Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2001/NQLT về đẩy mạnh phong trào toàn dân BVANTQ trong tình hình mới: Thành quả của sự đồng lòng
(Cadn.com.vn) - Ngày 22-9, tổng kết 10 năm, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) trong tình hình mới của TP Đà Nẵng đi đến kết luận: khi cả hệ thống chính trị chủ động vào cuộc, hoạt động đều tay và gắn bó thì tình hình ANCT và TTATXH được giữ vững, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế.
Hàng triệu lượt người đã tham gia
Cách đây 10 năm, ngay sau khi Nghị quyết liên tịch 01/NQLT được triển khai, UBMTTQ và CATP Đà Nẵng đã bắt tay vào cuộc quyết liệt vì ý nghĩa to lớn của phong trào toàn dân BVANTQ.
Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, BCĐ phong trào đã thực hiện gần 4.000 buổi phát động, tuyên truyền với gần nửa triệu người tham gia. Hội đồng bảo vệ ANTT phường, xã tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền cơ sở tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tại 9.290 lượt khu dân cư, 791 cơ quan doanh nghiệp, 119 trường học với hơn 1 triệu lượt người tham gia. Các tầng lớp nhân dân đã hưởng ứng, cùng vào cuộc, cung cấp 18.459 nguồn tin liên quan đến ANTT, trong đó có 5.465 tin có giá trị, giúp cho cơ quan CA khám phá 2.659 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 4.650 đối tượng, triệt xóa 647 băng, ổ, nhóm tội phạm. Cả hệ thống chính trị còn tham gia quản lý, giáo dục 7.842 đối tượng vi phạm ANTT tại cộng đồng dân cư, giúp đỡ, có 4.707 người tiến bộ.
![]() |
Trong ảnh: Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ CA trao tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ ANTQ cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: C.K |
Trung tướng Lê Quý Vương - Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ CA, Trưởng BCĐ phong trào toàn dân BVANTQ T.Ư cho rằng: Trong phong trào toàn dân BVANTQ, TP có những phong trào cụ thể, tưởng chừng như là rất nhỏ nhưng mang lại những hiệu quả thiết thực, như: “Đội xe ôm an toàn”, “Tổ dân phố như một gia tộc”, “Tổ tự quản giúp nhau cùng tiến bộ”... Đó là những mô hình mà rất nhiều thành phố lớn cần phải làm theo. Cũng theo Trung tướng Lê Quý Vương, ngoài những con số, còn phải ghi nhận hàng loạt kết quả khác mà Đà Nẵng đã đạt được. Đó là một môi trường sống lý tưởng, là tiến bộ của các chính sách an sinh xã hội, là điểm đến an toàn...
Tại hội nghị, ghi nhận những thành tích tiêu biểu, Bộ CA tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp BVANTQ cho 86 cá nhân, 13 cá nhân được UBND TP Đà Nẵng tặng bằng khen, 10 người được UBMTTQVN TP Đà Nẵng tặng bằng khen, 5 người được Ban Dân vận Thành ủy tặng giấy khen và 15 tổ dân phố, 18 tập thể được Giám đốc CATP Đà Nẵng tặng giấy khen.
![]() |
Đồng chí Trần Thọ trao tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ ANTQ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. |
Sự nghiệp không của riêng ai
Theo đồng chí Trần Thọ – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy: Để phong trào toàn dân BVANTQ phát huy hơn nữa, nhất thiết phải tránh hiện tượng tràn lan, dàn trải của các mô hình, nên đi vào thực tế, vì nếu thoát ly thực tế thì thành công chỉ nằm trên báo cáo mà thôi. Và, nếu người dân vào cuộc tích cực nhưng một bộ phận cán bộ còn thờ ơ, bàng quan, sợ đụng chạm thì sự nghiệp chung rất khó thành công. Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP nói: “BCĐ phải nghiêm túc rút kinh nghiệm để xem lại vì sao cùng một chủ trương mà nơi này làm rất tốt trong khi nơi khác lại không làm được?”.
Trong báo cáo của mình, BCĐ phong trào toàn dân BVANTQ cho rằng, trong thời gian đến phong trào sẽ được đầu tư theo hướng tinh gọn nhưng chất lượng, hiệu quả. Các thành viên của BCĐ phải cùng xắn tay áo vào cuộc thì mới đưa phong trào phát triển rộng khắp và có chiều sâu hơn.
Đánh giá về kinh nghiệm cốt lõi trong việc đẩy mạnh phong trào toàn dân BVANTQ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ khẳng định: Chỉ có sự lãnh đạo tốt của các tổ chức cơ sở Đảng, sự chung tay của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc, hưởng ứng của người dân thì phong trào mới thành công theo nghĩa thực nhất.
Đông A