Huawei muốn New Zealand giải thích rõ về rủi ro an ninh mạng

Thứ sáu, 30/11/2018 14:57

Ngày 29-11, Phó Giám đốc điều hành tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc, ông Andrew Bowater cho biết, doanh nghiệp này muốn tìm lời giải thích rõ ràng từ phía nhà chức trách New Zealand, sau khi cơ quan tình báo của nước này bác bỏ đề nghị sử dụng thiết bị của doanh nghiệp Trung Quốc trong dự án nâng cấp dịch vụ 5G.

Theo Reuters, trong một thông báo, ông Bowater cho hay: “Huawei đang tìm cách tiến hành một cuộc họp khẩn với các bộ trưởng và quan chức liên quan để hiểu lập trường của chính phủ và tìm lời giải thích rõ ràng về thủ tục tại đây”. Ông Bowater khẳng định, giới chức New Zealand không hề đưa ra bằng chứng về hoạt động sai trái của Huawei và tập đoàn này bác bỏ cáo buộc về việc đe dọa doanh nghiệp trong nước “bằng mọi cách”.

T.LINH