Kê khống để chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Thứ năm, 06/12/2007 00:00

 

Giải toả xây dựng sân golf 18 lỗ tại Điện Ngọc:

 Kê Khống để chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

 

(Cadn.com.vn) -  Sáng 6-12, CAH Điện Bàn-Quảng Nam đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Duy Thiệt (1979), Trưởng ban địa chính xã Điện Ngọc và Lê Công Sơn (1958), trưởng thôn Giang Tắc về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 281, 285 BLHS. 2 cán bộ khác cũng mắc sai phạm trong việc thực hiện đền bù giải tỏa xây dựng dự án sân golf 18 lỗ ở Điện Ngọc bị khởi tố là Võ Lưỡng (1954), Phó Chủ tịch UBND xã kiêm Trưởng ban đo đạc- quy chủ và Đặng Thâu (1967), Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã, kiêm trưởng ban Thanh tra nhân dân.

Khám xét nơi làm việc của Trần Duy Thiệt

Đầu năm 2007, UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt giao cho Cty TNHH Indochina Land Holdings 703.500m2 đất thuộc địa phận thôn Giang Tắc và Viêm Đông thuộc xã Điện Ngọc để triển khai dự án sân golf 18 lỗ cùng cụm biệt thự và cửa hàng dịch vụ. Sau khi thông báo đến các hộ dân trong vùng dự án, Ban Giải phóng mặt bằng - Tái định cư (GPMB-TĐC) cùng UBND xã Điện Ngọc và 2 thôn nói trên tiến hành kiểm kê hoa màu và cây trồng, tiến hành đo đạc đất của từng hộ dân để làm cơ sở cho việc đền bù, hỗ trợ của nhà đầu tư. Đối với đất công ích do xã quản lý nhưng nhân dân đang canh tác, sản xuất lâu nay mà không có tranh chấp, nhà đầu tư chấp nhận hỗ trợ 12.000 đồng/m2 theo giấy xác nhận diện tích và hạng đất mà UBND xã cung cấp ngoài tiền đền bù hoa màu.

Biết tin dự án sắp triển khai, thân nhân một số cán bộ ở 2 thôn Giang Tắc và Viêm Đông đã cấp tốc trồng cây trên diện tích đất công do xã quản lý để được hỗ trợ, đền bù. Nhiều hộ dân khác thấy vậy cũng làm theo. Kết quả kiểm tra sau này cho thấy, phần lớn các hộ dân đã nhổ cây ớt đã thu hoạch ở nơi khác về đánh luống trồng  để xí phần đất công. Thế nhưng, những cán bộ có trách nhiệm của xã Điện Ngọc và Ban GPĐB-TĐC H. Điện Bàn vẫn vô tư xác nhận giá trị hoa màu và “quy chủ” đất công cho hàng chục trường hợp. Theo kết quả điều, gần 30 hộ dân ở Điện Ngọc đã được xác nhận “quy chủ” khống hàng chục ngàn mét vuông đất để chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng tiền đền bù, hỗ trợ của Cty TNHH Indochina Land Holdings. Không những thế, một số cán bộ còn câu kết với nhau để chia tiền đền  bù. Cụ thể, Trần Duy Thiệt cùng một số thành viên khác trong tổ đo đạc - quy chủ và Lê Công Sơn đã lập hồ sơ kê khống 4.305m2 đất để nhận số tiền đền bù là 51.660.000 đồng, các thành viên trong tổ đo đạc đã chia nhau 20.000.000 đồng. Riêng ông Trưởng ban Thanh tra nhân dân Đặng Thâu - người gợi ý trò gian trá này được nhận 20.000.000 đồng. Nhưng do cảm thấy bất an, sau đó Đặng Thâu đã giao lại cho Lê Công Sơn để nhập với số tiền chưa chia chác hết để làm “quỹ thôn”. Với chức trách được giao và sự giúp sức của tổ đo đạc, Lê Công Sơn còn xác nhận quy chủ khống cho vợ là Nguyễn Thị Chẻ 5.850m2 đất để nhận hỗ trợ 70.200.000 đồng, xác nhận khống giúp vợ chồng Đặng Ngọc Lợi (cháu gọi bà Chẻ bằng cô) nhận được số tiền hơn 53.000.000 đồng. Với chức trách là Phó Chủ tịch UBND xã và được giao trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo các thành viên trong tổ đo đạc thực hiện đúng quy trình đo vẽ, xác định quy chủ nhưng không biết do động cơ nào, ông Võ Lưỡng đã rất dễ dãi trong việc xác định quy chủ, tạo điều kiện cho cán bộ dưới quyền và nhiều hộ dân “móc túi” nhà đầu tư. Theo CQĐT, hành vi của ông Lưỡng đủ cấu thành tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đọc lệnh bắt Lê Công Sơn

Những sai phạm nêu trên không những làm nhà đầu tư thiệt hại mà còn gián tiếp ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và ANTT tại địa phương. Bởi nhiều người thấy các hộ dân xung quanh được đền bù ngoài những khoản thiệt hại trong khi mình không có nên so bì. Một số trường hợp còn dựa vào đó để gây rối, cản trở việc thi công dự án trong nhiều tháng qua và đưa ra những yêu sách vô lý... Vì thế, việc kịp thời điều tra làm rõ vụ án của CAH Điện Bàn được UBND huyện, chính quyền và nhân dân  xã Điện Ngọc hoan nghênh, ủng hộ vì góp phần giữ vững TTXH, làm trong sạch môi trường đầu tư. Trong thời gian tới, cơ quan CA tiếp tục triệu tập để điều tra làm rõ vụ việc và xem xét trách nhiệm của những người có liên quan khác, bao gồm cả những thành viên trong Ban GPMB-TĐC của H. Điện Bàn và có biện pháp thu hồi khoản tiền các đối tượng đã chiếm đoạt.

Thân Lai