Hợp tác lao động và phúc lợi xã hội Việt Nam - Lào ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu

Thứ bảy, 05/08/2017 08:22

Sau 2 ngày làm việc (3 và 4-8) tại Đà Nẵng, Hội nghị Bộ trưởng về lao động và phúc lợi xã hội (LĐ&PLXH) giữa Việt Nam - Lào lần thứ 5 đã thành công tốt đẹp. Hội nghị là dịp để hai bên trao đổi những biện pháp nhằm mở rộng các lĩnh vực lao động và xã hội, cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các hoạt động hợp tác do sự khác biệt về cơ chế, chính sách; đồng thời khẳng định tình đoàn kết, gắn bó và hợp tác bền vững, lâu dài giữa hai bên...

Lãnh đạo cấp cao hai bộ và đại diện lãnh đạo TP Đà Nẵng tham dự hội nghị.

Phiên làm việc chính thức của Hội nghị diễn ra ngày 4-8 dưới sự chủ trì của Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội (LĐ-TB&XH) Việt Nam Đào Ngọc Dung và Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ&PLXH Lào Khăm-pheng Xay-xôm-pheng. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên dự và phát biểu chào mừng.

Trong bài phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết Hội nghị diễn ra trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam- Lào.

Đánh giá về quá trình hợp tác lao động và xã hội hai nước, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định kể từ Hội nghị Bộ trưởng LĐ&PLXH lần thứ 4 diễn ra tại thủ đô Viêng Chăn (Lào) vào tháng 4-2015 đến nay, quan hệ hợp tác giữa hai bộ ngày càng phát triển hơn về quy mô, chất lượng, với hình thức đa dạng, phong phú trên nhiều cấp độ khác nhau, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ cho phát triển KT-XH của mỗi nước.

Trong lĩnh vực lao động, việc làm, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao việc phía Lào tiếp tục tạo điều kiện tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại các dự án, công trình xây dựng tại Lào; nhất là khi Hiệp định hợp tác lao động được ký kết năm 2013 đến nay. Trong lĩnh vực xã hội, Bộ trưởng bày tỏ vui mừng, đồng thời ghi nhận việc hai Bộ đã hợp tác chặt chẽ trong quá trình xây dựng và khánh thành Trung tâm chỉnh hình phục hồi chức năng cho thương binh và người khuyết tật 686 Bản Cân (Viêng Chăn, Lào) vào tháng 12-2015 do Việt Nam tài trợ. Theo Bộ trưởng, Trung tâm đã được đưa vào khai thác, sử dụng một cách hiệu quả, góp phần đáp ứng nhu cầu chỉnh hình, phục hồi chức năng cho thương binh và người khuyết tật của Lào.

Về hợp tác nâng cao năng lực cán bộ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng, trong 2 năm qua, Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Bộ LĐ&PLXH Lào các học bổng đào tạo thạc sĩ, đại học, trung cấp và ngắn hạn về các lĩnh vực lao động, xã hội tại các trường đại học của Việt Nam. Công tác dạy nghề giữa hai Bộ được đẩy mạnh thông qua hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, tập huấn, chuẩn bị cho các thí sinh và chuyên gia của Bộ LĐ&PLXH Lào tham dự Hội thi tay nghề ASEAN và các hợp tác trong khuôn khổ hợp tác kinh tế 3 dòng sông (ACMECS), hợp tác tiểu vùng Sông Mê Kông (GMS). Ngoài ra, thời gian qua, các trường đại học của Bộ LĐ-TB&XH đã chủ động trao đổi đoàn, đẩy mạnh hợp tác về phát triển nguồn nhân lực với các cơ sở đào tạo của phía Lào, đặc biệt là với các cơ sở tại các tỉnh có chung đường biên giới Việt - Lào... Bộ LĐ&PLXH Lào cũng đã hỗ trợ hàng loạt học bổng học tiếng Việt cho các giáo viên và cán bộ các trường Đại học thuộc Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam. Có thể khẳng định rằng đây là đội ngũ cán bộ kế cận đầy tiềm năng cho việc tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giữa hai Bộ.

Trong phần thảo luận, hai bên đánh giá cao các kết quả đã đạt được của hai Bộ trong việc thực hiện Biên bản Hội nghị Bộ trưởng LĐ&PLXH lần thứ 4 năm 2015. Theo đó, quan hệ hợp tác giữa Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam và Bộ LĐ&PLXH Lào ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu trong tất cả các lĩnh vực, gồm: công tác đối với thương binh, liệt sĩ và người có công, lao động, việc làm, dạy nghề, bảo hiểm xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, xóa đói giảm nghèo, công tác đào tạo cán bộ... Đồng thời, Hội nghị cũng trao đổi về những mặt hạn chế và cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác thời gian tới.

Kết thúc Hội nghị, hai Bộ trưởng thống nhất với báo cáo tổng kết kết quả hợp tác giai đoạn 2015-2017 và kế hoạch hợp tác giai đoạn 2017-2019 về lao động và xã hội; ký Biên bản Hội nghị Bộ trưởng LĐ&PLXH lần thứ 5, trong đó tập trung đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Hiệp định hợp tác lao động Việt Nam - Lào năm 2013; phối hợp với Bộ Quốc phòng và các ngành liên quan trong việc tìm kiếm, thu thập hài cốt bộ đội tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và bộ đội Lào hy sinh tại Việt Nam để đưa về nước; tạo điều kiện cho việc trao đổi, thăm hỏi và nghỉ ngơi của Đoàn đại biểu cán bộ lão thành có công với cách mạng của hai nước, thông qua việc đi thăm và nghỉ ngơi tại mỗi nước hàng năm. Ngoài ra, cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị liên quan của hai Bộ về xây dựng luật pháp chính sách và các mô hình trong các lĩnh vực quản lý của hai Bộ; khuyến khích các địa phương và tổ chức liên quan kết nghĩa với nhau và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực LĐ&PLXH, trong đó có việc quản lý trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý người lao động Việt Nam sang làm việc tại Lào và lao động Lào sang làm việc tại Việt Nam. Tiếp tục triển khai đào tạo ngắn hạn và dài hạn cho cán bộ hai Bộ bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Việt Nam; thường xuyên  trao đổi nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, đồng thời xem xét đề xuất với Chính phủ hai nước nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Hai bên cũng nhất trí Hội nghị Bộ trưởng LĐ&PLXH Việt Nam - Lào lần thứ 6  sẽ được tổ chức tại Lào vào năm 2019.

D.HÙNG

Đà Nẵng đã ký kết 30 văn bản thỏa thuận và ghi nhớ với các địa phương của Lào

Phát biểu chào mừng Hội nghị Bộ trưởng về LĐ&PLXH giữa Việt Nam - Lào lần thứ 5, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên, cho biết Đà Nẵng rất coi trọng về hợp tác toàn diện với các địa phương của Lào. Theo ông Miên, đến nay, Đà Nẵng đã ký kết 30 văn bản thỏa thuận và ghi nhớ với các địa phương của Lào, trên nhiều lĩnh vực như quy hoạch, phát triển nông nghiệp, y tế, giáo dục, văn hóa xã hội. Ông Trần Văn Miên khẳng định việc tăng cường hợp tác, trao đổi đã tạo tiền đề và nền móng vững chắc cho mối quan hệ thắm tình hữu nghị giữa hai bên.