"Hội quán Đông y" và những sáng tạo hết lòng vì người bệnh

Thứ bảy, 06/06/2015 12:46

(Cadn.com.vn) - Năm 2015, cai nghiện ma túy (CNMT) là một trong 3 nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế TP Đà Nẵng. Vì vậy, UBND TP Đà Nẵng đã quyết định cho Bệnh viện Y học cổ truyền (BVYHCT) mượn trụ sở làm việc trước đây của Sở LĐ-TB&XH TP (342-Phan Châu Trinh) để làm cơ sở 2. Sau một thời gian cải tạo và chuẩn bị chu đáo, hôm nay (6-6), cơ sở 2 của BVYHCT chính thức khai trương, sẽ góp phần đáng kể giảm tải cho BVYHCT, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe (CSSK) cho nhân dân.

Từ ngày 1-6-2015, BVYHCT TP đã cử đoàn thầy thuốc trực tiếp tham gia điều trị CNMT
tại Trung tâm Giáo dục- Dạy nghề 05-06 TP.

Sáng tạo và thành công

BVYHCT TP Đà Nẵng đã tạo được tiếng vang từ thành công ca đầu tiên (vào tháng 9-2014) trong điều trị hỗ trợ CNMT bằng châm cứu kết hợp sử dụng thuốc Nam. Từ đó đến nay, rất nhiều bệnh nhân CNMT từ khắp nơi trong cả nước đến điều trị tại BV, cùng với lượng bệnh nhân điều trị các chuyên khoa khác của BV ngày càng tăng, khiến BV luôn quá tải. Vì vậy, một số đơn vị đi vào hoạt động tại cơ sở 2 sẽ góp phần giảm tải cho BV: Đơn vị Điều trị hỗ trợ CNMT; Đơn vị Tư vấn, điều trị, kiểm soát đau cột sống; Phòng khám ngoại trú; Đơn vị Cơ xương khớp; Đơn vị Phục hồi chức năng nhi; Đơn vị Tư vấn, phục hồi chức năng cho người bệnh di chứng tai biến mạch máu não (TBMMN); Đơn vị Kế thừa ứng dụng thuốc Nam; Đơn vị Điều trị bệnh Trĩ, Đơn vị Chăm sóc Da...

Với vị trí ở trung tâm TP, cơ sở 2 của BVYHCT sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong khám, chữa bệnh, nhất là đối với người già, trẻ em, người đi lại khó khăn. Tại Đơn vị Phục hồi chức năng nhi, trẻ em khuyết tật sẽ được châm cứu hoàn toàn miễn phí vào các buổi chiều thứ hai, tư, sáu.

Đến với cơ sở 2 BVYHCT, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân di chứng TBMMN được tư vấn phục hồi chức năng, chế độ chăm sóc, dinh dưỡng cho bệnh nhân và bệnh lý cột sống do chuyên gia vật lý trị liệu Virginia Lockett, Ts. Bs. Nguyễn Văn Dũng- Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Trưởng Đơn vị Tư vấn, điều trị, kiểm soát đau cột sống phụ trách.

 Đơn vị Điều trị hỗ trợ CNMT tại cơ sở 2 đã nhanh chóng CNMT cho nhiều bệnh nhân và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ quan trọng mà ngành y tế TP đã đặt ra. Kể từ ca thành công đầu tiên đến nay, BV đã CNMT thành công cho hơn 80 ca, phương pháp CNMT bằng châm cứu kết hợp dùng thuốc Nam ngày càng thể hiện hiệu quả cao, tính ưu việt so với các phương pháp CNMT khác. Không chỉ điều trị CNMT tại cơ sở 2, từ ngày 1-6 vừa qua, BV đã cử đoàn công tác lên Trung tâm Giáo dục- Dạy nghề 05-06 TP phối hợp  điều trị CNMT, góp phần đáng kể trong nỗ lực phấn đấu chung của TP là CNMT và giảm tỷ lệ tái nghiện, duy trì thực hiện "TP 5 không".

Trăn trở và hết lòng vì người bệnh

Điểm nhấn thú vị của cơ sở 2 là Hội quán Đông y (HQĐY), hội quán đầu tiên của cả nước, là ý tưởng sáng tạo xuất phát từ niềm trăn trở hết lòng vì người bệnh, tạo một môi trường BV thân thiện, thư giãn, là sự kết hợp hài hòa giữa phòng bệnh, dưỡng sinh và điều trị bệnh... Cảm giác thường gặp của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân mỗi khi phải đến các BV, đó là sự mệt mỏi, nỗi lo lắng nặng nề về bệnh tật, dường như tan biến khi đến đây. Trong không gian văn hóa y dược cổ truyền của HQĐY, là nơi giao lưu thân tình giữa bệnh nhân và thầy thuốc, được tư vấn dưỡng sinh, được tham khảo những tài liệu quý báu về những bài thuốc cổ truyền chăm sóc, rèn luyện và nâng cao sức khỏe, phòng ngừa bệnh, thưởng thức những tách trà bổ dưỡng cho sức khỏe, cùng nhau đàm đạo, thư giãn.

