Hội nghị Đảng ủy CAT.Ư 6 tháng đầu năm 2020

Thứ ba, 23/06/2020 08:17

Sáng 22-6 tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương (CAT.Ư) tổ chức Hội nghị Đảng ủy CAT.Ư 6 tháng đầu năm 2020 để cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ CAT.Ư lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CAT.Ư lần thứ VI từ đầu nhiệm kỳ đến nay và những công việc cần thực hiện từ nay đến hết nhiệm kỳ. Đồng thời, đánh giá kiểm điểm các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí Ủy viên Đảng ủy CAT.Ư, lãnh đạo Bộ CA.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CAT.Ư; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc- Ủy viên Bộ Chính trị (BCT), Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CAT.Ư đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Đại tướng Tô Lâm- Ủy viên BCT, Bí thư Đảng ủy CAT.Ư, Bộ trưởng Bộ CA chủ trì Hội nghị.

Sau phát biểu khai mạc Hội nghị của Bộ trưởng Tô Lâm, Báo cáo đánh giá của Đảng ủy CAT.Ư, Bộ CA đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CAT.Ư lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 nêu bật những thành tựu: Đảng bộ CAT.Ư đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm ANTT, liên tục đạt và vượt mục tiêu, yêu cầu đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CAT.Ư lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Chỉ đạo một số mặt công tác trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh, lực lượng CAND phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao, thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhũng nhiễu, xa rời, vô cảm trước nhân dân. Có giải pháp cụ thể nhằm nâng cao năng lực, hoạt động của lực lượng CAX, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại cơ sở. Tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp trong CAND...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ nhất trí, tán thành với dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ CAT.Ư lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá Đảng ủy CAT.Ư, Bộ CA đã chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bài bản, bám sát tinh thần chỉ đạo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của T.Ư.

Về dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ CAT.Ư lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đây là văn kiện trung tâm của Đại hội, là sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, sự sáng tạo, tầm nhìn và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ CAT.Ư và cả lực lượng CAND trong nhiệm kỳ tới. Đảng ủy CAT.Ư, Bộ CA cần tiếp tục tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc, tranh thủ ý kiến của cán bộ CA lão thành, các nhà khoa học, chuyên gia trong CAND. Tập trung thời gian, nhân lực để hoàn thiện và chuẩn bị thật tốt các điều kiện để báo cáo tập thể Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ CAT.Ư lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhất trí với những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị đồng thời nhấn mạnh, Thủ tướng Chính phủ sẽ có những chỉ đạo cụ thể hơn tại Hội nghị sơ kết 6 tháng của lực lượng CAND sắp tới. Riêng về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng CAND phải làm thật tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác này, không để những cán bộ, đảng viên vi phạm tiêu chuẩn chính trị, nguyên tắc, điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật có thể cơ cấu vào cấp ủy hoặc đi dự Đại hội cấp trên.

Thay mặt Đảng ủy CAT.Ư và toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý, đặc biệt là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; sẽ cụ thể hóa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của lực lượng CA. Đảng ủy CAT.Ư, Bộ CA tin tưởng rằng, với sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, với quyết tâm chính trị cao, lực lượng CAND sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; tiếp tục xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, đóng góp to lớn hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị tiếp tục làm việc đến hết ngày 22-6 theo Chương trình nghị sự.

N.L