Hơn 800 cán bộ chiến sĩ Quân khu 5, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố,  dân quân khắc phục sạt lở nghĩa trang Hòa Sơn

Thứ sáu, 21/10/2022 13:02
Sáng ngày 21 -10-2022, hơn 800 cán bộ chiến sĩ  Sư đoàn 315, Quân khu 5, các đơn vị thường trực Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, lực lượng dân quân các địa phương ở Hòa Vang cùng chính quyền địa phương xã Hòa Sơn đã ra quân triển khai quân khắc phục sạt lở do bão số 5, lũ lụt gây ra tại nghĩa trang Hòa Sơn, theo phương án UBND TP đã phê duyệt ngày 18-10-2022.

Tại hiện trường khối lượng công việc rất lớn, hậu quả để lại rất nặng nề với 6 điểm sạt lở tại nghĩa trang Hòa Sơn trên tổng diện tích 2,22ha (chiếm 0,8% tổng diện tích nghĩa trang), khối lượng đất, đá sạt lở xuống khu vực có mộ là 6.120 m3; khối lượng đất đá sạt lở xuống đường giao thông 9.634 m3, chủ yếu là đá mồ côi.

Các cán bộ chiến sĩ quân đội chuyển cây cối, đất đã sạt lở trong khu vực các phần mộ tại nghĩa trang Hòa Sơn
Các cán bộ chiến sĩ quân đội chuyển cây cối, đất đã sạt lở trong khu vực các phần mộ tại nghĩa trang Hòa Sơn

Đại tá Nguyễn Văn Hòa-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng cho biết, cán bộ chiến sĩ quyết tâm vượt qua, khắc phục mọi khó khăn về địa hình dốc, phức tạp, thời tiết mưa nắng thất thường, phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực, tự giác trong công việc được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện với phương châm " người lính Quân đội nhân dân Việt Nam hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào Đảng và nhân dân giao phó” thể hiện phẩm chất cao quý bộ đội Cụ Hồ, vì nhân dân phục vụ. Tại hiện trường thực tế cho thấy khối lượng công việc rất nhiều, cán bộ chiến sĩ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất.

Hồng Thanh