Học sinh Đà Nẵng "chạy nước rút" ôn tập kỳ thi lớp 10
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026–2027 tại Đà Nẵng diễn ra sớm hơn thường lệ, không khí ôn tập tại các trường THCS trở nên gấp rút. Khi thời gian đến ngày thi chỉ còn khoảng hai tuần, học sinh lớp 9 đang bước vào giai đoạn "chạy nước rút", tăng tốc ôn luyện cả ở trường lẫn ở nhà.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, năm nay tổng chỉ tiêu tuyển sinh THPT công lập là 38.690 chỉ tiêu, trong đó THPT đại trà 37.175 chỉ tiêu; THPT chuyên 1.025 chỉ tiêu; Phổ thông dân tộc nội trú THPT Quảng Nam 175 chỉ tiêu; 3 trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT 315 chỉ tiêu. Toàn thành phố có 43.586 thí sinh đăng ký, trong đó 42.628 thí sinh trực tiếp dự thi, 958 học sinh được tuyển thẳng và 18 thí sinh tự do.
Ngành giáo dục bố trí 122 điểm thi tại 69 trường THPT (gồm 6 điểm thi chuyên) và 53 trường THCS với 2.169 phòng thi; đồng thời chuẩn bị 6 điểm thi dự phòng nhằm chủ động ứng phó các tình huống phát sinh. Hơn 8.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng lực lượng công an, y tế… được huy động tham gia phục vụ kỳ thi. Thí sinh dự thi 3 môn gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, thời gian từ ngày 22 đến 25-5.
Tăng tốc ôn tập trước "giờ G"
Tại các trường THCS, việc ôn tập đã được đẩy lên cao điểm với nhiều giải pháp đồng bộ. Tại Trường THCS Trưng Vương (phường Hải Châu), hơn 545 học sinh lớp 9 đang tích cực ôn luyện. Theo thầy Hồ Ngọc Hưng, Hiệu trưởng nhà trường, ngay từ đầu năm học, trường đã chủ động thông tin về chỉ tiêu, mức độ cạnh tranh; đồng thời tăng cường ôn tập 3 môn thi Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, cũng như tổ chức thi thử để học sinh làm quen cấu trúc đề và rèn kỹ năng.
Thực tế cho thấy, áp lực tâm lý là một trong những trở ngại lớn đối với học sinh, nhất là khi kỳ thi năm nay đến sớm hơn thường lệ và tỷ lệ "chọi" cao. Một bộ phận học sinh còn hạn chế về kiến thức nền, dễ rơi vào trạng thái lo lắng, mất tự tin. Trước tình hình này, nhiều trường đã triển khai các giải pháp như phân nhóm phụ đạo theo năng lực, tăng cường tư vấn tâm lý học đường và phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để theo dõi, hỗ trợ học sinh kịp thời.
Cùng với đó, các trường tăng cường thời lượng ôn tập các môn thi, xây dựng hệ thống đề bám sát cấu trúc của Sở Giáo dục và Đào tạo, tổ chức nhiều đợt kiểm tra thử. Sau mỗi đợt, giáo viên phân tích, chữa bài chi tiết, hướng dẫn kỹ năng làm bài và cách phân bổ thời gian hợp lý, giúp học sinh từng bước nâng cao năng lực, tự tin hơn khi bước vào kỳ thi.
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hoàng Nam cho biết, do kỳ thi diễn ra sớm, sở đã chủ động chuẩn bị từ sớm và đồng bộ các khâu. Các trường được yêu cầu linh hoạt phân công giáo viên, ưu tiên giáo viên có kinh nghiệm, trách nhiệm tham gia ôn tập; đồng thời biên soạn tài liệu bám sát yêu cầu chương trình và tập huấn giáo viên về xây dựng câu hỏi theo cấu trúc đề thi.
Sở cũng chỉ đạo ban ra đề thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình, phù hợp với thời điểm học sinh dự thi; bảo đảm phân hóa hợp lý theo các mức độ nhận thức từ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng. Ngành giáo dục cũng lưu ý các trường ở khu vực miền núi, vùng khó khăn cần xây dựng kế hoạch ôn tập linh hoạt, chú trọng củng cố kiến thức nền tảng cho học sinh.
Gia đình đồng hành, giảm áp lực cho học sinh
Không chỉ học sinh, nhiều phụ huynh cũng bước vào giai đoạn "căng mình" cùng con. Chị Nguyễn Hải Vân (phường Sơn Trà) cho biết, càng cận kề kỳ thi, không khí học tập càng trở nên căng thẳng. "Suốt mấy tháng nay, gần như ngày nào cháu cũng học đến khuya. Ngoài học trên lớp còn tham gia ôn luyện thêm các môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh. Những ngày cuối tuần, con tự làm đề rồi nhờ thầy cô sửa để rút kinh nghiệm. Thấy con cố gắng như vậy nên gia đình cũng thương và áp lực theo. Dù học lực của cháu khá, kết quả thi thử cũng ổn định nhưng tôi vẫn rất lo, vì kỳ thi lớp 10 ở Đà Nẵng cạnh tranh cao, đặc biệt là ở các trường trung tâm thành phố, chỉ cần lệch một chút điểm là có thể không đỗ công lập", chị Hải Vân chia sẻ.
Theo chị Vân, bên cạnh việc đồng hành cùng con ôn tập, gia đình cũng chủ động chuẩn bị phương án dự phòng. "Tôi vẫn đặt mục tiêu cho cháu học trường công lập, nhưng nếu không đạt như mong muốn thì sẽ cho con theo học tại trường tư thục. Tôi đã tìm hiểu kỹ về chương trình, học phí và môi trường của một số trường tư thục để có sự chuẩn bị cho cháu", chị nói.
Bên cạnh sự chuẩn bị của ngành giáo dục, nhiều học sinh đã chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp. Em Nguyễn Đắc Thanh Bình, học sinh lớp 9/1, Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh (phường Hòa Xuân) cho biết, em không gặp quá nhiều áp lực, đã phân chia thời gian hợp lý cho cả 3 môn nên vẫn theo kịp tiến độ dù kỳ thi diễn ra sớm. "Em đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Hòa Vang, nguyện vọng 2 vào Trường THPT Nguyễn Văn Thoại", Bình chia sẻ.
Trong khi đó, em Nguyễn Trung Khang, cùng lớp, cho biết: "Toán là môn em lo lắng nhất nên đang dành nhiều thời gian ôn tập hơn. Em hy vọng sẽ đạt điểm cao ở môn Tiếng Anh để bù lại".
Tại cuộc họp ngày 5-5 về công tác chuẩn bị kỳ thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng phương án cụ thể cho từng khâu, bảo đảm kỳ thi diễn ra chặt chẽ, đúng quy định, an toàn; từ cơ sở vật chất, an ninh trật tự đến công tác tập huấn lực lượng coi thi, in sao đề và bảo quản bài thi.
Với sự chuẩn bị đồng bộ của ngành giáo dục, sự đồng hành của gia đình và nỗ lực của học sinh, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ diễn ra nghiêm túc, an toàn.
Thanh Hoa
Dòng sự kiện:KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC
Tháo gỡ bất cập, nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng
Cơ hội hợp tác phát triển vật liệu xây dựng mới
Đà Nẵng thúc tiến độ chuẩn bị đầu tư cao tốc nội thị và các dự án trọng điểm
Cử tri Ngũ Hành Sơn kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh, phát triển đô thị
15 thí sinh tranh tài tại hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi phường Hòa Khánh năm 2026




