Học sinh Đà Nẵng dốc sức cho kỳ thi cuối cấp

Thứ ba, 26/03/2024 10:57
Để chuẩn bị tốt kiến thức cho học sinh ôn thi vào lớp 10 THPT và thi tốt nghiệp THPT năm 2024, ngay từ đầu học kỳ 2, các trường THCS, THPT trên địa bàn TP Đà Nẵng đã lên kế hoạch học tập và tích cực tập trung ôn luyện cho học sinh.
Các em học sinh nghiêm túc ôn tập, chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi sắp tới.
Các em học sinh nghiêm túc ôn tập, chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi sắp tới.

Tăng cường ôn tập, hệ thống kiến thức cho học sinh lớp 9

Năm học này, Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến có 314 học sinh lớp 9 tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.Được biết, nhà trường đã chủ động có kế hoạch học tập và ôn thi cho các em học sinh lớp 9. Theo đó, cả 3 môn thi Ngữ văn, Toán và tiếng Anh đều được nhà trường dành nhiều thời gian giúp các em củng cố kiến thức cơ bản và làm quen cấu trúc đề thi. Nhà trường chia lớp theo năng lực học sinh để phân bổ giáo viên giảng dạy một cách hợp lý.

Cô giáo Trần Thị Kim Vân - Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến cho biết, Nhà trường chú trọng hỗ trợ học sinh chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tham dự kỳ thi chuyển cấp. Bên cạnh việc đảm bảo chương trình học chính khóa, Nhà trường đã xen kẽ các tiết ôn tập theo cấu trúc đề thi của Sở GD-ĐT, với các bài thi Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh để giúp học sinh có thời gian ôn luyện sớm, giảm sức ép tâm lý. “Hiện tại, chúng tôi đang tập trung quyết liệt ôn tập, bổ sung thêm kiến thức cho học sinh. Nội dung ôn tập đã được tổ chuyên môn xây dựng dựa trên định hướng của Sở GD-ĐT và Ban Giám hiệu nhà trường”- cô Vân chia sẻ.

Học sinh lớp 9 và giáo viên các trường THCS trên địa bàn thành phố đang dồn sức chạy đua với thời gian để tổng hợp, ôn tập lại toàn bộ khối kiến thức đã được học. Em Đỗ Văn Gia Bảo - học sinh lớp 9/2 Trường THCS Lý Thường Kiệt bộc bạch: “Để chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp sắp tới, ngoài giờ học trên lớp, em tự trau dồi kiến thức, lập cho mình thời gian biểu nhất định và phân bổ thời gian học tập hợp lý. Ngoài ra, em cũng đã chủ động tham khảo thêm đề thi từ các năm trước để thử sức và bổ sung kịp thời những phần kiến thức còn hạn chế, chưa nắm vững. Em hy vọng bản thân sẽ đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi quan trọng này”.

Trước đó, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các trường phối hợp với phụ huynh xây dựng một bảng thời gian biểu để cân bằng việc học tập và nghỉ ngơi, giúp các em thật thoải mái, yên tâm bước vào kỳ thi sắp tới.

Theo kế hoạch, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 tại Đà Nẵng sẽ diễn ra từ ngày 2-6 đến 4-6.

Sĩ tử 12 tăng tốc

Chỉ còn 3 tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2024 sẽ diễn ra. Giáo viên các trường THPT trên địa bàn TP Đà Nẵng đang tập trung ôn luyện kiến thức chuẩn bị tâm thế “vượt vũ môn” cho các em học sinh lớp 12, giúp các em có thêm tự tin bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới.

Tại Trường THPT Ông Ích Khiêm (huyện Hoà Vang), công tác ôn tập, hỗ trợ kiến thức cho học sinh cuối cấp cũng đang được triển khai mạnh mẽ. Ngay từ đầu năm, nhà trường đã phân loại nhóm năng lực của học trò để tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp theo mong muốn của các em học sinh. Việc phân loại này cũng giúp giáo viên dễ dàng ôn tập cho học sinh, giúp các em đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Thầy trò Trường THPT Ông Ích Khiêm cũng có “bí kíp” riêng trong tổ chức ôn thi. Thầy Thái Quang Bình - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Để đảm bảo công tác ôn tập cho học sinh, nhà trường đã xây dựng kế hoạch, tổ chức cho các em đăng ký môn dự thi, bố trí giáo viên có kinh nghiệm để giảng dạy. Nhà trường cũng chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn căn cứ hướng dẫn của Sở GD-ĐT điều chỉnh phù hợp, theo đó, từng nhóm chuyên môn giáo viên bàn, thống nhất nội dung chương trình cốt lõi, trọng tâm để dạy. Đồng thời, bố trí các lớp học ôn tùy theo năng lực học sinh để có những cách giảng, phương pháp phù hợp, rà soát các học sinh gặp khó khăn trong học tập, từ đó vận động giáo viên và các bạn học sinh có học lực tốt tạo điều kiện giúp đỡ các em bù đắp phần kiến thức bị hổng”. Thầy Thái Quang Bình chia sẻ thêm, ngoài ra, nhà trường còn tổ chức các buổi thi thử để kiểm tra mức độ tiếp thu kiến thức của học sinh, từ đó có hướng điều chỉnh phù hợp. Đặc biệt, BGH Trường THPT Ông Ích Khiêm đã chỉ đạo các lớp xây dựng các nhóm zalo để giáo viên và học sinh có thể dễ dàng cập nhật, trao đổi bài vở một cách kịp thời, tốt nhất.

Thầy giáo Khổng Hoàng Phương - giáo viên dạy bộ môn Toán 12 của trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến cho hay: Trong hoạt động ôn tập, chúng tôi luôn chú trọng đến việc củng cố kiến thức, chốt lại những vấn đề cơ bản nhất cho học sinh. Đồng thời đưa những dạng bài tập dựa trên cơ sở đề minh họa của Bộ GD-ĐT để học sinh tự làm bài, ôn luyện. Qua đó, vừa kiểm tra kiến thức của học sinh vừa giúp các em rèn luyện kỹ năng làm bài.

Trao đổi với Phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đa số các em học sinh lớp 12 đều cho rằng: Đây là giai đoạn quan trọng trong quá trình ôn thi, bản thân các em đều rất lo lắng, ngoài thời gian ôn tập ở trường, nhiều bạn thức khuya, dậy sớm để ôn tập những mảng kiến thức chưa nắm vững. Em Nguyễn Trần Linh Chi, học sinh lớp 12, Trường THPT Hoà Vang cảm thấy áp lực khi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đang đến gần: “Để chuẩn bị cho kỳ thi này, em đã cố gắng rất nhiều. Ngay từ năm học lớp 10, em đã tập trung cho việc học và đạt kết quả học tập tốt nhất để tăng cơ hội trúng tuyển vào đại học em mơ ước…”.

Thanh Hoa