Hướng đến thành phố thông minh và đổi mới sáng tạo

Thứ năm, 22/03/2018 15:33

Ngày 21-3, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã có buổi tiếp ông Kari Kahilouto- Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Buổi tiếp bàn về hợp tác cấp địa phương giữa Đà Nẵng và các thành phố của Phần Lan, trong đó chú trọng đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, thông tin, truyền thông, giao thông vận tải, xây dựng... Tiến tới hợp tác sâu rộng hơn với mục đích xây dựng “thành phố thông minh” cùng ngày, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo “Thành phố thông minh và đổi mới sáng tạo” giữa Đà Nẵng và các đối tác Phần Lan.

Quang cảnh hội thảo “Thành phố thông minh và đổi mới sáng tạo”.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết: từ năm 2014, UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt Đề án xây dựng thành phố thông minh. Đề án xác định 5 lĩnh vực ưu tiên triển khai là: Giao thông thông minh, cấp nước thông minh, thoát nước thông minh, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm và xây dựng thành phố kết nối. Tháng 7-2014, Đà Nẵng đã chính thức khai trương và đưa vào sử dụng Hệ thống thông tin chính quyền điện tử. Hiện nay, thành phố đang phối hợp với Viettel xây dựng Khung kiến trúc tổng thể thành phố thông minh Đà Nẵng để làm cơ sở triển khai đồng bộ, thống nhất các ứng dụng thành phố thông minh tại Đà Nẵng. Đến nay, Đà Nẵng đã và đang chuyển giao tài liệu, nền tảng và các ứng dụng cho nhiều tỉnh thành để sử dụng hoặc tham khảo quá trình xây dựng chính quyền điện tử tại địa phương...

Tại hội thảo, bà Vũ Thị Bích Hậu- Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng cho biết, thành phố đã ươm tạo gần 50 dự án khởi nghiệp tiềm năng, hỗ trợ hơn 100 dự án bằng công tác đào tạo, trong đó có 5 doanh nghiệp khởi nghiệp được thành lập và phát triển. Bước đầu, thành phố cũng đã xây dựng được mạng lưới kết nối các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp. Theo bà Hậu, các chính sách phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của Đà Nẵng ưu tiên các lĩnh vực công nghệ thông tin và kỹ thuật số, công nghệ robot và tự động hóa, công nghệ sinh học. Vì vậy, Đà Nẵng mong muốn các đối tác đến từ Phần Lan hỗ trợ trong việc xây dựng một chương trình hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo riêng cho Đà Nẵng và hỗ trợ thành phố trong việc xây dựng trung tâm thiết kế dành cho khởi nghiệp cũng như đào tạo các giảng viên về khởi nghiệp cho các trường đại học, cao đẳng, trung học trên địa bàn.

Chuyên gia Tom Hintsanen- Giám đốc quy hoạch đô thị, thành phố Turku, Phần Lan chia sẻ, hiện tại để xây dựng thành phố thông minh, đòi hỏi phải quy hoạch, từ đó cần rất nhiều chi phí. Chính vì vậy, Phần Lan đã hướng đến giao thông công cộng bởi các thành phố ngày càng trở nên đông đúc, đòi hỏi phải xây dựng các khu vực đa chức năng, giao thông công cộng, tạo ra những giao thông tiện lợi, bền vững. “Chúng tôi dựa vào giao thông công cộng, xe đạp, chia sẻ các phương tiện đi lại, hệ thống giao thông bằng điện. Hiện một số thành phố ở Phần Lan đang nghiên cứu các hệ thống phà thông minh, tự động”, ông Tom Hintsanen nói.

Ông Tom Hintsanen nhận định: “Việc mỗi người dân kèm một chiếc ô-tô thực sự rất xa cách, vì vậy, cần tạo nhiều hành lang, vỉa hè đi bộ để người dân gần gũi với nhau hơn, thân thiện hơn”. Ngoài ra, vấn đề mà Phần Lan đã từng đối mặt đó là vấn đề nhà ở, các căn hộ, chung cư ngày càng đắt đỏ, người có thu nhập thấp không thể mua được, các căn hộ nhỏ trở nên không còn tiện dụng nữa... vì vậy chính phủ đã cho tiến hành xây dựng các nhà nổi trên mặt nước. Vấn đề năng lượng cũng được giải quyết bằng việc sử dụng năng lượng sinh học, năng lượng tái sinh là năng lượng mặt trời. Điều đặc biệt là các thông tin của toàn bộ đô thị đều được ghi nhận lại, từ những thông tin đó, chính quyền tổng hợp  tạo nên những số liệu rồi từ đó ra các quyết định phù hợp với thành phố rồi tiến hành xử lý, sau đó là tiến hành thu thập dữ liệu. Quy trình này cứ tiến hành liên tục như vậy tạo nên một nền kinh tế tuần hoàn, tạo cơ sở để phát triển thành phố tốt hơn trong tương lai.

Trong một tương lai gần, các địa phương của Phần Lan và Đà Nẵng sẽ tiến tới hợp tác sâu sắc hơn, tạo ra một bản sắc địa phương riêng của Đà Nẵng, thu hút khách du lịch. Và đặc biệt là tiến tới xây dựng Đà Nẵng trở thành một thành phố thông minh, một thành phố có những tiện ích tốt nhất cho người dân.

LÊ ANH TUẤN