Huế tổ chức chuỗi hoạt động cung đình đón Tết Bính Ngọ 2026

Thứ sáu, 23/01/2026 09:55

Tết ở Huế không đến bằng sự náo nhiệt, mà bằng những chuyển động chậm rãi, có lớp lang. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa - nghi lễ cung đình kéo dài từ trước Tết đến rằm tháng Giêng, như cách cố đô đón Xuân bằng chính chiều sâu văn hóa của mình.

Nhiều hoạt động đặc sắc sẽ diễn ra trong Đại nội Huế dịp Tết Nguyên đán.
Nhiều hoạt động đặc sắc sẽ diễn ra trong Đại nội Huế dịp Tết Nguyên đán.

Chuỗi hoạt động mở đầu sáng 5-2 với triển lãm "Ngựa và Long Mã trong văn hóa cung đình thời Nguyễn" tại Cơ Mật Viện. Những hình tượng từng gắn với quyền uy, điềm lành và trật tự vũ trụ được kể lại bằng ngôn ngữ di sản, giúp người xem hiểu rằng, mỗi chi tiết trong Hoàng cung xưa đều có lý do tồn tại.

Ngày 10-2 (nhằm 23 tháng Chạp âm lịch), lễ Thướng Tiêu (Dựng nêu) diễn ra tại Triệu Miếu và Thế Miếu. Nghi lễ này không chỉ đánh dấu thời khắc chuyển mùa, mà còn mang ý nghĩa xua đi điều cũ, đón vận mới - một thông điệp Tết giản dị nhưng bền bỉ suốt nhiều thế kỷ.

Sáng 11-2 (nhằm 24 tháng Chạp âm lịch), nghi lễ Thiết triều Nguyên đán được tổ chức tại sân Đại triều, điện Thái Hòa, tái hiện lễ triều đầu năm của triều Nguyễn. Không khí trang nghiêm, chuẩn mực lễ nghi khiến người xem cảm nhận rõ hơn vì sao Huế từng là trung tâm quyền lực và lễ nhạc của đất nước.

Tối cùng ngày, chương trình Tết Hoàng Cung tại Phủ Nội vụ mở ra một không gian Huế khác: gần gũi, mềm mại, nơi văn hóa cung đình được kể bằng âm nhạc, ánh sáng và cảm xúc.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là chương trình nghệ thuật đón Giao thừa, diễn ra lúc 21 giờ ngày 16-2 (29 tháng Chạp) tại Quảng trường Ngọ Môn. Giữa không gian Hoàng thành, khoảnh khắc chuyển giao năm cũ - năm mới được dẫn dắt nhẹ nhàng, đủ lắng để người ta kịp nhìn lại và bắt đầu lại.

Từ mùng 1 đến mồng 3 Tết (17-19-2), Đại nội Huế tiếp tục đón khách với nhiều hoạt động du xuân đầu năm. Sau đó, lễ Hạ nêu ngày 23-2 (nhằm mồng 7 Tết) khép lại chuỗi nghi lễ Tết cung đình, trước khi đêm rằm tháng Giêng (3-3) được dành cho show diễn "Thi Dĩ Ngôn Chí", giới thiệu thơ các Hoàng đế triều Nguyễn tại Quảng trường Ngọ Môn - một cách kết Xuân bằng chữ nghĩa và tinh thần.

Không khí lễ hội còn lan tỏa về các làng quê và địa phương với hội vật làng Thủ Lễ (22-2 nhằm mồng 6 Tết), lễ hội Đền Huyền Trân (24-25-2, nhằm mồng 8, 9 Tết), hội vật làng Sình (26-2), lễ hội Cầu ngư Thuận An (27-28-2)… tạo nên một mùa Xuân Huế vừa trang nghiêm, vừa đời thường.

Theo ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, năm 2025 lượng khách tham quan di tích đạt hơn 3,16 triệu lượt, doanh thu 473 tỷ đồng - những con số cho thấy du khách ngày càng tìm đến Huế không chỉ để tham quan, mà để trải nghiệm chiều sâu văn hóa.

"Năm 2026 là dấu mốc quan trọng với nhiều sự kiện lớn, nổi bật là Festival Huế 2026. Chuỗi hoạt động đầu năm được kỳ vọng tạo đà cảm xúc, giữ chân du khách và khẳng định vị thế Huế là trung tâm văn hóa đặc sắc của cả nước", ông Trung chia sẻ.

Võ Thế Nghĩa

Đến Nha Trang cùng đắm mình vào “Lễ hội Tết xưa“

Lễ hội Tết Xưa lần đầu tiên được tổ chức tại Làng nghề Nha Trang Xưa (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) từ ngày 18-1 đến 8-3 (tức 30-11 Ất Tỵ đến 20-1 Bính Ngọ), mở ra một không gian văn hóa Tết Việt giàu bản sắc, gắn kết phong tục truyền thống với đời sống đương đại.

Mệnh lệnh từ trái tim

Giữa núi rừng Tây Giang, Nam Giang – những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ cuối năm 2025, hình ảnh những người lính Biên phòng TP Đà Nẵng ngày đêm “vượt nắng, thắng mưa”, gùi vật liệu, dựng, sửa chữa nhà cho đồng bào Cơ Tu trong Chiến dịch Quang Trung đã trở thành điểm sáng đầy nhân văn. Chỉ trong thời gian ngắn (từ 7-12-2025 đến 8-1-2026), 19 căn nhà mới khang trang...

Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cấp ngành trên địa bàn thành phố thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.