Inter Milan “khôn nhà, dại chợ”

Thứ bảy, 01/10/2022 15:36
Mùa này, Inter Milan tồn tại 2 phiên bản khác biệt. Tại Serie A, họ toàn thắng cả 3 trận sân nhà đã chơi (3-0 Spezia, 3-1 Cremonese, 1-0 Torino), nhưng ngược lại, đã thua 3 trong 4 trận sân khách (1-3 Lazio, 2-3 Milan, 1-3 Udinese trận còn lại chỉ thắng nhọc nhằn 2-1 ở phút bù giờ trước tân binh Lecce). Tại Champions League là câu chuyện khác, thua sân nhà (0-2 Bayern Munich) và thắng sân khách (2-0 Plzen), nhưng ở đây có sự chênh lệch lớn về trình độ giữa các đối thủ.

Đấy là một vấn đề rất lớn mà HLV Simone Inzaghi, người đang chịu sức ép khổng lồ khi Inter thể hiện sự đi xuống rõ rệt so với mùa giải trước, cần phải giải quyết ngay. Cũng phải thừa nhận các đối thủ mà Inter đã thua đều có đẳng cấp hoặc phong độ tốt hơn, nhưng ngược lại, các đối thủ mà họ đã thắng cũng chỉ thuộc nhóm cuối bảng, có trình độ thấp hơn hẳn. Ngay khi Serie A trở lại sau kỳ nghỉ 2 tuần này, Inter sẽ vấp phải chướng ngại lớn đầu tiên khi đá sân nhà, đó là AS Roma, vào tối thứ Bảy này. Một bài test đủ lớn để xác định phong độ sân nhà thực sự của thầy trò ông Inzaghi. Mùa trước, Inter đè bẹp Roma ở cả 3 lần đối đầu (2 tại Serie A, 1 tại Cúp Italy) với 8 bàn ghi được và chỉ 1 lần thủng lưới.

Nếu Inter không nhanh chóng cải thiện phong độ sân khách thì lịch đấu sắp tới ẩn chứa quá nhiều hiểm họa, khi họ đều phải làm khách những đối thủ rất đáng gờm. Đầu tiên, tại vòng 9, là chuyến đi đến sân Mapei của Sassuolo, nơi mà cách đây 4 tháng Milan đã đăng quang vô địch trong sự cay đắng của Inter. Tiếp đó là thử thách trên sân Fiorentina, Juventus và Atalanta. Nếu cứ đá như thời gian vừa qua, khi hàng công bế tắc và hàng thủ lỏng lẻo (3 bàn thua mỗi trận), đó đều có thể sẽ là những thất bại cho đội bóng áo sọc xanh-đen. Cũng phải kể đến tác động không nhỏ của Champions League. Inter phải làm khách Sassuolo 4 ngày trước chuyến làm khách Barcelona, và làm khách Juventus 5 ngày sau chuyến làm khách Bayern Munich. Tất cả đều là những trận đấu sinh tử với Inter.

Tin vui cho Inter là chân sút chủ lực Lukaku sẽ trở lại sau thời gian trị thương, nhưng tin không vui là nội bộ đội bóng đang rất rối ren, cũng như mối quan hệ giữa ban lãnh đạo với người hâm mộ đang ở mức báo động. Rất nhiều cầu thủ tỏ ra bất mãn với những quyết định thay người và chiến thuật của HLV Inzaghi, trong khi nhóm Curva Nord (những fan hâm mộ quá khích) gây sức ép rất mạnh lên cả những cầu thủ. Họ cho rằng trách nhiệm trong cuộc khủng hoảng này không chỉ của một mình Inzaghi. Curva Nord cũng đã công khai thông điệp yêu cầu Chủ tịch Steven Zhang rời Inter. Tình hình tài chính bi đát và cách làm “vô tâm” của giới chủ Trung Quốc trong 2 năm qua khiến các interista rất thất vọng.

V.N

Inter Milan đá sân khách mùa này không tốt như các mùa trước.