Triệt phá chuyên án cướp ngân hàng tại Gia Lai:

Kẻ cầm đầu là đối tượng trốn nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi giết người

Thứ bảy, 07/02/2026 07:35

Với sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ và Công an nhiều địa phương, tiến hành đấu tranh, làm rõ vụ cướp hơn 1,8 tỷ đồng tại Phòng Giao dịch Trà Bá – Ngân hàng TMCP Vietcombank Chi nhánh Gia Lai, bắt giữ hai đối tượng gây án.

Hai đối tượng Phạm Anh Tài (bên trái) và Lê Văn Ân
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long trao thưởng của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án.

Kẻ cầm đầu là “trùm giang hồ”

Lúc 15 giờ 52 ngày 19-1, tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Vietcombank – Chi nhánh Gia Lai (số 133- Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), hai nam thanh niên mang theo súng xông vào phòng giao dịch, uy hiếp nhân viên ngân hàng và khách hàng đang làm thủ tục để cướp hơn 1,8 tỷ đồng rồi tẩu thoát.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các phòng nghiệp vụ, Công an xã, phường khẩn trương triển khai các biện pháp truy xét nóng, phong tỏa các tuyến đường trọng điểm, rà soát đối tượng nghi vấn; đồng thời, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an.

Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng manh động, liều lĩnh và có khả năng sử dụng vũ khí quân dụng để chống trả, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tham gia phối hợp phá án; thành lập Ban Chỉ đạo chuyên án. Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhận định đối tượng Phạm Anh Tài (1990, trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Cùng với đó, đối tượng Lê Văn Ân (1993, trú xã Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) cũng được đưa vào diện rà soát đặc biệt. Khi đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Ban Chuyên án quyết định tổ chức bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã bàn bạc, rủ nhau thực hiện hành vi cướp ngân hàng. Trước khi gây án, cả hai di chuyển từ Kon Tum xuống Pleiku cũ để khảo sát địa hình, nghiên cứu đường đi, lối thoát, chuẩn bị công cụ, phương tiện gây án và phương án tiêu hủy tang vật nhằm tránh sự truy xét của cơ quan Công an.

Sau khi chiếm đoạt số tiền lớn, các đối tượng bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh để tẩu tán tài sản. Sau đó, Lê Văn Ân quay về tỉnh Quảng Ngãi sinh sống như bình thường, còn Phạm Anh Tài tiếp tục lẩn trốn cho đến khi bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Anh Tài còn khai nhận hành vi giết người xảy ra tối 5-8-2018 tại quán bar Window (đường Nguyễn Huệ, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ). Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng tạm giữ 4 khẩu súng ngắn (chưa xác định chủng loại), 46 viên đạn, khoảng 1kg đạn chì, gần 930 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.

Hai đối tượng Phạm Anh Tài (bên trái) và Lê Văn Ân

Không khoan nhượng với tội phạm

Sáng 6-2, Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình điều tra, truy bắt các đối tượng cướp ngân hàng. Phát biểu tại buổi họp báo, Thượng tướng Nguyễn Văn Long- Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực rất lớn của các lực lượng tham gia phá án.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long đánh giá đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp về thời gian, địa điểm, đối tượng và phương tiện, vũ khí gây án. Các đối tượng chuẩn bị kỹ lưỡng, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, sẵn sàng đối phó từ khâu chuẩn bị gây án, thực hiện hành vi cướp, tẩu thoát cho đến tiêu hủy tài liệu, chứng cứ nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra.

Riêng đối tượng Phạm Anh Tài từng gây ra vụ án mạng làm 2 người chết và 2 người bị thương vào năm 2018, sau đó trốn truy nã, sống lẩn trốn trong thời gian dài, luôn trong trạng thái sẵn sàng sử dụng súng để chống trả lực lượng chức năng. Do đó, yêu cầu đặt ra đối với Ban Chuyên án là vừa nhanh chóng bắt giữ đối tượng, vừa phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân, lực lượng tham gia truy bắt, đồng thời thu giữ được vũ khí và tài sản liên quan.

Bên cạnh việc ghi nhận, biểu dương thành tích, lãnh đạo Bộ Công an cũng nhấn mạnh yêu cầu các lực lượng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, không chủ quan, lơ là, thường xuyên bám sát cơ sở, làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường an toàn, ổn định để người dân yên tâm sinh sống, lao động, sản xuất, kinh doanh.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã trao thưởng của Bộ Công an cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án. Ngoài ra, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cũng đã thưởng “nóng” cho Ban Chuyên án.

HÀ VY

Đại tướng Lương Tam Quang- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen biểu dương các đơn vị gồm: Cục Cảnh sát hình sự; Cục Cảnh sát QLHC về TTXH; Cục Kỹ thuật nghiệp vụ; Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Viện Khoa học hình sự; Công an tỉnh Gia Lai; Công an tỉnh Quảng Ngãi; Công an TP HCM; Trại tạm giam số 1 (Công an tỉnh Bắc Ninh) vì đã phối hợp chặt chẽ, lập thành tích xuất sắc trong vụ án.