Israel cảnh giác trước nguy cơ Mỹ hành động quân sự với Iran

Thứ hai, 12/01/2026 09:15

Israel đang đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ trước khả năng Washington can thiệp quân sự vào Iran khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây liên tục đưa ra cảnh báo với Tehran.

Người dân Iran chặn đường trong một cuộc biểu tình ở Tehran ngày 9-1. Ảnh: AFP
Người dân Iran chặn đường trong một cuộc biểu tình ở Tehran ngày 9-1. Ảnh: AFP

Tờ New York Times ngày 11-1 dẫn nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc khả năng ra lệnh tiến hành các đợt không kích mới nhằm vào Iran. Cùng ngày 11-1, nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục thể hiện ủng hộ công khai đối với người biểu tình tại Iran. Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social: "Iran đang hướng tới TỰ DO, có lẽ chưa từng có tiền lệ. Mỹ tuyên bố sẵn sàng trợ giúp!!!".

Trong một diễn biến liên quan, hãng tin Reuters ngày 11-1 đưa tin Israel đang nâng cao mức cảnh giác trước nguy cơ Mỹ có thể can thiệp vào Iran. Các nguồn tin của Israel không nói rõ trạng thái "cảnh giác cao" được triển khai cụ thể ra sao. Trước đó, Israel và Iran đã trải qua một cuộc xung đột kéo dài 12 ngày vào tháng 6-2025, trong đó Mỹ đứng về phía Israel và tham gia các đợt không kích nhằm vào mục tiêu tại Iran.

Một nguồn tin khác của Reuters cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã trao đổi về khả năng Mỹ can dự vào Iran. Một quan chức Mỹ xác nhận hai nhà lãnh đạo đã trao đổi với nhau, nhưng không tiết lộ nội dung thảo luận. Israel hiện chưa phát đi tín hiệu cho thấy nước này muốn can thiệp vào Iran. Tuy nhiên, căng thẳng giữa Tehran và Tel Aviv vẫn ở mức cao, xuất phát từ những lo ngại của Israel về chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí The Economist đăng tải hôm 9-1, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo Iran sẽ phải gánh chịu "những hậu quả khủng khiếp" nếu tấn công Israel. Ông cũng nói thêm rằng: "Về những vấn đề khác, tôi nghĩ chúng ta nên theo dõi sát những gì đang diễn ra bên trong Iran".

Về phần Iran, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf cảnh báo rằng nếu Mỹ phát động tấn công, Tehran sẽ đáp trả đồng thời coi Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực là những "mục tiêu hợp pháp".

Các cuộc biểu tình nổ ra ở Iran vào ngày 28-12-2025 sau khi đồng nội tệ lao đao khiến giá lương thực và các mặt hàng thiết yếu khác tăng mạnh. Ngày 3-1, lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ali Khamenei lần đầu tiên thừa nhận nền kinh tế nước này đang rơi vào tình trạng bất ổn và đây là nguyên nhân dẫn tới những cuộc biểu tình hiện nay của một bộ phận người dân trong xã hội. Tuy nhiên, ông nêu rõ các phần tử quá khích lợi dụng tình hình gây bạo loạn phải bị nghiêm trị theo pháp luật.

Phát biểu tại thủ đô Tehran, lãnh tụ Khamenei nhấn mạnh chính quyền đang nỗ lực giải quyết những khó khăn kinh tế của đất nước vốn đang chịu tác động nặng nề từ các biện pháp trừng phạt. Ông cho rằng việc các tiểu thương xuống đường phản đối tình hình hiện nay là "hoàn toàn chính đáng", đồng thời cảnh báo rằng "những kẻ gây rối… phải bị xử lý thích đáng". Ông cáo buộc một số phần tử kích động đã đẩy các cuộc biểu tình đi quá giới hạn, làm lệch trọng tâm khỏi những lo ngại kinh tế sang các khẩu hiệu chống chế độ.

Israel nhờ Nga truyền đạt thông điệp tới Iran

Theo trang tin tức middle-east-online.com ngày 9-1, trong một nỗ lực nhằm hạ nhiệt sức nóng tại khu vực Trung Đông, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đã nhờ Tổng thống Nga Vladimir Putin làm cầu nối ngoại giao để gửi thông điệp trấn an tới Tehran. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các hoạt động quân sự và sơ tán khẩn cấp đang gây ra nhiều đồn đoán về một cuộc xung đột quy mô lớn.

Truyền thông nhà nước Israel dẫn nguồn tin ngoại giao giấu tên cho biết, Thủ tướng Netanyahu đã đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin chuyển lời nhấn mạnh rằng Tel Aviv không có ý định leo thang căng thẳng hay tiến hành các cuộc tấn công mới. Các cuộc trao đổi này, bao gồm cả những cuộc điện đàm trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo, đã được chuyển đến các quan chức Iran nhằm giảm thiểu nguy cơ Tehran tiến hành một cuộc tấn công quân sự phủ đầu.

Trước đó hôm 6-1, Hội đồng Quốc phòng mới thành lập của Iran cảnh báo nước này có thể đáp trả trước khi bị tấn công nếu phát hiện các dấu hiệu rõ ràng về nguy cơ đe dọa, hàm ý khả năng triển khai các biện pháp mang tính răn đe trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Mỹ và Israel. Hội đồng trên khẳng định trong khuôn khổ "phòng vệ chính đáng", Iran không chỉ giới hạn ở việc phản ứng sau khi bị tấn công, mà sẽ coi các dấu hiệu hữu hình về mối đe dọa là một yếu tố trong đánh giá an ninh.

Động thái lạ từ phía Nga

Một diễn biến đáng chú ý khác làm gia tăng sự lo ngại là việc Nga bất ngờ thực hiện các chuyến bay sơ tán từ Israel. Theo kênh truyền hình Channel 14 của Israel và các nguồn tin khu vực, Nga đã thực hiện 3 chuyến bay sơ tán trong vòng chưa đầy 24 giờ. Các chuyến bay này đã đưa nhiều quan chức Nga cùng gia đình họ rời khỏi Israel về nước. Truyền thông Nga và Iran cho biết đây là kết quả của một "chỉ thị khẩn cấp". Việc tốc độ sơ tán diễn ra nhanh chóng một cách bất thường mà không kèm theo lời giải thích chính thức nào từ Điện Kremlin đã làm dấy lên suy đoán rằng Moscow có thể đã nắm được những thông tin tình báo nhạy cảm về một mối đe dọa sắp tới.

Tình hình này cho thấy sự cân bằng mong manh trong khu vực, nơi những tính toán sai lầm hoặc nhận thức sai lệch có thể nhanh chóng leo thang thành xung đột công khai. Các nhà hoạch định an ninh của Israel đang tập trung vào việc ngăn chặn phản ứng thái quá trong khi vẫn duy trì thế trận răn đe, nhưng sự căng thẳng dai dẳng cho thấy sự dễ tổn thương của ổn định khu vực.

AN BÌNH