Hội nghị toàn quốc quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thứ ba, 06/12/2022 10:57
Sáng 5-12, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được kết nối với 11.632 điểm cầu trên cả nước, với hơn 1,196 triệu đại biểu tham dự.
Lãnh đạo TP Đà Nẵng và đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng.
Lãnh đạo TP Đà Nẵng và đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, các Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ban ngành Trung ương.
Tại điểm cầu các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể trực thuộc. Hội nghị được kết nối với 11.600 điểm cầu trên cả nước, với hơn 1,196 triệu đại biểu tham dự.

Tham dự tại điểm cầu TP Đà Nẵng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết và các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng, có 450 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo CATP, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TP, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TP, tập thể cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, các báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy Công an TP, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP, cán bộ đảng viên các Đảng cơ sở thuộc khối xây dựng lực lượng.

Trong thời gian 2,5 ngày (5, 6 và sáng 7-12), các đại biểu được nghe hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Kết thúc các chuyên đề, hội nghị sẽ nghe Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chỉ đạo định hướng để cấp ủy các cấp triển khai thực hiện tốt trong thời gian tới.

Công Hạnh