Học sinh THCS Đà Nẵng bước vào kỳ kiểm tra đặc biệt

Thứ ba, 18/05/2021 15:19

Hôm qua (17-5), nhiều HS các khối lớp 6, 7, 8 THCS trên địa bàn TP Đà Nẵng đã bước vào kỳ kiểm tra học kỳ II (HKII) “đặc biệt” với 2 hình thức: trực tuyến và trực tiếp.

Trường THCS Tây Sơn tổ chức kiểm tra trực tiếp song hành cùng với kiểm tra trực tuyến, đảm bảo giãn cách, an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Các trường linh động trong tổ chức kiểm tra HKII

Theo ghi nhận của phóng viên, ngoại trừ các trường THCS ở Q.Ngũ Hành Sơn chỉ mới tiến hành kiểm tra thử, các trường THCS của những quận, huyện còn lại phần lớn đều tổ chức kiểm tra trong ngày 17-5. 

Theo đó, Hòa Vang có 11/11 trường THCS tổ chức kiểm tra HKII cho HS của 3 khối lớp 6, 7, 8, trong đó có 2 trường Nguyễn Phú Hường và Nguyễn Văn Linh vừa tổ chức kiểm tra trực tuyến và trực tiếp. Các trường còn lại tổ chức kiểm tra trực tuyến. Q.Hải Châu có 9/12 trường THCS trong và ngoài công lập trên địa bàn tổ chức song hành cùng lúc 2 hình thức kiểm tra trực tiếp và trực tuyến. Trường THCS Sào Nam thì hôm nay (18-5) mới bắt đầu tổ chức kiểm tra. Q.Sơn Trà có 5/8 trường tổ chức kiểm tra trực tuyến. Khác với Hải Châu, Sơn Trà tổ chức kiểm tra trực tuyến trước rồi mới kiểm tra trực tiếp sau. Q.Thanh Khê 7/10 trường tổ chức kiểm tra ngày 17-5; 3 trường còn lại gồm Lê Thị Hồng Gấm, Đỗ Đăng Tuyển và Phan Đình Phùng mới tổ chức kiểm tra thử, hôm nay bắt đầu kiểm tra trực tuyến. Ông Lại Tiến Hương- Trưởng phòng GD-ĐT Q.Thanh Khê cho hay, tùy theo kế hoạch, các trường bố trí lịch và thời gian kiểm tra các môn khác nhau. Tuy nhiên, trong ngày 17-5, hầu hết các trường tổ chức kiểm tra môn Ngữ văn.

Tương tự, Q.Liên Chiểu có 2 trường Nguyễn Thái Bình và Lê Anh Xuân tổ chức kiểm tra, 6 trường còn lại sẽ đồng loạt tổ chức kiểm tra hôm nay (18-5). Ông Lịch cho biết thêm, do số lượng HS đăng ký kiểm tra trực tiếp của mỗi trường không nhiều, sáng cùng ngày, ngành chỉ đạo các trường chủ động, linh hoạt xây dựng kế hoạch để tổ chức kiểm tra trực tiếp cùng thời gian với trực tuyến, hoặc chậm nhất là từ 20 đến 22 là kết thúc.

Có trục trặc nhưng không đáng kể

Qua trao đổi, bà Trần Thị Thúy Hà, Trưởng phòng GD-ĐT Q.Hải Châu, cho biết, trong sáng 17-5, ngoại trừ trường THCS Tây Sơn xảy ra trục trặc nhỏ, 8 trường khác đều ổn về kỹ thuật và đường truyền. Cũng theo bà Hà, trục trặc ở trường THCS Tây Sơn chỉ xảy ra trong môn kiểm tra đầu tiên, do nhiều em còn bỡ ngỡ, đăng nhập còn lúng túng..., vì thế nhà trường đã điều chỉnh thời gian thu bài của HS. Cũng tại trường này, có một số HS đăng ký kiểm tra trực tiếp nhưng sau đó xin kiểm tra trực tuyến. Một vài HS không nộp được trên Google Form nên đã chuyển sang nộp Zalo và nộp trực tiếp.                

