Huy động sức mạnh cộng đồng phòng chống tội phạm

Thứ hai, 08/08/2022 17:32
Sáng 7-8, UBND xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) tổ chức lễ kỷ niệm 17 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2022). Đây là địa phương được TP, huyện đánh giá làm tốt công tác huy động sức mạnh cộng đồng phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và chọn tổ chức điểm với nhiều hoạt động thiết thực như: ôn lại truyền thống lịch sử, hội trại thanh niên, đồng diễn võ thuật, biểu dương lực lượng…
Lãnh đạo xã Hòa Phú kịp thời động viên các điển hình trong công tác đảm bảo ANTT tại địa phương.
Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng tặng quà cho các điển hình tiêu biểu trong phong trào TDBVANTQ xã Hòa Phong.

Đến dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tá Nguyễn Văn Tăng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đánh giá cao phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) ở xã Hòa Phong thời gian qua và để phong trào ngày càng lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân trong việc góp phần thực hiện chương trình "TP 4 an", giữ vững tiêu chí an ninh trật tự xây dựng nông thôn mới; Đại tá Nguyễn Văn Tăng lưu ý, các ban ngành, đoàn thể địa phương tiếp tục cải tiến hình thức, nội dung tuyên truyền, phát động phong trào sâu rộng và lan tỏa để thu hút các tầng lớp nhân dân cùng tham gia, trong đó, chú trọng xây dựng nếp sống chuẩn mực, văn minh đô thị gắn kết tình làng nghĩa xóm…

Dịp này, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng tặng quà cho 3 điển hình tiêu biểu; UBND huyện, xã tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào TDBVANTQ tại địa phương.

Ngoài xã Hòa Phong, sau 2 năm gián đoạn vì ảnh hưởng dịch bệnh COVID- 19, Ngày hội Toàn dân BVANTQ năm 2022 cũng sẽ được 10 xã còn lại trên địa bàn huyện Hòa Vang tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực như tuyên truyền, phát động và đánh giá phong trào phòng chống tội phạm ở cơ sở, hội trại, giao lưu văn nghệ- thể thao, diễn đàn "Công an xã (CAX) lắng nghe ý kiến nhân dân"… tạo không khí ấm áp, gần gũi giữa người dân với lực lượng Công an trong sự nghiệp BVANTQ; đồng thời, biểu dương, cổ vũ, nhân rộng các điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu và các mô hình hay, cách làm tốt…

Ở thôn Cẩm Toại Trung (xã Hòa Phong), chiều 28-4, mặc dù đang vào thời điểm tất bật thu hoạch vụ lúa đông- xuân nhưng khi phát hiện đối tượng Trần Thị Thu (1967, trú P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) chạy xe máy lai vãng trong thôn có biểu hiện nghi vấn, nhiều nông dân phải tạm dừng công việc đồng áng để theo dõi, bám sát hành động của đối tượng này. Khi thấy đối tượng dừng xe, lén lút vào nhà một bà cụ sống neo đơn ở cuối thôn trộm cắp tài sản liền khống chế tại chỗ… Còn ở xã Hòa Phú, từ tin báo của người dân về việc đối tượng Nguyễn Phước Long (1991, trú xã Sơn Viên, H. Nông Sơn, Quảng Nam) thuê xe tải đến rừng keo thôn Hội Phước chở trộm 2 con bò, CAX Hòa Phú kịp thời huy động lực lượng dân quân, dân phòng cùng với nhân dân các thôn lân cận phối hợp vây bắt khi đối tượng lẩn trốn trong rừng…

Trung tá Võ Hữu Kiên- Trưởng CAX Hòa Phong chia sẻ, để thực hiện tốt phong trào Toàn dân BVANTQ, Ban CAX thường xuyên tham mưu cho lãnh đạo địa phương chỉ đạo xây dựng phong trào một cách sát đúng, kịp thời với tình hình thực tế và triển khai sâu rộng kế hoạch thực hiện phong trào. Theo đó, lực lượng CAX tiếp tục củng cố, xây dựng các mô hình điển hình về an ninh trật tự (ANTT). Ngoài các mô hình tự quản như "Tộc họ quản lý, giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật", "Thôn xóm an toàn", "An toàn về ANTT" đã phát huy hiệu quả, địa phương còn ra mắt mô hình mới "5 quản, 3 phòng" phù hợp với tình hình thực tiễn tại các thôn được chọn xây dựng điểm "Thôn kiểu mẫu nông thôn mới", "Xã nông thôn mới nâng cao" giai đoạn 2017-2021. Nhờ nhận thức của người dân trong phòng chống tội phạm được nâng cao, những năm gần đây, việc vây bắt tội phạm không còn là công việc của lực lượng Công an, mà đã trở thành phong trào của quần chúng nhân dân. Mỗi khi thấy trộm xuất hiện, người dân không ngại nguy hiểm theo dõi, hỗ trợ lực lượng chức năng truy bắt. Điều này chứng tỏ ý thức phòng, chống tội phạm của người dân rất cao, giúp phong trào ngày càng thêm vững mạnh.

Lãnh đạo xã Hòa Phú kịp thời động viên các điển hình trong công tác đảm bảo ANTT tại địa phương.

Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Phú Nguyễn Văn Bửu, thời gian qua, để phong trào Toàn dân BVANTQ ở địa phương đi vào thực tiễn cuộc sống, lực lượng CAX đã tích cực phối hợp với Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm; giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và tiêu chí số 19.2 về ANTT xã hội nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm mà nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa, tự bảo vệ bản thân, gia đình và xóm làng…

"Địa phương nào huy động được sự tham gia tích cực của đông đảo người dân trong công tác bảo vệ ANTT thì địa phương đó không chỉ tự mình sinh sôi ra "kháng thể" đối với các tệ nạn xã hội, mà còn là mảnh đất "không chốn dung thân" của mọi loại tội phạm. Những mô hình, những tấm gương điển hình trong việc sẵn sàng ngăn chặn cái xấu, bảo vệ bình yên cộng đồng đã phần nào khẳng định vai trò quan trọng của người dân đối với sự nghiệp giữ gìn ANTT và có tác dụng tích cực để Ngày hội Toàn dân BVANTQ mỗi năm lại có thêm nhiều ý nghĩa mới", ông Bửu nhấn mạnh.

VY HẬU