Hướng đến đô thị bền vững, an toàn cho mọi người dân
Ngày 24-6, tại TP Đà Nẵng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng phối hợp với Habitat for Humanity Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế “Nhà ở bao trùm- Kinh nghiệm và thực tiễn ở Việt Nam và quốc tế”, quy tụ hơn 100 đại biểu là chuyên gia, nhà quản lý, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong và ngoài nước.Tham dự hội thảo có bà Nguyễn Thị Anh Thi- Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; bà Elizabeth Satow- đại diện Habitat for Humanity International; bà Đỗ Thị Kim Dung- Quyền Trưởng Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM); ông Nguyễn Ngọc Bình- Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng; cùng đại diện các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và UN-Habitat.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Bình nhấn mạnh khái niệm “nhà ở bao trùm” không chỉ dừng lại ở việc cung cấp chỗ ở, mà còn là bảo đảm quyền tiếp cận nhà ở an toàn, phù hợp và có khả năng chi trả cho mọi người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế như người thu nhập thấp, người cao tuổi, phụ nữ đơn thân và các cộng đồng dễ bị tổn thương trước thiên tai.Theo đó, nhà ở được xác định là nền tảng của phát triển bền vững, gắn trực tiếp với chất lượng sống, sức khỏe, cơ hội việc làm và khả năng hòa nhập xã hội. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, biến đổi khí hậu và áp lực quỹ đất gia tăng, vấn đề nhà ở đang trở thành thách thức lớn đối với nhiều đô thị, trong đó có Đà Nẵng.
Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi khẳng định thành phố kiên định mục tiêu phát triển kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, hướng tới xây dựng đô thị đáng sống, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Thời gian qua, Đà Nẵng đã triển khai nhiều chương trình nhà ở xã hội, hỗ trợ người có công, hộ nghèo; đồng thời lồng ghép tiêu chí phát triển xanh và giảm thiểu rủi ro thiên tai trong quy hoạch đô thị. Tuy nhiên, nhu cầu nhà ở của người lao động thu nhập thấp, người nhập cư và các nhóm dễ bị tổn thương vẫn còn rất lớn, trong khi tác động của thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về các mô hình nhà ở có khả năng chống chịu cao.
Đại diện Habitat for Humanity International cho rằng để phát triển bền vững cần đồng bộ hóa chính sách đất đai, tài chính và vật liệu xây dựng, giúp người dân thu nhập thấp dễ dàng tiếp cận nhà ở phù hợp.
Tại hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích thực trạng, thách thức của thị trường nhà ở, đặc biệt là khoảng cách giữa nhu cầu và khả năng tiếp cận nhà ở. Áp lực về vốn, cơ chế tài chính, quy hoạch đô thị và khả năng chống chịu của công trình trước thiên tai được xác định là những vấn đề cần ưu tiên giải quyết.Các chuyên gia quốc tế cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm về phát triển nhà ở bao trùm, nhấn mạnh vai trò của chính sách, thị trường, tài chính và hạ tầng trong bảo đảm quyền tiếp cận nhà ở an toàn. Đồng thời, đề xuất tăng cường hợp tác công-tư, huy động nguồn lực xã hội và thúc đẩy các mô hình tài chính nhà ở sáng tạo.
Theo ban tổ chức, hội thảo cũng đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ đối tác chiến lược giữa Habitat for Humanity tại Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng được chính thức hóa vào đầu năm 2026 thông qua Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược kéo dài đến năm 2028.Hai bên đặt mục tiêu huy động khoảng 1,2 triệu USD để triển khai các sáng kiến về nhà ở an toàn, nước sạch, vệ sinh môi trường và phát triển cộng đồng tại Đà Nẵng.
X.SƠN

