Israel xé nát dải Gaza

Thứ ba, 22/07/2014 08:41

(Cadn.com.vn) - Bất chấp lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức của HĐBA LHQ, Israel vẫn tiếp tục mở rộng chiến dịch tấn công trên bộ nhằm vào các chiến binh Hamas ở Dải Gaza.

Bom đạn, tên lửa Israel liên tiếp dội xuống dải đất Gaza vốn chưa bao giờ yên ả này, từ đêm 20-7 đến sáng 21-7.

Theo Reuters, một vụ tấn công giết chết 25 người trong gia đình người Palestine ở gần biên giới phía nam Gaza với Ai Cập, trong khi 10 người khác chết ở gần Khan Younis sau khi đang trốn chạy vì nhà bị không kích. Nhiều chiến binh Palestine thiệt mạng khi vượt qua biên giới Israel từ Gaza thông qua hai đường hầm.

Một cậu bé tìm những gì còn sót lại trong căn nhà đổ nát của mình
sau khi bị Israel tấn công. Ảnh: Reuters

Số người chết liên tục gia tăng

Tại New York, HĐBA kêu gọi thỏa thuận ngừng bắn sau cuộc họp khẩn cấp vào đêm 20-7 (sáng 21-7, giờ Việt Nam). HĐBA gồm 15 thành viên “bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về số lượng thương vong ngày càng tăng và... kêu gọi chấm dứt chiến sự ngay lập tức”.

Tuy nhiên, máy bay, tên lửa, đạn pháo vẫn tiếp tục đổ bộ vào Gaza trong bối cảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu quyết tâm sẽ áp dụng “mọi hành động cần thiết” chấm dứt các cuộc tấn công bằng rocket xuyên biên giới của Hamas từ Dải Gaza và khôi phục sự bình yên. Khi được hỏi sẽ mất bao lâu Tel Aviv hoàn tất chiến dịch mà ông tuyên bố là nhằm phá hủy các đường hầm chứa vũ khí của Hamas, ông Netanyahu cho rằng, chiến dịch này đang được thực hiện “khá nhanh chóng” song không đưa ra khung thời gian cụ thể.

Trong khi đó, các thủ lĩnh Hamas tiếp tục đe dọa tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Israel. Người phát ngôn Hamas Sami Abu Zuhri kêu gọi Palestine ngừng hợp tác an ninh với Israel, trong khi thủ lĩnh khác của phong trào này kêu gọi LHQ thành lập ủy ban điều tra các cuộc thảm sát của Israel nhằm vào người dân Palestine.

Theo ước tính mới nhất, các cuộc tấn công mới nhất nâng số người Palestine thiệt mạng kể từ khi Israel mở chiến dịch tấn công vào ngày 8-7 lên con số 508, trong đó chủ yếu là dân thường. Về phía Tel Aviv, có 18 binh sĩ và 2 dân thường thiệt mạng.

Tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon và Ngoại trưởng Mỹ ngày 21-7 đến Ai Cập để hội đàm với Tổng thống Abdel Fattah Al-Sisi, Ngoại trưởng Sameh Shokry và các quan chức cấp cao khác của nước chủ nhà.

Những nỗ lực của Tổng Thư ký Ban Ki-moon và Ngoại trưởng John Kerry được đưa ra sau khi Gaza chứng kiến ngày đẫm máu nhất kể từ khi giao tranh nổ ra với hơn 100 người chết. Mỹ cũng có 2 công dân thiệt mạng trong cuộc chiến này. Chuyến đi đến Ai Cập là một phần trong chuyến công du Trung Đông nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho  Israel và Palestine bằng một lệnh ngừng bắn lâu dài. Cairo hôm 14-7 đề xuất lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza được Israel chấp nhận song lại bị Hamas bác bỏ với lý do họ không được tham khảo ý kiến. Trong khuôn khổ chuyến công du Trung Đông này, Tổng Thư ký Ban Ki-moon cũng đã đến Qatar hôm 20-7, gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, thủ lĩnh Hamas Khaled Meshaal và dự kiến sẽ tới Kuwait, Jerusalem, Ramallah và Jordan.

Bản thân Tổng thống Abbas cũng nỗ lực tìm kiếm giải pháp nhằm tiến đến một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Ông Abbas hôm 21-7 đến Doha (Qatar) sau những chuyến công du chớp nhoáng tới Ai Cập với kỳ vọng Qatar sẽ sử dụng mối quan hệ tốt của họ với Hamas để hối thúc phong trào này nhất trí về lệnh ngừng bắn với Tel Aviv. Ông Abbas cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp ngay lập tức để “chấm dứt cuộc chiến hèn hạ” của Israel tại Gaza đồng thời tuyên bố 3 ngày quốc tang tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng.

Hôm nay (22-7), Chủ tịch Quốc hội 8 quốc gia Liên minh Nghị viện thuộc Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (PUIC) cũng sẽ nhóm họp tại Tehran, tìm chìa khóa mở cánh cửa Gaza hiện nay.

Khả Anh