Học sinh Đà Nẵng bước vào năm học “đặc biệt” này thế nào?

Thứ tư, 01/09/2021 17:12

Chỉ còn vài ngày nữa hàng chục ngàn học sinh Đà Nẵng sẽ bước vào năm học mới trong bối cảnh dịch bệnh tại TP vẫn đang diễn biến phức tạp. Một năm học mới đặc biệt, bộn bề ngổn ngang với các em sẽ diễn ra thế nào? Dưới đây là chia sẻ của ông Trần Nguyễn Minh Thành- Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng.

 Ông Trần Nguyễn Minh Thành.

PV: Thưa ông kế hoạch tổ chức năm học mới này sẽ diễn ra thế nào?

Ông Trần Nguyễn Minh Thành: Lễ khai giảng năm học mới chung cho học sinh toàn TP năm nay sẽ diễn ra trực tuyến. Vào 7 giờ ngày 5-9 tới, chương trình “Đà Nẵng- Chào năm học mới” sẽ diễn ra trên sóng DanangTV phản ánh công tác triển khai năm học mới tại các trường, những khó khăn khi nhiều trường học đang trưng dụng làm cơ sở cách ly y tế, nhiều giáo viên, học sinh đang là f0, f1 hoặc một số học sinh chưa đủ sách giáo khoa, dụng cụ học tập. Sau đó 30 phút là chương trình khai giải trực tuyến do các trường thực hiện.

2 tuần đầu tiên sau khai giải việc học và dãy diễn ra trực tuyến, chủ yếu giới thiệu chương trình, sách giáo khoa, phương pháp học tập và củng cố kiến thức cũ. Thời gian này cả thầy và trò làm quen với việc dạy- học trực tuyến, đồng thời để các cấp chính quyền tập trung phòng, chống dịch. Sau đó, căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh, Sở GDĐT sẽ có hướng dẫn cụ thể về việc dạy-học bài mới trực tiếp hoặc trực tuyến. Sở cũng nhận thấy, việc dạy-học trực tuyến là một hình thức hỗ trợ chứ không phải là hình thức chủ đạo. Bởi lẽ, điều kiện của mỗi khu vực dân cư, cấp học, mỗi trường, lớp, mỗi học sinh khác nhanh nên khó áp dụng đồng bộ. Chưa kể, học trực tuyến sẽ khó khăn cho phụ huynh trong việc quản lý, hỗ trợ, đồng hành cùng các con, nhất là với học sinh nhỏ tuổi.

Học sinh Đà Nẵng sẽ học trực tuyến.

PV: Trong điều kiện dịch bệnh hiện nay, việc chuẩn bị sách giáo khoa, dụng cụ học tập khó khăn, chưa kể nhiều trường hợp không có điều kiện học trực tuyến, vậy Sở có giải pháp gì?

Ông Trần Nguyễn Minh Thành: Với học sinh không có điều kiện học trực tuyến về máy móc, đường truyền, là f0 đang điều trị, f1 đang cách ly tập trung…thì các trường phối hợp cùng cha mẹ học sinh triển khai thực hiện giải pháp học tập qua truyền hình (Nội dung bài giảng do Bộ GDĐT thực hiện, phát sóng trên VTV7 theo lịch phát sóng chung cho cả nước). Sở đang làm việc để phát sóng trên Đài Phát thanh- Truyền hình Đà Nẵng theo lịch học tập của TP. Song song với đó, các trường cần hướng dẫn giáo viên (đặc biệt giáo viên lớp 1, lớp 2) gửi bài giảng, bài tập đến phụ huynh học sinh qua các ứng dụng phổ biến như Facebook, Zalo, Email…để phối hợp cùng giáo viên hướng dẫn học sinh chủ động học tập ở nhà phù hợp với khung thời gian, điều kiện cụ thể, cũng như khả năng đáp ứng của từng gia đình.

Về sách giáo khoa, dụng cụ học tập, do ảnh hưởng dịch bệnh nên hiện nay qua khảo sát mới có khoảng 60% học sinh đã mua sách giáo khoa mới, 50% học sinh đã mua dụng cụ học tập. Trong 2 tuần đầu học trực tuyến chủ yếu làm quen với phương pháp học trực tuyến, ôn bài cũ, chưa cần dùng sách giáo khoa mới, vì vậy phụ huynh cần tranh thủ trang bị. Nếu khoảng thời gian này dịch bệnh vẫn phức tạp, vẫn áp dụng biện pháp cấp bách chống dịch, Sở sẽ đề nghị TP cho phép các công ty sách, nhà sách được hoạt động, cung ứng sách giáo khoa, đồ dùng học tập…cho học sinh theo hình thức shipper giao hàng hoặc tổ dân phố mua giúp như mua lương thực, thực phẩm thời gian qua.

Hiện khoảng 40% học sinh Đà Nẵng chưa mua được sách giáo khoa mới.

PV: Hiện nay có nhiều học sinh của các địa phương khác đang ở Đà Nẵng và học sinh Đà Nẵng đang ở địa phương khác không thể về địa phương mình để bắt đầu năm học mới do dịch Covid-19. Giải pháp nào cho các học sinh này thưa ông?

Ông Trần Nguyễn Minh Thành: Hiện có hơn 2 ngàn học sinh Đà Nẵng đang ở các tỉnh, thành khác trong đó có 692 em không đủ điều kiện học trực tuyến phải tự học tạm ở 34 địa phương khác. Các trường liên hệ với số học sinh này, nếu các em xác nhận đủ điều kiện học trực tuyến theo kế hoạch của nhà trường thì sẽ hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể. Còn nếu không đủ điều kiện học trực tuyến sẽ phối hợp với địa phương các em đang cư trú để giúp tạm thời tham gia học tập tại địa phương đó.

PV: Cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn!

HẢI QUỲNH (thực hiện)