Hơn 2.000 tấn rác thải ùn ứ, chính quyền 4 xã gửi đơn cầu cứu
Nhiều tháng qua, Nhà máy Xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam (xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) dừng hoạt động, hàng ngàn tấn rác thải sinh hoạt tồn đọng trên địa bàn các xã lân cận gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trước sự việc trên, chính quyền địa phương nhiều xã đã gửi đơn kêu cứu đến UBND TP Đà Nẵng sớm quan tâm, giải quyết.
Trước đó ngày 25-9-2025, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Cục Cảnh sát Môi trường (Bộ Công an) phát hiện Công ty CP Môi trường Huy Hoàng ECO (chủ đầu tư Nhà máy Xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam) có hành vi chôn lấp, đổ chất thải trái quy định. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2024 đến nay, trong quá trình tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt, công ty này đã tập kết, đổ hơn 20.000 tấn chất thải (theo số liệu tạm tính ban đầu) phát sinh trái quy định pháp luật về bảo vệ môi trường... Trước hành vi trên, Nhà máy Xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam buộc phải dừng hoạt động để phục vụ điều tra. Cũng từ đó, rác thải sinh hoạt của nhiều địa phương lân cận ùn ứ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Mới đây, UBND các xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Nam Phước và Thu Bồn (TP Đà Nẵng) đã đồng ký đơn gửi đến UBND TP Đà Nẵng kêu cứu về tình trạng rác thải sinh hoạt không có nơi chứa và xử lý, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và bức xúc trong nhân dân. Theo nội dung đơn, tình trạng này bắt đầu từ tháng 9-2025, khi Nhà máy Xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam buộc phải dừng hoạt động để phục vụ điều tra hành vi chôn lấp rác trái phép. Kể từ đó, rác thải tại các xã phải tập trung về các điểm tập kết tạm thời của xã.
Để giải quyết tạm thời, từ ngày 11-10-2025, UBND TP Đà Nẵng đã cho phép Hợp tác xã dịch vụ môi trường Duy Xuyên Xanh thu gom, vận chuyển rác đến xử lý tại khu xử lý rác Tam Nghĩa (xã Núi Thành). Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian và số chuyến tiếp nhận, đơn vị này chỉ xử lý được khoảng 42 tấn/ngày, trong khi lượng rác phát sinh thực tế tại 4 xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Nam Phước và Thu Bồn (huyện Duy Xuyên cũ) là 55-60 tấn/ngày, dẫn đến tình trạng tồn đọng rác thải ngày càng nghiêm trọng. Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn sau đợt mưa lũ kỷ lục cuối tháng 10, đầu tháng 11-2025, làm phát sinh khối lượng chất thải lớn. Thêm vào đó, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ vừa qua, lượng rác thải cũng tăng đột biến nhưng khu xử lý rác Tam Nghĩa vẫn giữ nguyên công suất tiếp nhận, khiến lượng rác tồn ứ tại các xã lên đến mức báo động.
“Theo thống kê, tính đến đầu tháng 3, tổng lượng rác thải tồn đọng tại các điểm tập kết tạm của 4 xã đã lên đến gần 2.200 tấn. Trong đó, xã Nam Phước là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 700 tấn rác tồn ứ. Lượng rác sinh hoạt thải ra hàng ngày rất lớn, nhưng mức độ tiếp nhận của bãi chứa rác Tam Nghĩa hạn chế. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, lượng rác thải ra cũng rất lớn nhưng chưa được giải quyết. Lãnh đạo xã có hứa với người dân qua Tết sẽ di chuyển rác đi, nhưng đến nay vẫn chưa chuyển đi được vì không có chỗ, do đó người dân rất bức xúc”- ông Văn Bá Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phước lo ngại nói.
Trước thực trạng trên, lãnh đạo UBND các xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Nam Phước và Thu Bồn đề nghị UBND TP Đà Nẵng, Sở NN&MT thành phố quan tâm, giải quyết nhằm xử lý triệt để lượng rác thải tồn đọng và phát sinh trong thời gian đến trên địa bàn các xã, cụ thể: Yêu cầu đơn vị quản lý Khu xử lý rác thải Tam Nghĩa tăng số chuyến xe tiếp nhận tại khu xử lý rác thải, tăng thời gian tiếp nhận rác hoặc cho phép vận chuyển rác thải trên địa bàn các xã về các khu xử lý khác của thành phố; sớm cho phép Nhà máy Xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam hoạt động trở lại để tiếp nhận rác trên địa bàn các xã... Qua đó nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và ổn định đời sống người dân.
TRẦN TÂN













