Huấn luyện tốt VĐV dự Đại hội thể thao Châu Á

Thứ ba, 02/01/2018 11:18

Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Đà Nẵng (gọi tắt Trung tâm) trực thuộc Tổng cục TD-TT, Bộ VH-TT&DL được thành lập từ năm 2004 đến nay, có chức năng huấn luyện, đào tạo các vận động viên (VĐV) nhiều bộ môn và cũng từ đây, không ít VĐV đã mang những thành tích rực rỡ về cho Tổ quốc. Chính nơi đây đã góp phần tạo dựng nhiều VĐV tên tuổi như Hoàng Quý Phước, Lê Thị Mỹ Thảo, Dương Văn Thái, Vũ Thị Ly, Phạm Tiến Sản.

TS Lê Hồng Sơn, Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Đà Nẵng.

Chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ với TS Lê Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm, người được Hội trí thức Khoa học và công nghệ trẻ Việt Nam bình chọn là một trong những nhà lãnh đạo giỏi Việt Nam năm 2014 về một số kết quả, đặc biệt những dự tính trong năm tới. Ông Sơn cho biết: "Đã nhiều năm rồi, chúng tôi làm rất tốt công tác huấn luyện, đào tạo VĐV phục vụ thi đấu cấp quốc gia, quốc tế. Riêng năm 2017, Tổng cục TDTT giao cho chúng tôi tổ chức tập huấn 18 đội tuyển quốc gia, trong đó có 14 đội tuyển trẻ. Chỉ với 44 huấn luyện viên (HLV), 1 chuyên gia, chúng tôi đã huấn luyện khá tốt cho 209 VĐV, gồm các môn điền kinh, bơi, boxing, taekwondo, cầu lông, bắn súng, rowing, canoeing, wushu, xe đạp, sailing, bóng ném... Qua các đợt thi đấu nhiều giải như quốc tế, quốc tế mở rộng, các nhóm trẻ toàn quốc, Cup các câu lạc bộ mạnh, vô địch quốc gia... đã giành được 169 HCV, 161 HCB, 195 HCĐ, trong đó giải quốc tế có 22 HCV, 19 HCB, 14 HCĐ. Đáng chú ý, tại SEAgames 29 vừa qua tổ chức tại Malaysia, 10 VĐV được Trung tâm huấn luyện các môn bơi, điền kinh đã giành được 3 HCV, 8 HCB và 2 HCĐ".

Để đạt được thành tích trên, theo ông Sơn, không chỉ có sự nỗ lực phấn đấu tập luyện của thầy trò Trung tâm mà còn nhiều yếu tố khác cấu thành, nhất là khâu ăn, nghỉ, chăm sóc sức khỏe cho VĐV. "Để cho các VĐV có thể lực tốt, chúng tôi hết sức quan tâm đến khâu ATVSTP, chỉ đạo bộ phận nhà ăn thường xuyên cải tiến, thay đổi liên tục thực đơn, đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý, hợp khẩu vị mới hoàn thành tốt được nhiệm vụ tập luyện. Có chế độ cụ thể về phục vụ dinh dưỡng đặc thù cho HLV, VĐV xuất sắc, nhất là đối với các HLV, VĐV thi đấu quốc tế. Phối hợp với các cơ quan y tế thành phố tiến hành kiểm tra sức khỏe định kỳ, đột xuất cho HLV, VĐV theo đúng quy định, kể cả những người phục vụ nhà ăn để phòng ngừa bệnh tật, với Bệnh viện Thể thao Việt Nam kiểm tra và lên lộ trình điều trị cho các VĐV bị chấn thương. Bên cạnh đó, công tác tổ chức cho VĐV nâng cao trình độ học vấn cũng được lãnh đạo Trung tâm luôn quan tâm, bởi nhiều em vào đây mới chỉ phát hiện năng khiếu từng lĩnh vực chứ học vấn còn khá thấp. Do đó, chúng tôi phối hợp với Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng, Trường THCS Phan Đình Phùng và Trung tâm GDTX số 2 mở các lớp học vào buổi tối. Năm học 2016-2017, các em VĐV đều được lên lớp cũng như tốt nghiệp THCS và THPT đạt 100%", ông Sơn chia sẻ.

Các VĐV môn wushu trong một buổi tập.

 Theo dự kiến, năm 2018, số lượng HLV, chuyên gia và VĐV của Trung tâm là 304 người, vì vậy công tác tuyển chọn, huấn luyện đòi hỏi phải có những bước đột phá để có những VĐV xuất sắc tham dự Đại hội thể thao Châu Á năm 2018 tại Indonesia, Đại hội Thể thao Olympic trẻ cũng như một số giải quốc tế khác. Nguồn lực HLV cấp quốc gia càng phải được sự quan tâm, xây dựng kế hoạch cụ thể sự kết hợp giữa HLV với nhà khoa học, với bác sĩ thể thao trong công tác tuyển chọn, huấn luyện thể thao thành tích cao. Tuy nhiên, hiện tại điều kiện cơ sở vật chất của Trung tâm cũng còn nhiều khó khăn, trang thiết bị tập luyện, thi đấu còn hạn chế, cán bộ khoa học, bác sĩ thể thao, máy móc, phương tiện kỹ thuật hỗ trợ để kiểm tra, đánh giá trình độ chuyên môn, thể lực VĐV còn thiếu hụt.

Thành tích trong thể thao, đặc biệt là thành tích cao không chỉ được gặt hái từ sự sáng tạo mà điều cực kỳ quan trọng là những giọt mồ hôi chát mặn đầy gian nan, vất vả của HLV, VĐV. Tuy Trung tâm còn biết bao bề bộn, khó khăn, song để có nguồn VĐV dồi dào về sức lực, giỏi về kỹ năng thi đấu thì không gì khác hơn ngoài sự cố gắng bền bỉ của thầy trò Trung tâm. Dẫu sao đi nữa thì lãnh đạo Trung tâm phải làm tròn trọng trách được Bộ VH-TT&DL và Tổng cục TDTT giao phó, chỉ đạo thật tốt hai nhiệm vụ then chốt, đó là huấn luyện và thi đấu, quyết tâm giành được những thành tích xuất sắc trong các giải quốc gia, quốc tế trong thời gian đến.

THÁI MỸ