Hơn 320 trẻ em và phụ nữ mang thai đã mắc COVID-19

Thứ bảy, 28/08/2021 10:46

Bác sĩ Trần Thanh Thủy - Phó Giám đốc Sở Y tế cho hay, hiện trên địa bàn Đà Nẵng đã có hơn 320 trẻ em và phụ nữ mang thai mắc COVID-19, đang được điều trị tại Bệnh viện Phổi và bệnh viện dã chiến phía tây thành phố.

Hiện, Đà Nẵng đang điều trị cho hơn 2.000 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có hơn 320 trẻ em và phụ nữ mang thai.

Cụ thể, theo bác sĩ Thủy, số ca ra viện và số bệnh nhân nhập viện mỗi ngày chưa cân đối. Hiện, ngành Y tế thành phố đang điều trị hơn 2.000 bệnh nhân mắc COVID-19. Trong đó, có hơn 200 trẻ em từ 5 đến 16 tuổi; 100 trẻ em dưới 5 tuổi và 26 phụ nữ mang thai. Các bệnh nhân này đang được điều trị theo mô hình tháp 3 tầng của Bộ Y tế. Để tránh tình trạng quá tải, Sở Y tế đã chủ động tham mưu thành phố xây dựng thêm các bệnh viện dã chiến để kịp thời thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhận định, con số F0 tăng cao đang đặt ra không ít khó khăn, thách thức cho ngành Y tế. Theo ông Quảng, chưa bao giờ con số F0 cùng được điều trị một lúc vượt lên hơn 2.000 trường hợp. Năm ngoái chỉ 100 bệnh nhân mắc COVID-19 mà thành phố đã rất vất vả.

“Trong số bệnh nhân nặng, những trường hợp béo phì, nhiều bệnh nền đang có nguy cơ tử vong rất cao. Chi phí đầu tư điều trị cho những bệnh nhân này cũng rất tốn kém, một ca tốn hàng tỷ đồng/tháng. Hiện, có rất nhiều trẻ em đã mắc bệnh, đang được điều trị. Để điều trị cho trẻ em, thành phố chấp nhận kèm theo một người lớn, tức là chấp nhận thêm một F0 nữa. Bên cạnh, tình trạng phụ nữ mang thai cũng đang tăng cao. Điều này càng tăng thêm gánh nặng cho ngành Y tế”, ông Quảng cho biết.

Cũng theo ông Quảng, nhờ sự chủ động của ngành Y trong việc chuẩn bị các điều kiện, phương tiện, đến nay thành phố vẫn đủ năng lực điều trị cho những trường hợp mắc COVID-19, kể cả những bệnh nhân nặng. Tuy nhiên, nếu không kiềm chế, làm giảm tốc độ gia tăng của F0 thì chúng ta sẽ mất kiểm soát về khả năng điều trị, dễ gây ra khủng hoảng. Vì thế, người đứng đầu Thành ủy mong muốn, người dân hãy chấp hành nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch để chung tay cùng thành phố sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Phi Nông