HQĐY không chỉ là nơi khám chữa bệnh, cung ứng thuốc theo tinh hoa dưỡng sinh Đông y, mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu học thuật, tìm hiểu, thực hành, huấn luyện về Y dược cổ truyền (YDCT) của các thầy thuốc và bệnh nhân, các nhà nghiên cứu và sinh viên, hội viên các hội nhóm dưỡng sinh, người cao tuổi... có chung mối quan tâm nâng cao tri thức YDCT để bảo vệ sức khỏe, phòng chống bệnh tật, nâng cao chất lượng sống.

Đơn vị Kế thừa ứng dụng thuốc Nam của BV đã nghiên cứu, chế biến rất nhiều loại trà vừa ngon, có tác dụng giải khát theo mùa, vừa bổ dưỡng, trị bệnh, dưỡng sinh: Trà thuốc bổ huyết dưỡng nhan rất tốt cho phái đẹp; Trà bổ thận, chữa đau lưng, tráng dương; Trà thuốc dưỡng tâm an thần,  bổ huyết, dưỡng tâm, an thần, chữa mất ngủ; Trà thuốc thông mạch cường tim, thông huyết mạch, chữa mệt ngực, phòng chống bệnh đột qụy; Trà thuốc bổ khí kiện tỳ, tăng khí lực, chống mệt mỏi, kích thích ăn ngon... Trong tương lai, HQĐY còn hấp dẫn với nhiều loại rượu thuốc, món ăn bài thuốc và tận hưởng những giây phút thư giãn bằng các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, xông hơi, hỏa long cứu trong không gian văn hóa YDCT... Đặc biệt, HQĐY còn có bộ sưu tập các chậu cây con thuốc mẫu, có nhãn ghi tên, dược tính, công năng, bài thuốc ứng dụng...

Chuyên gia vật lý trị liệu và phục hồi chức năng Virginia Lockett, người Mỹ, tình nguyện viên đã tham gia khám bệnh từ thiện cho người bị di chứng TBMMN tại BVYHCT TP được 5 năm, đánh giá rất cao sự nỗ lực, không ngừng phát triển, nhất là những sáng tạo, áp dụng thành công  những kỹ thuật y tế tiên tiến, YHCT hiện đại để phục vụ bệnh nhân tốt nhất của Ths. Bs. Nguyễn Văn Ánh- Giám đốc BV cùng Ban Giám đốc BV và tập thể đội ngũ thầy thuốc nơi đây. "5 năm qua, tôi đã đồng hành cùng BV, khám cho hàng trăm bệnh nhân TBMMN và hầu như trong số họ đều được cải thiện. Tôi đã khám bệnh từ thiện ở nhiều BV của Việt Nam, nhưng đây là BV tôi thành công nhất nhờ nhận được sự ủng hộ nhiều nhất của lãnh đạo BV. Đặc biệt mấy năm gần đây, Ban Giám đốc BV có sự đổi mới rất tuyệt vời; đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế BV đã thật sự trưởng thành, ứng dụng kinh nghiệm và kỹ thuật cao hiệu quả, vì thế bệnh nhân đến đây ngày càng nhiều hơn. Tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng BV vì người bệnh", chuyên gia Virginia Lockett nói. 

Tập thể BV luôn trăn trở, tìm tòi, sáng tạo để hướng đến phát triển BVYHCT TP hiện đại, chất lượng cao: Tiếp tục nâng cao chất lượng CNMT và phối hợp truyền nghề cho người CNMT thành công, nhằm hạn chế thấp nhất tỷ lệ tái nghiện; thành lập Đơn vị Lão khoa CSSK người cao tuổi; phát triển Đơn vị Kế thừa và ứng dụng thuốc Nam với chiến lược phát triển vùng cây, con thuốc, nhằm tạo nguồn cung ứng dược liệu lâu dài, chủ động cho BV trong tình hình dược liệu nhập khẩu thiếu ổn định về chất lượng và giá cả như hiện nay..., hướng đến BVYHCT đa khoa chuyên sâu của Đà Nẵng, khu vực miền Trung- Tây Nguyên, với các trung tâm điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện cho người dân, các trang trại nuôi trồng cây, con làm thuốc, là địa điểm du lịch sinh thái lý tưởng để chữa bệnh và an dưỡng.

Thế Hiển