Hơn 1.000 người dân vùng cao ở Huế được khám bệnh, nhận nhiều hỗ trợ an sinh

Thứ bảy, 11/07/2026 18:01

Bên cạnh hoạt động khám sức khỏe miễn phí, Bộ Y tế cùng các đơn vị đồng hành đã trao hàng trăm phần quà, thiết bị y tế và hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại TP Huế, lan tỏa tinh thần chăm sóc sức khỏe gắn với an sinh cộng đồng.

Ngày 11-7, tại Bệnh viện Đa khoa Bình Điền và Trạm Y tế xã Khe Tre (TP Huế), Bộ Y tế phối hợp với UBND TP Huế, Bệnh viện Trung ương Huế, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho hơn 1.000 người dân hai xã Bình Điền và Khe Tre.

Hai gói thiết bị y tế trị giá 60 triệu đồng cho Trạm Y tế xã Bình Điền và Trạm Y tế xã Khe Tre.
Nhiều người dân vùng cao ở Huế được khám bệnh miễn phí trong dịp này.

Đây là hoạt động triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời thực hiện Quyết định số 1272/QĐ-BYT của Bộ Y tế về khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân. Chương trình hướng đến mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, phát hiện sớm bệnh tật và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tham dự chương trình có GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang cùng lãnh đạo Sở Y tế TP Huế, Bệnh viện Trung ương Huế, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP Huế và các đơn vị liên quan.

Phát biểu tại chương trình, GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, chăm sóc sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế. Với vai trò là bệnh viện hạng đặc biệt, đơn vị sẽ tiếp tục đưa các dịch vụ kỹ thuật cao đến gần hơn với người dân, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu khám sức khỏe định kỳ cho toàn dân.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, khám sức khỏe định kỳ cho toàn dân là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chăm sóc, quản lý sức khỏe liên tục, phát hiện sớm bệnh tật và nâng cao chất lượng cuộc sống. Thứ trưởng đề nghị tiếp tục nhân rộng mô hình, nâng cao năng lực y tế cơ sở để mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế phù hợp.

Đại diện lãnh đạo TP Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang khẳng định, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và Bệnh viện Trung ương Huế để triển khai hiệu quả chương trình, từng bước thực hiện mục tiêu mọi người dân được khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

Tại hai điểm khám, đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế của Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo danh mục khám sức khỏe toàn dân của Bộ Y tế. Hơn 1.000 người dân được khám lâm sàng, đánh giá các yếu tố nguy cơ và khám chuyên khoa; trong đó 500 người được xét nghiệm máu cùng các chỉ định cận lâm sàng như chụp X-quang, điện tim và các xét nghiệm theo chỉ định chuyên môn. Sau khám, người dân được tư vấn chăm sóc sức khỏe, cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử và chuyển tuyến điều trị đối với các trường hợp cần thiết.

Bên cạnh hoạt động khám chữa bệnh, chương trình còn triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội hướng về người dân vùng khó khăn. Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng trao 100 phần quà cho người bệnh ung thư có hoàn cảnh khó khăn; đoàn công tác Bộ Y tế đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tuyết và dự lễ khánh thành, bàn giao Nhà Nhân ái cho hộ gia đình ông Trương Văn Sang.

Nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở đây được nhận quà.

Dịp này, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trao tặng hai gói thiết bị y tế trị giá 60 triệu đồng cho Trạm Y tế xã Bình Điền và Trạm Y tế xã Khe Tre; đồng thời hỗ trợ 1.000 chai nước rửa tay, 1.000 suất xét nghiệm máu và test đường huyết, 20 suất tiền mặt trị giá 20 triệu đồng cùng 20 phần quà và thuốc bổ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Hai gói thiết bị y tế trị giá 60 triệu đồng cho Trạm Y tế xã Bình Điền và Trạm Y tế xã Khe Tre.

Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp với Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP Huế cũng trao 40 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng đến các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn.

Thông qua chương trình, ngành y tế tiếp tục lan tỏa chủ trương lấy người dân làm trung tâm trong công tác chăm sóc sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng y tế cơ sở, thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế giữa các vùng miền và thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân theo hướng công bằng, chất lượng, bền vững.

Võ Thế Nghĩa