ICE bắt giữ khoảng 51.000 người nhập cư trong tháng 7
Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đã bắt giữ khoảng 51.000 người trong tháng 7, mức cao nhất trong một tháng kể từ khi cơ quan này được thành lập, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch thực thi luật di trú trên toàn quốc.
Theo số liệu được công bố, ICE thực hiện trung bình khoảng 1.640 vụ bắt giữ mỗi ngày trong tháng 7, tăng mạnh so với khoảng 43.000 vụ trong tháng 6. Đây là tháng thứ hai liên tiếp cơ quan này lập kỷ lục về số vụ bắt giữ. Đợt gia tăng diễn ra sau khi chính quyền Tổng thống Trump bổ sung hàng tỷ USD ngân sách và tuyển thêm hàng nghìn nhân viên cho ICE. Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho biết lực lượng này tiếp tục ưu tiên những người nhập cư không có giấy tờ có tiền án, đang bị truy tố hình sự hoặc bị xem là mối đe dọa đối với cộng đồng, trong đó có thành viên các băng nhóm. Hoạt động thực thi cũng được mở rộng tại tòa án di trú, sân bay và những địa phương áp dụng chính sách hạn chế hợp tác với ICE. Nhà Trắng trước đó đặt mục tiêu nâng số vụ bắt giữ lên khoảng 3.000 người mỗi ngày.
Tuy nhiên, mục tiêu này làm gia tăng tranh luận về chất lượng thực thi pháp luật. Một số nhân viên và cựu quan chức ICE cảnh báo việc quá chú trọng chỉ tiêu số lượng có thể khiến lực lượng thực thi ưu tiên những trường hợp dễ bắt giữ thay vì tập trung vào các đối tượng bị cáo buộc phạm tội nghiêm trọng. Các tổ chức bảo vệ quyền người nhập cư và một số nhóm pháp lý phản đối chiến dịch, lo ngại nguy cơ bắt giữ nhầm và ảnh hưởng đến quyền tố tụng. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Trump khẳng định tăng cường bắt giữ và trục xuất là trọng tâm trong chính sách kiểm soát nhập cư của Mỹ.
B.N
