Israel - Iran tiếp tục răn đe nhau

Thứ tư, 17/04/2024 09:15
Israel một lần nữa tuyên bố sẽ đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran tối 13-4, trong khi Iran khẳng định sẽ đáp trả ngay lập tức và mạnh mẽ hơn nếu Israel có động thái trả đũa.
Nội các chiến tranh Israel họp bàn ở Tel Aviv hôm 13-4. Ảnh: Reuters
Nội các chiến tranh Israel họp bàn ở Tel Aviv hôm 13-4. Ảnh: Reuters

Hai bên đều tuyên bố đáp trả

AP cho biết , Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi cho biết Israel vẫn đang xem xét các bước đi của mình. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái tấn công của Iran "sẽ bị đáp trả", Israel sẽ chọn phản ứng phù hợp. Reuters dẫn nguồn tin chính phủ Israel cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu tập nội các chiến tranh lần thứ hai trong vòng chưa đầy 24 giờ để cân nhắc cách phản ứng trước cuộc tấn công trực tiếp chưa từng có của Iran vào Israel. Kênh N12 News của Israel đưa tin, một loạt phương án đã được thảo luận trong cuộc họp nội các và nội các chiến tranh của Israel đã đồng ý thực hiện một số phương án hành động để đáp trả Iran. Theo đó, hành động trả đũa sẽ cần phải được Mỹ chấp thuận và "tuân thủ" các quy tắc do Washington đặt ra, đồng thời cũng được tính toán theo cách "không biến thành một cuộc chiến toàn khu vực".

Trong khi đó, một quan chức Iran đã tiết lộ với Al Jazeera về kế hoạch tấn công Israel lần thứ hai sau cuộc tập kích hôm 13-4. Theo đó, Iran được cho là sẽ sử dụng các loại vũ khí "chưa từng được sử dụng trước đây" để bắt đầu đợt tấn công thứ hai này. Hôm 15-4, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian nói với người đồng cấp Anh rằng, Iran không muốn căng thẳng gia tăng nhưng sẽ đáp trả ngay lập tức và mạnh mẽ hơn nếu Israel có động thái trả đũa. Cùng ngày, Tư lệnh Quân đội Iran, tướng Abdolrahim Mousavi, cũng tuyên bố Iran sẽ không ngần ngại đưa ra "phản ứng mạnh mẽ và thống nhất" nếu đối thủ vượt qua lằn ranh đỏ. "Cuộc tấn công gần đây cho thấy các hệ thống phòng không của Israel và Vòm Sắt hoàn toàn không có tác dụng ngăn chặn tên lửa của Iran", RT dẫn lời tướng Mousavi nói.

Quốc tế kêu gọi các bên kiềm chế

Những diễn biến mới nhất làm gia tăng lo ngại về một cuộc chiến công khai giữa Iran và Israel, sau đó diễn biến thành chiến tranh khu vực. Hôm 15-4, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng, ông John Kirby cũng tuyên bố trong một cuộc họp báo ngắn rằng Mỹ "không muốn chứng kiến một cuộc chiến tranh với Iran" cũng như "không muốn chứng kiến một cuộc xung đột khu vực". Cùng quan điểm với Washington, nhiều đồng minh, đối tác khác của Israel cũng lên tiếng kêu gọi Tel Aviv kiềm chế.

Trả lời phỏng vấn đài phát thanh Onda Cero của Tây Ban Nha, Cao uỷ phụ trách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), ông Josep Borrell, cho rằng khu vực Trung Đông đang đứng "trên bờ vực" và kêu gọi giảm leo thang căng thẳng giữa Israel và Iran. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Ngoại trưởng Anh David Cameron cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự. Pháp, Bỉ và Đức đã triệu tập đại sứ Iran. Bộ Ngoại giao Pháp cho biết Pháp đang làm việc với các đối tác để giảm leo thang tình hình.

Về phần mình, Nga đã hạn chế chỉ trích công khai Iran về các cuộc tấn công nhưng bày tỏ lo ngại về nguy cơ leo thang và cũng kêu gọi kiềm chế. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Việc leo thang hơn nữa không có lợi cho bên nào".

Trong ngày 15-4, Trung Quốc đã tiến hành hàng loạt các cuộc điện đàm và gặp gỡ với giới chức ngoại giao Iran, Saudi Arabia và Israel về tình hình Trung Đông. Theo Tân Hoa xã, hôm 15-4, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói Bắc Kinh lên án mạnh mẽ và kiên quyết phản đối vụ tấn công vào lãnh sự quán Iran ở Syria hồi đầu tháng 4, coi đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật quốc tế và không thể chấp nhận được. Ông cũng đánh giá cao việc Tehran tuyên bố không nhắm mục tiêu vào các nước láng giềng và khu vực cũng như việc nước này nhắc lại sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách thân thiện. Ông tin Iran có thể xử lý tốt tình hình và giúp khu vực tránh bất ổn thêm trong khi bảo vệ chủ quyền của mình. Cùng ngày, Đặc phái viên của Chính phủ Trung Quốc về vấn đề Trung Đông Trác Tuyển cũng gặp Đại sứ Israel tại nước này, khẳng định lập trường của Trung Quốc về cuộc xung đột ở Gaza, nhấn mạnh Bắc Kinh quan ngại sâu sắc về tình trạng căng thẳng leo thang trong khu vực hiện nay, cho rằng xung đột đổ máu không phù hợp với lợi ích của bất kỳ bên nào.

Trong khi đó, Theo Reuters, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi hôm 15-4 nêu ra quan ngại về nguy cơ Israel có thể tấn công cơ sở hạt nhân Iran. Ông kêu gọi các bên "hết sức kiềm chế".

AN BÌNH