấn mạnh: “Thời gian tới, EVNCPC cần tiếp tục phát huy thế mạnh về ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy tinh thần lao động sáng tạo và nhân rộng các điển hình tiên tiến để phong trào thi đua ngày càng lan tỏa, hiệu quả”.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư bày tỏ sự trân trọng và khẳng định lãnh đạo Tổng công ty sẽ cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực. Ông kỳ vọng rằng, trong bối cảnh mới, phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mang lại giá trị thiết thực cho Tổng công ty, khách hàng và người dân. Tổng giám đốc tin tưởng trong thời gian tới, tại EVNCPC sẽ xuất hiện thêm nhiều gương mặt mới, nhiều ý tưởng sáng tạo và điển hình tiên tiến, góp phần xây dựng Tổng công ty ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả.

Tại hội nghị Tại Hội nghị này, EVNCPC tuyên dương 13 tập thể hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác; 16 lĩnh vực công tác xuất sắc; 14 Điện lực, Xí nghiệp Dịch vụ điện lực dẫn đầu phong trào thi đua tại đơn vị; 22 cá nhân có thành tích lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 23 cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc 5 năm (2020-2024) được lựa chọn từ 22 đơn vị thành viên. Theo ghi nhận, trong giai đoạn 2020-2024, EVNCPC đã đạt nhiều dấu ấn quan trọng, trong đó: Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (2020), hạng Nhì (Ban QLDA Lưới điện miền Trung - 2021), hạng Ba (5 tập thể, cá nhân); 20 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 74 Chiến sĩ thi đua cấp Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, 302 Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; 809 Bằng khen của EVN, 2.157 Chiến sĩ thi đua cơ sở, 2.809 Giấy khen của EVNCPC, cùng nhiều khen thưởng từ các bộ, ngành, địa phương. EVNCPC còn được trao Cờ Thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ, EVN và các bộ, ngành trong nhiều năm.

Riêng phong trào thi đua giai đoạn 2020-2024 của Khối thi đua các Công ty Điện lực: Giải Nhất: PC Đà Nẵng; giải Nhì: PC Đắk Lắk; giải Ba: PC Bình Định, Gia Lai và Quảng Ngãi. Khối thi đua các đơn vị hậu cần: Giải Nhất là Công ty Công nghệ Thông tin Điện lực miền Trung; giải Nhì: Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung và giải Ba: Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung. Khối thi đua các Ban EVNCPC: Giải Nhất Ban Tài chính kế toán; giải Nhì Ban Kế hoạch; giải Ba: Ban Kỹ thuật, Ban Tổ chức và Nhân sự và Ban Tổng hợp. Phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc từng lĩnh vực công tác: PC Đà Nẵng dẫn đầu các lĩnh vực: kinh doanh, kỹ thuật, viễn thông và công nghệ thông tin, kiểm tra và thanh tra, pháp chế, truyền thông. Ngoài ra, PC Gia Lai được gghi nhận dẫn đầu lĩnh vực quản lý đầu tư, quản lý đấu thầu; PC Quảng Trị dẫn đầu lĩnh vực kế hoạch, an toàn; PC Quảng Ngãi dẫn đầu lĩnh vực tài chính kế toán; PC Bình Định dẫn đầu lĩnh vực vật tư; PC Đăk Nông dẫn đầu lĩnh vực tổ chức và nhân sự; PC Khánh Hòa dẫn đầu lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh khác; PC Phú Yên dẫn đầu lĩnh vực văn phòng; CPCCPSC dẫn đầu công tác quản lý vận hành các nhà máy thủy điện an toàn, hiệu quả.

Công Hạnh