Hội Phụ nữ thanh lịch Đà Nẵng - Những dấu ấn đẹp!

Thứ tư, 08/02/2023 15:34
Từ khi thành lập đến nay, Hội Phụ nữ Thanh lịch TP Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo, thiết thực đồng hành vì cộng đồng, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội của thành phố.
Hội Phụ nữ Thanh lịch thành phố Đà Nẵng tặng quà cho người nghèo trên địa bàn thành phố năm 2022.
Hội Phụ nữ Thanh lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức biểu diễn vẻ đẹp áo dài đầu Xuân Quý Mão 2023.

Tích cực tổ chức các chương trình nhân đạo vì cộng đồng

Hội Phụ nữ Thanh lịch thành phố Đà Nẵng được thành lập năm 2019 với tôn chỉ hoạt động nhằm giúp đỡ người nghèo và tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho phụ nữ ở độ tuổi trung niên. 3 năm qua, toàn Hội đã đóng góp hơn 3,5 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo và ủng hộ các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch.

Hằng năm, Hội tích cực tổ chức các hoạt động hỗ trợ hộ người nghèo và các đối tượng yếu thế. Nhiều hội viên trong Hội giàu nhiệt tình, tâm huyết với các chương trình nhân đạo vì cộng đồng. Đơn cử như bà Trần Thị Hường - Chủ cơ sở kinh doanh ngư lưới cụ P.An Hải Bắc (Q.Sơn Trà), luôn hăng hái trong các hoạt động thiện nguyện, đã hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng. Quý bà Nhân ái Phạm Hậu - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Thanh lịch Việt Nam, Chủ tịch Hội Phụ nữ Thanh lịch TP Đà Nẵng trực tiếp ủng hộ và vận động bạn bè ủng hộ hơn 1,5 tỷ đồng cho các hoạt động hỗ trợ người nghèo. Chi hội Phụ nữ Thanh lịch Q.Hải Châu thường xuyên năng nổ, hăng say trong các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội. Chỉ riêng dịp đón Tết Quý Mão 2023, Chi hội này đã ủng hộ 42 triệu đồng giúp đỡ hộ nghèo và các đối tượng yếu thế. Trong khi đó, các hội viên ở Q.Sơn Trà vừa nhiệt tình đóng góp kinh phí, vừa tích cực tham gia các hoạt động của Hội, kể cả trong và ngoài địa phận Đà Nẵng…

Cùng với đó, Hội Phụ nữ Thanh lịch thành phố còn tổ chức đến thăm, tặng quà Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng, Trung tâm Hướng nghiệp Từ thiện, Trung tâm Nuôi dạy Trẻ mồ côi Hoa Mai (P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn) và các cơ sở xã hội khác. Hằng năm, Thường trực Hội chủ động liên hệ với các địa phương, kịp thời giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Bà Nguyễn Thị Kim Anh- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thọ Quang (Q.Sơn Trà) cho biết: “Những năm qua, Hội Phụ nữ Thanh lịch thành phố đã nhiều lần hỗ trợ nhu yếu phẩm, trị giá hàng trăm triệu đồng cho các hộ nghèo khó tại địa phương”.

Không chỉ ở Đà Nẵng, Hội Phụ nữ Thanh lịch thành phố còn tổ chức các chương trình nhân đạo tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Hải Dương và nhiều nơi khác. Bước chân thiện nguyện của các chị đã in dấu qua bao tên đất tên làng tại các tỉnh, thành trong nước với hàng ngàn suất quà đong đầy lòng nhân ái. Các chị đã đến thăm, tặng quà những gia đình nạn nhân bị thiên tai ở miền Trung. Các chị ân cần thăm hỏi, chăm sóc các cháu ở Làng Hòa Bình (tỉnh Quảng Nam), Làng Trẻ em SOS (tỉnh Phú Thọ) và nhiều địa chỉ nuôi dưỡng người già neo đơn, trẻ em mồ côi, khuyết tật…

Hội Phụ nữ Thanh lịch thành phố Đà Nẵng tặng quà cho người nghèo trên địa bàn thành phố năm 2022.

Tạo nét đẹp duyên dáng của phụ nữ Đà Nẵng

Cùng với các chương trình thiện nguyện, nhân ái, trong chương trình hoạt động hằng năm, Hội tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa tinh thần, tạo được nét riêng đầy duyên dáng của phụ nữ Đà Nẵng. Tiêu biểu như chương trình khiêu vũ được tiến hành thường xuyên tại khu vực đầu cầu phía tây Sông Hàn. Hình ảnh hàng trăm phụ nữ uyển chuyển trong các điệu khiêu vũ thu hút bao ánh mắt nhìn ngắm say mê và ai cũng trầm trồ khen ngợi. Mới đây, Hội đã vận động thành lập Câu lạc bộ Khiêu Vũ với hơn 50 hội viên. Câu lạc bộ này đảm nhiệm vai trò nòng cốt trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật của hội hằng năm.

Đặc biệt, Hội Phụ nữ Thanh lịch thành phố Đà Nẵng thường xuyên tổ chức hoạt động tuyên truyền vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam, gây ấn tượng sâu sắc đối với cộng đồng và du khách gần xa. Đầu xuân Quý Mão 2023, chương trình biểu diễn áo dài của Hội tại Đường hoa Bạch Đằng và Công viên APEC diễn ra hết sức sôi nổi, hấp dẫn, cuốn hút đông đảo người xem, hình thành một hoạt động thẩm mỹ ngày xuân độc đáo của thành phố bên bờ sông Hàn thơ mộng. Chị Đoàn Huệ - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thanh lịch Q.Thanh Khê bày tỏ: “Thông qua biểu diễn vẻ đẹp áo dài Việt Nam, chị em chúng tôi cảm thấy trẻ trung, lạc quan, phấn khởi, hăng hái tham gia hoạt động xã hội và có thêm nghị lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống”…

Hoạt động của Hội Phụ nữ Thanh lịch TP Đà Nẵng tạo ra nhiều nét đẹp trên hành trình xây dựng Thành phố đáng sống. Say mê các hoạt động nhân ái, các chị đã đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng. Nói về các chị, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Tăng Hoàng Hôn Thắm nhấn mạnh: “Những hoạt động của Hội Phụ nữ Thanh lịch thành phố đạt hiệu quả cao, thiết thực góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội của thành phố”.

Lê Văn Thơm