Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc

Thứ năm, 24/11/2022 16:16
Chiều 23-11, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị trực tuyến về tổng kết công tác tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022; triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự, văn minh đô thị”.
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an TP đã trao Bằng khen của Bộ trưởng cho Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an Đà Nẵng.
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an TP đã trao Bằng khen của Bộ trưởng cho Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an Đà Nẵng.

Tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an TP cùng đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tham gia hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, sau 2 năm (2020, 2021) ảnh hưởng do tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp nên các địa phương không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, các hội nghị biểu dương các mô hình, điển hình tiên tiến và các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”. Nên năm 2022, ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, khống chế, Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” Trung ương đã ban hành kế hoạch tổ chức Ngày hội nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong khắp cả nước, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, các địa bàn vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo ở Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Báo cáo cũng khẳng định, đây là lần đầu tiên các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, lãnh đạo các ban, ngành, tỉnh, huyện cử cán bộ lãnh đạo về dự Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại thôn, xóm, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, khu dân cư… Qua đây đã tạo khí thế mới, đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển trong giai đoạn mới, đặc biệt là lan tỏa rộng khắp đến các vùng miền của cả nước.

Tại thành phố Đà Nẵng, với rất nhiều nỗ lực trong tham mưu và triển khai thực hiện phong trào, lực lượng Công an thành phố nói chung, Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói riêng đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng và phát triển thành phố ngày càng giàu đẹp, an bình, đáng sống.

Nhân dịp này, Bộ Công an tặng Bằng khen cho 27 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Trong đó, ghi nhận những thành quả của thành phố Đà Nẵng, tại hội nghị này, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an TP đã trao Bằng khen của Bộ trưởng cho Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và trao Giấy khen của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho 10 tập thể và 6 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022.

Cũng tại hội nghị, Bộ Công an đã triển khai Kế hoạch thực hiện chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, ban hành theo Quyết định 7032 ngày 23-9-2022 của Bộ trưởng Bộ Công an; tiếp tục triển khai xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” năm 2023.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu thời gian tới, để tiếp tục thực hiện hiệu quả ngày hội, Công an các đơn vị, địa phương cần tập trung tuyên truyền, hướng dẫn để mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm. Thường xuyên đổi mới hình thức tổ chức đảm bảo phù hợp và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, điều kiện hoàn cảnh cụ thể của từng địa bàn dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; mọi chủ trương, biện pháp kế hoạch vận động nhân dân tham gia ngày hội toàn dân bảo vệ Tổ quốc phải hợp lòng dân vừa sức dân vì lợi ích nhân dân.

Công Hạnh