Còn ở Thanh Khê, theo ông Lại Tiến Hưng, qua kiểm tra thực tế, ngành GD-ĐT quận nhận thấy các trường tổ chức kiểm tra trực tuyến rất bài bản, chưa nghe phản hồi từ phụ huynh và HS. Về cơ bản, đường truyền khá ổn, có một vài trường hợp trục trặc nhỏ nhưng đã khắc phục kịp thời, không ảnh hưởng đến quá trình làm bài và tiến độ nộp bài của HS. Ông Nguyễn Thanh Lịch-  Phó trưởng Phòng phụ trách Phòng GD-ĐT Q.Liên Chiểu- cho biết, các trường THCS trên địa bàn quận chủ yếu sử dụng phần mềm Vnedu MLS của (VNPT) và Google Form, MicroSoft Teams để kiểm tra trực tuyến. Do trước đó đã kiểm tra thử, nên trong ngày đầu tiên kiểm tra trực tuyến, trường THCS Nguyễn Thái Bình có 750 em của 3 khối kiểm tra 2 môn Văn- Địa lý không gặp sự cố về đường truyền. Song song với kiểm tra trực tuyến, trường này tổ chức kiểm tra trực tiếp cho 11 HS tại trường với 2 phòng thi, trong đó có 4 HS khuyết tật. 

Học sinh THCS Đà Nẵng làm bài kiểm tra trực tuyến tại nhà.

Phụ huynh, học sinh đồng hành cùng nhà trường

Qua tìm hiểu, được biết, dù còn nhiều ý kiến chưa thật sự đồng thuận về cách kiểm tra trực tuyến do không tin tưởng hoàn toàn vào chất lượng kiểm tra khi làm bài ở nhà, nhưng trong ngày kiểm tra đầu tiên, hầu hết các PH và HS đã đồng hành cùng nhà trường để hoàn thành bài kiểm tra trực tuyến. 

Chị A.T (Q.Hải Châu) có con đang học lớp 6 tại trường THCS Kim Đồng cho biết, sáng 17-5, chị dậy sớm hơn mọi ngày lo chuẩn bị bữa ăn sáng để con kịp giờ kiểm tra trực tuyến môn Ngữ văn. Chị cho biết, chưa đến 7 giờ mà trên nhóm zalo của lớp đã xôn xao tin nhắn của các bạn HS trong lớp nhắc nhau chuẩn bị lên mạng điểm danh, tải bài kiểm tra xuống để làm bài. Trước khi kiểm tra, chị nhắc nhở con thay đồng phục để có cảm giác đang ở trường để làm bài kiểm tra cho nghiêm túc. Đúng 9 giờ, sau khi cháu làm bài Ngữ văn xong, chị chụp lại toàn bộ bài làm của cháu gửi theo hướng dẫn GVCN. Chị chia sẻ: “Việc tổ chức thi kiểm tra HKII bằng hình thức trực tuyến như thế này là bất đắc dĩ phải thực hiện trong hoàn cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Vì thế, phụ huynh nên chia sẻ đồng hành cùng nhà trường và ngành GD-ĐT”.

Cũng giống như PH, tâm trạng của HS tham gia kiểm tra trực tuyến mỗi người một vẻ. Theo đó, đối với những HS có học lực trung bình thì cảm thấy khá thích thú với kỳ kiểm tra không quá áp lực, căng thẳng như khi kiểm tra tại trường. Một số HS khá giỏi cho biết thích được kiểm tra tại trường hơn. Em K.A-HS lớp  6/1 trường THCS Lê Độ- thổ lộ: “Cháu vẫn thích đến trường làm bài kiểm tra trên giấy hơn. Bởi làm bài kiểm tra trực tuyến như thế này chắc chắn sẽ có bạn được “trợ giúp” từ người thân. Mà như thế thì kết quả điểm sẽ không công bằng đối với những bạn tự làm bài một mình…”- K.A bày tỏ suy nghĩ. Không giống như một số trường khác, K.A cho biết, sáng 17-5, em thi môn Ngữ văn kiểm tra qua zoom, hôm nay (18-5) sẽ kiểm tra phần viết đối với môn Ngữ văn vào lúc 8 giờ. Từ ngày 19 đến 20-5, kiểm tra các môn còn lại. 

P.THỦY