Kẻ đi tù, người đi cai
Sau khi mua được 3 viên ma túy hồng phiến, rạng sáng 8-8-2025, Lê Anh Tú (1998, trú xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh) lấy 2 viên hồng phiến ra sử dụng, còn 1 viên cất ở đầu giường.
Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, Tú rủ Nguyễn Mạnh Cường (2005, trú cùng xã) đến cùng sử dụng ma túy. Khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện Lê Anh Tú và Nguyễn Mạnh Cường đều dương tính với Methamphetamine. Ngày 4-12, TAND khu vực 5- Hà Tĩnh cho biết, đã tuyên phạt bị cáo Lê Anh Tú 3 năm 6 tháng tù về tội: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Riêng Nguyễn Mạnh Cường đã bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc với thời hạn 1 năm.
H.T
* Đều là “con nghiện” nên Phạm Thắng (1979) đưa tiền cho Trần Đức Hạnh (1979, cùng trú xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh) để đi mua ma túy để về sử dụng. Hạnh cũng góp thêm 100 nghìn đồng để mua ma túy rồi cả hai vào khu vực nghĩa trang ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) cùng sử dụng.
Sau đó, Thắng mang theo 0,13g heroine (do Hạnh mua giúp trước đó) tìm nơi sử dụng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang. Từ lời khai của Thắng, cơ quan điều tra tiến hành bắt khẩn cấp đối với Trần Đức Hạnh. Ngày 3-12, TAND khu vực 5- Hà Tĩnh, xét xử trực tuyến và tuyên phạt 2 bị cáo: Phạm Thắng 4 năm 6 tháng tù và Trần Đức Hạnh 3 năm tù giam cùng về 2 tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
H.T
Dòng sự kiện:Trước vành móng ngựa
Nâng khống học phí chứng chỉ ngoại ngữ, cựu Giám đốc Đại học Huế nhận án 13 năm tù
Tuyên tử hình kẻ cầm đầu đường dây ma túy đặc biệt nghiêm trọng tại TP Huế
Lãnh án tù vì đòi nợ kiểu cưỡng đoạt
Sự bất lực của người cha với đứa con nhiều lần phạm tội gây rối trật tự công cộng
“Ách giữa đàng quàng vào cổ”





