Hơn 4.500 VĐV tham gia Giải chạy Marathon Huế 2020

Thứ hai, 28/12/2020 15:13

Ngày 27-12, tại Phu Văn Lâu, thành phố Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Báo điện tử VnExpress tổ chức Giải chạy "VnExpress Marathon Huế năm 2020". Giải chạy thu hút sự tham gia của trên 4.500 vận động viên đến từ các tỉnh, thành trong nước. Các vận động viên tranh tài ở 4 cự ly gồm 5km, 10 km, 21 km và 42 km. Điểm xuất phát và về đích cả bốn cự ly ở đường Lê Duẩn (thành phố Huế) - giữa Phu Văn Lâu và Nghênh Lương Đình - hai công trình của triều Nguyễn.

          Các VĐV tham gia tranh tài.

Để đảm bảo sức khỏe cho các vận động viên, dọc đường chạy, Ban tổ chức bố trí 11 điểm tiếp nước, 6 điểm y tế cố định và nhiều điểm di động; đồng thời đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch. Ngoài ra, tại giải chạy còn bổ sung thử thách độc đáo dành riêng cho trẻ em. Đó là đường chạy miễn phí Kun Marathon Huế 2020 với quãng đường dài 1 km tại Quảng trường Ngọ Môn, Công viên Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Huế thu hút 1.000 vận động viên nhí từ 6 - 10 tuổi tham gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thanh Bình cho biết: Giải chạy là hoạt động thể thao thu hút đông đảo thanh, thiếu niên trong cả nước tham gia. Đây cũng là hoạt động nhằm tiếp tục phát động và đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Qua đó, tỉnh Thừa Thiên - Huế có dịp giới thiệu với người dân cả nước về vùng đất di sản, cảnh quan, môi trường xanh-sạch-sáng, an toàn và con người Huế thân thiện.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 96 giải thưởng với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng. Trong đó, các vận động viên về NHẤT gồm: Lê Quang Hòa (cự ly 42 km nam); Phạm Thị Hồng Lệ (cự ly 42 km nữ); Phạm Thị Thúy Hạnh (cự ly 21 km nữ); Lê Trung Đức (cự ly 21 km nam); Nguyễn Thành Ngưng (cự ly 10 km nam); Phạm Thị Phương Thanh (cự ly 10 km nữ); Nguyễn Thị Thu Hà (cự ly 5 km nữ) và Trương Hồng Hữu (cự ly 5 km nam).

Ban tổ chức giải cũng đã trao 240 triệu đồng từ doanh thu bán vé cho Quỹ Hy vọng Báo điện tử VnExpress, nhằm cải thiện điều kiện học tập của các trẻ em nghèo trong chương trình "Ánh sáng học đường".

T.V