KDC Số 2 Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng: Gần 2 năm chờ đợi đất tái định cư

Thứ tư, 10/06/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 5-6, Báo Công an TP Đà Nẵng nhận được Đơn khiếu nại của bà Võ Thị Cẩm Tuyến. Nội dung đơn cho biết: trước đây, gia đình bà Tuyến trú tổ 57C, P. Hòa Thuận, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng. Chấp hành chủ trương quy hoạch KDC số 2-Nguyễn Tri Phương của UBND TP Đà Nẵng, vào ngày 4-9-2007, gia đình bà Tuyến đã tự tháo dỡ nhà cửa giao mặt bằng cho Ban Quản lý các dự án Tái định cư TPĐN (BQL các DA TĐC). Tiếp theo đó,  ngày  7-9-2007, vợ chồng bà Võ Thị Cẩm Tuyến – ông Đoàn Thế Khang được nhận Phiếu đăng ký đất TĐC với nội dung: được bố trí 1 lô đất diện hộ chính số hiệu B59-8 đường 7,5m KDC số 2 Nguyễn Tri Phương. Trước đó, ngày 24-8-2007, khi nhận tiền đền bù để giải tỏa nhà cửa, gia đình bà Tuyến đã trích nộp trước một phần số tiền sử dụng đất TĐC 60 triệu đồng.

Cũng theo đơn, bà Tuyến cho rằng: "Tôi là một trong những gia đình đầu tiên chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương của Nhà nước với hy vọng sẽ sớm có đất TĐC để xây nhà ở ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, trái với thực tế, đến nay đã 22 tháng ở nhà thuê, gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn do nhà thuê chật chội (vì nếu thuê nhà rộng không đủ tiền trả), ở xa nơi tôi công tác và nơi học hành của các cháu; thời gian thuê quá dài nên phải nhiều lần di chuyển chỗ thuê ở khác nhau... Có an cư mới lạc nghiệp, gia đình chúng tôi thiết tha mong các cấp, các ngành nghiên cứu giải quyết cho chúng tôi có đất TĐC để làm nhà trong mùa nắng này”.

Để làm rõ nội dung đơn, chúng tôi đã có cuộc gặp với ông Ngô Đức Hùng, Phó BQL các DA TĐC TPĐN. Vừa nghe thoáng qua nội dung đơn trình bày của bà Tuyến, ông Ngô Đức Hùng đã khẳng định ngay rằng, nội dung đơn khiếu nại về việc chậm nhận đất TĐC là đúng. Ông cho biết, về chính sách TĐC, đối với hộ chính mỗi tháng được nhận 1 triệu đồng thuê nhà, hộ phụ mỗi tháng 800.000 đồng. Sau khi đã nhận đất thực tế, sẽ được giải quyết thêm 6 tháng tiền thuê nhà để các hộ này có thời gian xây nhà mới. Dù vậy, việc kéo dài thời gian thuê nhà đối với các hộ này đã gây xáo trộn không nhỏ về đời sống và bức xúc của họ là  khó tránh khỏi.

 Một số công trình nhà ở và vật kiến trúc chưa giải tỏa tại KDC số 2 Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng.
Ảnh: Đ.N

Việc xây dựng KDC số 2 Nguyễn Tri Phương chủ yếu là sắp xếp bố trí lại cho nhân dân khu vực này được khang trang, trong đó có 427 hộ giải tỏa, chủ yếu giải tỏa đi hẳn và một số ít giải tỏa một phần. Đây là một khó khăn cho công tác TĐC, bởi đơn vị chủ đầu tư phải chờ các hộ dân giải tỏa xong mới có đất để xây dựng cơ sở hạ tầng gồm đường sá, cấp điện nước, thoát nước... sau đó mới có thể bố trí đất TĐC trên thực tế.

Trường hợp của vợ chồng bà Võ Thị Cẩm Tuyến, do giải tỏa sớm nên được ưu tiên bố trí sớm trên sơ đồ tại lô B59-8 đường 7,5m. Song, tại vị trí này hiện đang vướng khu vực nhà thờ tộc Nguyễn Quang  và 3 hộ Nguyễn Quang Phương, Nguyễn Quang Lô và Nguyễn Quang Cư chưa thống nhất những nội dung đền bù, TĐC nên chưa chịu giải tỏa. Được biết, trong hơn 2 năm qua, hầu như tuần nào lãnh đạo BQL các DA TĐC cũng có mặt tại KDC số 2 Nguyễn Tri Phương tiếp dân để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con nhằm tìm biện pháp tháo gỡ thấu tình đạt lý. Vậy nhưng tại KDC số 2 Nguyễn Tri Phương vẫn còn tổng cộng 40 hộ chưa chấp hành yêu cầu giải tỏa giao mặt bằng. BQL các DA TĐC đã nắm tình hình, thống kê và đề xuất UBND TPĐN có ý kiến cuối cùng để giải quyết dứt điểm.

Ông Ngô Đức Hùng cho biết thêm, sau khi có ý kiến của lãnh đạo UBND TPĐN, BQL các DA TĐC sẽ mời các hộ lên thông báo cho dân biết. Nếu các hộ dân vẫn tiếp tục chây ì không chịu giải tỏa, theo trình tự pháp luật,  BQL các DA TĐC phối hợp cùng UBND Q. Hải Châu tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính. Sau thời hạn luật định, nếu các hộ vẫn không chấp hành, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế tháo dỡ, mọi chi phí cho hoạt động này, các hộ vi phạm phải gánh chịu.

BQL các DA TĐC dự kiến, đến cuối tháng 7-2009, về cơ bản sẽ giao đất TĐC thực tế cho dân tại KDC số 2 Nguyễn Tri Phương.

 Hoàng Việt