Học sinh Đà Nẵng quan tâm tìm hiểu các ngành học có cơ hội tìm kiếm việc làm cao

Thứ hai, 26/02/2024 10:37
Ngày 25-2, gần 5.000 học sinh các trường THPT trên địa bàn TP Đà Nẵng đã có mặt tại Trường THPT Phan Châu Trinh để tham gia chương trình Tư vấn mùa thi lần thứ 26 do Báo Thanh Niên phối hợp Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cùng sự đồng hành của các trường Đại học, Cao đẳng, trường nghề... tổ chức.  Cũng như các mùa tư vấn tuyển sinh trước, các ngành học được học sinh Đà Nẵng quan tâm là những ngành học có cơ hội tìm kiếm việc làm cao.
Học sinh tham gia đặt câu hỏi tại chương trình.
Các chuyên gia tham gia tư vấn chương trình Tư vấn mùa thi 2024.

Tại chương trình, GS-TS Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT đã chia sẻ với học sinh, giáo viên những lưu ý cùng những thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và tuyển sinh vào các trường đại học. Bên cạnh đó, các chuyên gia tư vấn tuyển sinh cũng đã chia sẻ xu hướng ngành nghề đào tạo; cơ hội trúng tuyển vào các nhóm trường; phân tích, tư vấn cho học sinh trong việc chọn ngành, nghề nghiệp phù hợp với năng lực và tính cách bản thân…

GS-TS Huỳnh Văn Chương cho biết: “Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành đã được lấy ý kiến rộng rãi từ ngày 15-12-2023 đến ngày 15-2-2024. Theo đó chúng ta có thể thấy kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 về cơ bản được giữ ổn định như giai đoạn 2020-2023, đặc biệt là giữ nguyên như kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đã tổ chức thành công. Bộ chỉ thực hiện một số điều chỉnh về mặt kỹ thuật trong Quy chế để các hội đồng tổ chức thi cấp Bộ và các địa phương thuận lợi hơn trong công tác tổ chức thực hiện. Bộ dự kiến sẽ ban hành Quy chế thi ngay đầu tháng 3 này cùng với hướng dẫn kỳ thi”. Mốc thời gian này có thể thấy sớm hơn các năm trước để các em nghiên cứu kỹ và chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT với tâm thế sẵn sàng, chủ động cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, tránh lo lắng…Trả lời câu hỏi của một số học sinh liên quan đến quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, điểm cộng, miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có gì mới, GS-TS Huỳnh Văn Chương cho biết: “Năm nay việc miễn thi bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp vẫn được áp dụng như những năm qua để không gây xáo trộn cho các em”.

Học sinh tham gia đặt câu hỏi tại chương trình.

Ngoài những vấn đề quan tâm tìm hiểu về các ngành học có cơ hội tìm kiếm việc làm cao sau khi tốt nghiệp, những lưu ý và thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tuyển sinh vào các trường đại học, tư vấn chọn ngành nghề, trường học phù hợp..., tại chương trình, gần 5.000 học sinh lớp 12 Đà Nẵng còn được tham gia trải nghiệm các hoạt động tại hơn 40 gian hàng tư vấn của các trường Đại học, Cao đẳng, trung tâm du học… Các tư vấn viên tại gian hàng này đã giải đáp mọi thắc mắc, băn khoăn của học sinh với mong muốn giúp các em có sự lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, sở thích và hy vọng nghề nghiệp tương lai.

Hào hứng tham gia chương trình Tư vấn mùa thi 2024, em Nguyễn Minh Tâm (lớp 12, Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến, Đà Nẵng) cho biết: “Em đang tìm hiểu về khối ngành CNTT tại các trường Đại học. Em nghĩ trong thời đại 4.0 thì đây là ngành học có cơ hội tìm kiếm việc làm cao sau khi ra trường…”.

Sau khi được nghe các thầy cô tư vấn, giải đáp các thắc mắc cũng như cung cấp những thông tin cần thiết cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và đại học sắp tới, em Trần Lê Thành Nhân (học sinh Trường THPT Hòa Vang) chia sẻ: "Chương trình Tư vấn mùa thi 2024 có tính hướng nghiệp giúp chúng em có thêm nhiều thông tin cần thiết cũng như định hướng cho chúng em chọn ngành học, chọn phương thức xét tuyển phù hợp. Thông qua chương trình này, em còn được giao lưu, trao đổi thông tin học tập, chia sẻ địa điểm ôn thi cùng các bạn ở nhiều trường khác trên địa bàn thành phố”...

Thanh Hoa